xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàng loạt công trình sai phạm tồn tại, trách nhiệm của ai?

Bài và ảnh: TỬ TRỰC

Nhiều dự án, công trình không phép, triển khai trên đất nông nghiệp ở Quảng Ngãi đã tồn tại trong thời gian dài khiến dư luận bức xúc

Mới đây, UBND TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) đã có quyết định xử phạt, buộc tháo dỡ công trình sai phạm của ông Nguyễn Hồng Sơn vì xây dựng trên đất nông nghiệp, lấn chiếm của nhà nước tại đường Triệu Quang Phục, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi. Công trình này khá đồ sộ, với lối kiến trúc vừa hiện đại vừa cổ xưa, rộng hàng ngàn mét vuông chẳng khác nào "biệt phủ".

Công trình gần hoàn thành mới phát hiện

Điều khiến nhiều người bức xúc, vì sao "biệt phủ" được xác định có sai phạm khi xây trên phần diện tích đất lấn chiếm nhà nước, đất nông nghiệp với diện tích hơn 600 m2 nhưng vẫn rầm rộ triển khai bao lâu nay, đến khi công trình gần hoàn thành, cơ quan chức năng mới phát hiện, xử lý.

Hàng loạt công trình sai phạm tồn tại, trách nhiệm của ai? - Ảnh 1.

Dù mới chỉ được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng dự án khu dân cư Bắc TP Quảng Ngãi đã rầm rộ triển khai nhiều năm qua

"Khi phát hiện sự việc, UBND phường đã báo cáo lên UBND TP Quảng Ngãi. Ngay sau đó, chúng tôi đã ra quyết định xử phạt, buộc ông Nguyễn Hồng Sơn tháo dỡ công trình. Nếu ông Sơn không tự giác tháo dỡ xây dựng, thu dọn cây cảnh đã trồng trái phép trên đất lúa và đất thủy lợi, giao thông do nhà nước quản lý, UBND TP Quảng Ngãi sẽ huy động lực lượng tổ chức cưỡng chế" - ông Trà Thanh Danh, Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi, cho biết.

Tương tự, tại 2 khối nhà lục giác được xây dựng trái phép trong khuôn viên đất Bảo tàng tỉnh Quảng Ngãi (thuộc dự án Trung tâm Phát huy Giá trị di sản văn hóa đa năng Quảng Ngãi, giai đoạn 1) do Công ty CP Đầu tư Phát triển Đoàn Ánh Dương làm chủ đầu tư đã tồn tại nhiều năm qua. Ngoài 2 khối nhà này, còn có 2 quán cà phê nằm ở 2 góc bảo tàng xác định không được phép cũng tồn tại bao năm qua, thách thức dư luận…

Dù nhiều đại biểu đã đem vụ việc này ra chất vấn, đề nghị làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan đã để công trình trái phép "mọc" lên trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh, ai đã cấp phép cho quán cà phê trong khuôn viên bảo tàng… Tuy nhiên, sau hơn 4 năm, công trình này chưa được tháo dỡ. "Hiện chủ đầu tư thông báo đã tiến hành tháo dỡ 2 khối nhà sai phạm. Chúng tôi sẽ lập đoàn kiểm tra thực tế, có văn bản báo cáo lên UBND TP Quảng Ngãi" - một lãnh đạo phường Trần Hưng Đạo cho biết.

Chưa được cấp phép vẫn xây dựng rầm rộ

Ngoài những công trình, dự án không phép vừa được UBND TP Quảng Ngãi xử phạt, kiên quyết tháo dỡ, theo tìm hiểu của chúng tôi, còn có rất nhiều công trình, dự án trái phép khác được triển khai trong nhiều năm qua nhưng cơ quan chức năng chưa xử lý.

Đơn cử, dự án Khu dân cư Bắc TP Quảng Ngãi có tổng diện tích khoảng 10 ha, nằm trên địa bàn phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh Ấn Đông, được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 11-2018, với tổng mức đầu tư hơn 159 tỉ đồng.

Hàng loạt công trình sai phạm tồn tại, trách nhiệm của ai? - Ảnh 2.

“Biệt phủ” trái phép xây dựng trên đất nông nghiệp, đất lấn chiếm vừa được yêu cầu tháo dỡ

Theo tìm hiểu của chúng tôi, dù đa phần đất nằm trong khuôn viên dự án là đất trồng lúa và dự án mới dừng lại ở mức được phê duyệt về mặt chủ trương, chưa ban hành quyết định chủ trương đầu tư, chưa được giao đất, cho thuê đất, chưa được cấp giấy phép xây dựng… nhưng chủ đầu tư đã vô tư san lấp hàng trăm thửa đất ruộng và tổ chức xây dựng dự án khu dân cư một cách rầm rộ ngay bên mặt tiền Quốc lộ 1. Điều bất ngờ là các cấp chính quyền của tỉnh Quảng Ngãi gần như không hay biết dù dự án này đã triển khai bao lâu nay.

Ông Đào Văn Thơ - Phó Chủ tịch UBND phường Trương Quang Trọng - khẳng định dự án khu dân cư phía Bắc TP Quảng Ngãi chưa được cấp phép xây dựng nhưng đến nay chủ đầu tư đã đền bù trên 90%. Tháng 7-2020, trước thực trạng chủ đầu tư tự ý san lấp mặt bằng khi chưa được các cơ quan thẩm quyền cấp phép, UBND phường đã có báo cáo UBND TP Quảng Ngãi để theo dõi và chỉ đạo xử lý.

"Còn về hành vi chủ đầu tư xây dự án khu dân cư khi chưa được phép, địa phương lúc phát hiện đã mời chủ đầu tư đến làm việc. Chủ đầu tư báo cáo chỉ đổ đất để ngăn người dân tái lấn chiếm đất mà công ty đã đền bù cho dân. UBND phường đã lập biên bản và đề nghị chủ đầu tư dừng ngay việc san lấp mặt bằng, thi công công trình, đồng thời báo cáo lên cấp trên nếu chủ đầu tư vẫn tiếp tục làm khi chưa có giấy phép" - ông Thơ thông tin.

Để hoàn thành việc bồi thường trên 90% diện tích đất của dự án, phía chủ đầu tư đã tự tổ chức bồi thường cho các trường hợp có đất trong vùng dự án. Theo đó, dù khu vực quỹ đất nằm ở vị trí đắc địa ở TP Quảng Ngãi nhưng mức giá đền bù, hỗ trợ chỉ vỏn vẹn 289.000 đồng/m2 đất lúa.

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã ký văn bản yêu cầu UBND TP Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị kiểm tra thực tế để xử lý các hành vi vi phạm tại dự án khu dân cư phía Bắc TP Quảng Ngãi và báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 20-12. "Không riêng gì về dự án này mà tất cả những dự án nào có sai phạm cũng sẽ được kiểm tra, xử lý" - ông Minh nói. 

Hàng loạt công trình sai phạm tồn tại, trách nhiệm của ai? - Ảnh 3.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo