xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thí điểm... cát cứ bãi biển!

Bài và ảnh: BÍCH VÂN

Thời gian gần đây, nhiều quán nhậu, khu du lịch sinh thái tự phát mọc lên đã lấn chiếm bãi biển Kim Liên, TP Đà Nẵng trong khu vực rừng phòng hộ chắn gió

Nhiều đơn vị, hộ kinh doanh tại bãi biển Kim Liên cho biết muốn "xí" phần đất ở đây thì liên hệ UBND phường. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, UBND phường chỉ mới thực hiện "thí điểm" và cho phép 2 đơn vị được mở khu du lịch kinh doanh, không thu phí thuê đất.

Từ nơi khác đến

Bãi biển Kim Liên từ đoạn giao với đường Nguyễn Phước Chu tới chân cầu Nam Ô (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) khoảng 1 năm nay mọc lên nhiều quán nhậu, khu du lịch sinh thái. Đáng chú ý, các khu du lịch và quán nhậu này nằm ngay bãi biển, trong khu vực rừng phòng hộ chắn sóng.

Thí điểm... cát cứ bãi biển! - Ảnh 1.
Thí điểm... cát cứ bãi biển! - Ảnh 2.

Hai khu du lịch sinh thái mọc lên trên bãi biển Kim Liên khoảng 1 năm nay

Đầu đường Nguyễn Phước Chu có quán nhậu Muội Muội được mở rộng xuống tận bãi biển. Theo người dân địa phương, ban đầu, quán này nằm bên mặt đường phía trong nhưng khoảng 1 năm nay mở rộng xuống sát biển, lấy bãi cát đặt bàn, trang trí một số hạng phục phục vụ khách.

Kế quán nhậu này là 2 khu du lịch hoành tráng, lắp đặt nhiều chòi, lều bằng gỗ. Trong đó, Khu Du lịch New Port Beachcamp lắp đặt những lều gỗ để khách lưu trú. Khu Du lịch Thủy Tiên cũng chiếm diện tích khá rộng và có nhiều hạng mục phục vụ khách vui chơi, giải trí.

Cả 2 khu du lịch này đều được phân chia ranh giới rõ ràng. Khu Du lịch Thủy Tiên được rào chắn, phân định ranh giới bằng lưới B40; còn phía New Port Beachcamp thì cắm cây và giăng dây.

Hai khu du lịch này nằm đối diện Đồn Biên phòng Hải Vân. Dịp cuối tuần, nhiều gia đình, khách du lịch tới đây thuê lều ăn nhậu, giải trí, mở nhạc công suất lớn. Từ 2 khu du lịch này tới chân cầu Nam Ô là 3 quán nhậu Hữu Nghị, Hải Lâm và Bé Nhi. Các quán nhậu này đều nằm ở bãi biển, trong khuôn viên rừng phòng hộ.

Khi được hỏi về cách thức thuê đất tại khu vực này, một hộ kinh doanh cho hay đã thông qua UBND phường. Có hộ thì khẳng định "phải có mối quan hệ quen biết". Theo các hộ này, họ kinh doanh lâu nay nhưng chưa phải đóng tiền thuê đất.

Ông Trần Văn Trung - Tổ trưởng Tổ dân phố 27, phường Hòa Hiệp Bắc (nằm trong khu vực có bãi biển Kim Liên) - cho biết về việc các đơn vị, hộ kinh doanh mở quán nhậu, khu du lịch tại đây, phường đã thông qua ý kiến người dân trong khu vực. Các hộ kinh doanh này đều là người từ nơi khác đến, không phải dân của phường.

"Chưa nghĩ đến việc thu tiền"!

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc, cho biết khu vực bãi biển Kim Liên hiện có 2 đơn vị được phường cho phép thí điểm làm khu du lịch, điểm vui chơi là New Port Beachcamp và Thủy Tiên. Hai khu du lịch này đã cam kết với phường về một số việc như: bảo đảm vệ sinh môi trường; chỉ lắp đặt các hạng mục bằng gỗ, không được bê-tông hóa…

Thí điểm... cát cứ bãi biển! - Ảnh 3.

Quán nhậu tự phát lấn chiếm bãi biển và rừng phòng hộ chắn gió

Theo ông Hoàng, 4 quán nhậu ở bãi biển Kim Liên là do "lịch sử để lại" từ nhiều năm trước. Mỗi quán được bố trí dọc bờ biển khoảng 30 m và từ bờ kè ra đến mực nước biển hơn 30 m. Riêng các khu du lịch được bố trí dọc bờ biển với chiều dài lớn hơn.

Ông Hoàng cho rằng nhằm phát triển du lịch, khai thác tiềm năng vốn có của địa phương nên phường đã tạo điều kiện cho các đơn vị, hộ kinh doanh nêu trên. "Hiện chúng tôi chưa nghĩ đến việc thu tiền. Các hộ này chỉ đóng thuế kinh doanh hằng tháng, khoảng 500.000 đồng/hộ. Phường chưa tính tiền thuê đất mà để họ kinh doanh miễn phí" - ông khẳng định.

Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc cũng cho hay các đơn vị, hộ kinh doanh tại bãi biển Kim Liên đã cam kết về việc giải quyết việc làm cho người dân địa phương. Nếu công việc kinh doanh thuận lợi, họ sẽ đóng góp vào quỹ phúc lợi xã hội của địa phương…

Khi chúng tôi đặt vấn đề ai được thuê đất ở bãi biển này, ông Hoàng cho biết năm 2020, phường đã thông báo rộng rãi mời gọi doanh nghiệp, người dân đầu tư phát triển kinh tế, du lịch tại bãi biển Kim Liên. "Khoảng 3-4 đơn vị đăng ký nhưng khi chúng tôi đặt điều kiện nếu phường yêu cầu trả mặt bằng, trong vòng 15 ngày phải bàn giao, thì chỉ còn 2 đơn vị trụ lại" - ông nhớ lại.

Chúng tôi đề nghị xem thông báo của UBND phường nhưng ông Hoàng cho biết sẽ cung cấp sau, vì "chưa tìm được"! Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc cũng thừa nhận việc kinh doanh ở bãi biển như trên là chưa bảo đảm thủ tục pháp lý. Hiện nay, việc mở các địa điểm du lịch trên bãi biển mới được phường tổ chức thí điểm, đã có tổng hợp và báo cáo UBND quận.

Theo lãnh đạo UBND phường Hòa Hiệp Bắc, phường đã nhận đơn của 20 đơn vị, hộ kinh doanh xin mở khu du lịch, điểm ăn uống, vui chơi ở bãi biển Kim Liên. Tuy nhiên, hiện phường vẫn chưa xem xét, giải quyết.

Trong khi đó, ông Nguyễn Nhường, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, cho hay các đơn vị, hộ kinh doanh nên trên chủ yếu làm tự phát. Quận không cấp phép mở quán nhậu hay khu du lịch trên bãi biển. Thời gian qua, địa phương dự kiến quy hoạch khu vực bãi biển Kim Liên làm một số ki-ốt phục vụ du lịch nhưng hiện tại chưa có kế hoạch cụ thể. 

Có chặt phá rừng phòng hộ?

Theo ông Nguyễn Minh Hoàng, khu vực bãi biển Kim Liên được phường phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức trồng rừng phòng hộ chắn gió từ năm 2014. Khi các đơn vị, hộ kinh doanh mở quán nhậu và khu du lịch, cây đã bị chặt hạ ở một số nơi.

"Chủ yếu những cây bị mưa bão làm gãy thì chúng tôi cho phép chặt bỏ. Những nơi lắp đặt hạng mục trang trí trước đây vốn không có cây. Các khu vực bị chặt cây là để tạo đường đi xuống biển..." - ông Hoàng giải thích.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo