xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xây "nhà lầu" cho trâu bò tránh lũ

Bài và ảnh: Tử Trực

Ở huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, lâu nay các xã Hành Tín Đông, Hành Thiện, Hành Dũng, Hành Phước, Hành Đức… nằm dọc dòng sông Vệ và sông Phước Giang được xem là vùng rốn lũ.

Chỉ cần mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về nhiều là người dân ở đây tại tất tả lo đối phó. Với gia súc, gia cầm, nhiều người tính đến giải pháp lâu dài là xây "nhà lầu" để chúng tránh lũ, bảo đảm an toàn.

Mới đây, trưa 10-10, dòng nước đỏ quạch từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn khiến mực nước sông Vệ dâng lên rất nhanh. Phút chốc, toàn bộ khu vườn nhà của gia đình ông Nguyễn Ngữ ở xã Hành Tín Đông đã ngập ngang đầu gối. Vợ chồng ông vội vàng lùa đàn gà, dắt 2 con bò lên căn nhà cao gần 3 m để tránh lũ.

Xây nhà lầu cho trâu bò tránh lũ - Ảnh 1.

Người dân xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi dắt bò lên “nhà lầu” tránh lũ

Sở dĩ người dân vùng này xây nhà cao cho trâu bò, gà vịt xuất phát từ thực tế những đợt lũ các năm trước, gia súc, gia cầm của bà con thiệt hại nặng nề vì không nơi trú tránh. Chẳng hạn đợt lũ năm 2013, riêng xã Hành Tín Đông đã mất cả ngàn con gia súc, gia cầm. Rất nhiều gia đình nuôi 2-3 con bò, khi lũ về trở tay không kịp nên chúng bị nước cuốn trôi, người dân mất trắng cả trăm triệu đồng.

"Nhà lầu" cho gia súc, gia cầm của vợ chồng ông Ngữ cũng như nhiều hộ dân ở Nghĩa Hành thường có diện tích chỉ khoảng 10-20 m2, được xây khá cao so với sân nhà. Ở nhiều nơi, nhà này thậm chí được đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng khá kiên cố, cao hơn nhà ở 3-5 m. Không chỉ để gia súc, gia cầm tránh lũ, đây còn là nơi trú ngụ tạm thời cho nhiều gia đình có nhà cửa xập xệ.

"Nhà nào chưa có điều kiện xây nhà ở vững chắc thì họ làm "nhà lầu" cho trâu bò rất kiên cố để có thể trú ngụ khi có bão hay lũ lớn. Tôi xây "nhà lầu" này mất gần 30 triệu đồng, rơm rạ cũng được tích trữ sẵn, không còn phải lo nghĩ nhiều khi lũ đến, nước xiết cuốn trôi trâu bò nữa" - ông Ngữ khẳng định.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành, trước đây, khi chưa có mô hình xây nhà cao cho trâu bò, heo gà tránh trú khi lũ về, người dân bị thiệt hại rất lớn. Chỉ riêng đợt lũ năm 2013, toàn huyện đã có hơn 1.000 con trâu bò, hơn 4.700 con heo và hàng chục ngàn gà vịt chết.

"Những năm gần đây, người dân ở nhiều xã vùng trũng thấp đã đầu tư xây dựng chuồng trại trên cao nên khi lũ về đã giảm thiểu được thiệt hại. Đây là cách làm phù hợp với những hộ dân ở các vùng trũng thấp" - ông Tuấn nhận xét.

Xây nhà lầu cho trâu bò tránh lũ - Ảnh 2.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo