xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA (1653 - 2023): Trung tâm kết nối vùng

Bài và ảnh: KỲ NAM

Xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa hiệu quả và bảo đảm bền vững tài nguyên thiên nhiên, nhất là tài nguyên biển

Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị xác định xây dựng và phát triển Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc trung ương, phù hợp với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia về biển, đảo của Tổ quốc, trung tâm kết nối vùng, cửa ngõ chính ra biển Đông của vùng Tây Nguyên và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

Phát triển 3 vùng động lực, 4 hành lang kinh tế

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết với vai trò kết nối vùng Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ ra các vùng, miền cả nước và quốc tế, trong thời gian tới tỉnh sẽ tập trung phát triển 3 vùng động lực gồm TP Nha Trang, khu vực vịnh Vân Phong và khu vực vịnh Cam Ranh.

Để kết nối, liên kết vùng, Khánh Hòa sẽ phát triển 4 hành lang kinh tế, gồm: hành lang kinh tế Bắc - Nam gắn với trục giao thông Bắc - Nam, kết nối chuỗi đô thị ven biển, các hạ tầng cửa ngõ như cảng biển, cảng hàng không của khu vực và cả nước. Hành lang thứ hai là hành lang kinh tế Đông Tây trên cơ sở trục giao thông Đông - Tây gồm Quốc lộ 26, Quốc lộ 26B và cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Trục hành lang kinh tế này sẽ kết nối khu vực phát triển đô thị, các trung tâm dịch vụ, du lịch, sản xuất công nghiệp ven biển với khu vực nội địa của tỉnh Khánh Hòa như Khu Kinh tế Vân Phong sẽ kết nối trực tiếp với khu vực Tây Nguyên.

370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA (1653 - 2023): Trung tâm kết nối vùng - Ảnh 1.

Tỉnh Khánh Hòa với 4 hành lang kinh tế được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm kết nối vùng, cửa ngõ chính ra biển Đông

Hành lang thứ 3 là Nha Trang - Diên Khánh - Khánh Vĩnh trên trục Quốc lộ 27C kết nối tổng hợp cả về đô thị, dịch vụ, du lịch, công nghiệp, nông nghiệp với Đà Lạt - Lâm Đồng. Cuối cùng là hành lang Cam Ranh, Cam Lâm - Khánh Sơn trên đường ĐT.656 kết nối, lan tỏa phát triển từ khu vực ven biển, đồng bằng với trọng tâm là TP Cam Ranh và đô thị mới Cam Lâm với khu vực miền núi Khánh Sơn; kết nối du lịch biển đảo với du lịch sinh thái núi, rừng, văn hóa, kết nối nông nghiệp và công nghiệp chế biến.

Phát triển thích ứng với môi trường biển

Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị cũng xác định xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa phải dựa trên cơ sở khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên thiên nhiên, nhất là tài nguyên biển; bảo vệ môi trường và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, di sản truyền thống, lịch sử; phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; giảm nghèo và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh xây dựng và phát triển huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước; là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Song hành với phát triển kinh tế, Khánh Hòa còn tập trung phát triển nhân lực, môi trường, văn hóa, an sinh xã hội. UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch tổng thể phục hồi vịnh Nha Trang đến năm 2030 với 16 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức về cách ứng xử thân thiện với môi trường vịnh Nha Trang, phục hồi san hô tại khu vực Hòn Mun và vịnh Nha Trang.

Tổng cục Thủy sản cho biết đơn vị đang hoàn thiện đề án mở rộng, thành lập mới các khu bảo tồn biển (KBTB), phục hồi các hệ sinh thái biển nhằm đạt mục tiêu 3% diện tích vùng biển Việt Nam đến năm 2025 và 6% đến năm 2030 là KBTB. Đề án này ngoài 2 KBTB là Nam Yết và vịnh Nha Trang thì đến năm 2030 sẽ thành lập thêm 2 KBTB là Thuyền Chài và Song Tử. Khánh Hòa trở thành địa phương có KBTB nhiều nhất cả nước.

Để bảo đảm án sinh xã hội, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt đề án hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho gần 71.000 lao động bị thu hồi đất trên địa bàn TP Cam Ranh và huyện Cam Lâm với tổng kinh phí dự kiến chi khoảng 1.000 tỉ đồng. Bên cạnh đó, Khánh Hòa cũng phê duyệt Đề án "Giải quyết lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030" với mục tiêu tỉ lệ thất nghiệp của người trong độ tuổi ở khu vực thành thị dưới 3,8% và đến năm 2030 dưới 3,5%. Riêng năm 2023, Khánh Hòa sẽ tạo việc làm cho 11.500 lao động... 

Thu hút nhiều nhà đầu tư lớn

Ngày mai (2-4), UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023. Theo đó, công bố các quy hoạch của tỉnh Khánh Hòa được Chính phủ phê duyệt, giới thiệu quảng bá những tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển của tỉnh, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư đến tỉnh Khánh Hòa. Dự kiến UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký nhiều biên bản ghi nhớ với các tập đoàn lớn như: Vingroup, Sun Group, FPT, Trung Nam, Becamex IDC, Capital House... để triển khai các dự án hàng chục ngàn tỉ đồng. Nhiều dự án lớn như: Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 85.293 tỉ đồng, dự án khu dịch vụ du lịch Bãi Cát Thấm với tổng vốn 25.000 tỉ đồng, quần thể du lịch sinh thái nghỉ dưỡng vui chơi giải trí có sân golf, cáp treo Mũi Đôi - Hòn Lớn - Khải Lương với tổng vốn 25.000 tỉ đồng.

Ông VÕ HOÀNG GIA BẢO KHA, Phó Giám đốc Công ty TNHH TVTK - Đầu tư - Xây dựng Nguyên Hạnh:

Dốc toàn lực cho dự án nhà ở xã hội

Những năm qua các doanh nghiệp (DN) hết sức khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 kéo dài. Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023 thực sự là cơ hội để DN tiếp cận các quy hoạch, tìm hiểu cơ hội đầu tư, tiếp cận các chính sách để có sự lựa chọn phù hợp.

8-Ong-Bao-Kha-(2)

DN mong muốn sau khi các quy hoạch được thông qua sẽ là cơ sở pháp lý vững chắc từ đó phát triển các dự án, thu hút thêm nguồn lực đến Khánh Hòa. Công ty quan tâm nhiều đến các dự án an sinh xã hội nên đã xin cấp phép đầu tư dự án nhà ở xã hội Hưng Phú II với tổng số hơn 1.200 căn hộ, tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng. Hy vọng sau hội nghị này, dự án sẽ triển khai vào quý II năm nay góp phần giải quyết tốt nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng xã hội; bảo đảm an sinh xã hội; góp phần chỉnh trang, phát triển đô thị. Công ty sẽ dốc toàn bộ nguồn lực để hoàn thành dự án vào cuối quý 1/2025.

Ông PHẠM MINH NHỰT - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa:

Cơ hội để phát triển du lịch

Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị cũng xác định du lịch là một ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Quy hoạch chung Khánh Hòa mà Chính phủ vừa phê duyệt cũng xác định thời kỳ 2021 - 2030 tổng lượt khách du lịch đạt 13,8 triệu lượt khách, trong đó có 7 triệu lượt khách quốc tế và 6,8 triệu lượt khách du lịch nội địa.

8-Ong-Pham-Minh-Nhut-w

Hiệp hội Du lịch mong muốn thông qua Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023, các nhà đầu tư sẽ chọn Nha Trang - Khánh Hòa là địa điểm để đầu tư, phát triển du lịch. Nha Trang - Khánh Hòa là vùng bình an, khí hậu mát mẻ, con người thân thiện, có nhiều vị trí đẹp, bãi cát mịn màng, nước biển trong xanh… rất phù hợp để phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí như: biển đảo ở vịnh Nha Trang, khu Bắc bán đảo Cam Ranh, khu vực Bắc Vân Phong… Các dự án du lịch ở Khánh Hòa được đầu tư bài bản sẽ nâng cao được chất lượng cơ sở lưu trú, chất lượng dịch vụ, làm phong phú các loại hình du lịch, thêm các điểm đến, từ đó đưa Nha Trang - Khánh Hòa thực sự là trung tâm du lịch của khu vực và thế giới.

Bà TRỊNH THỊ HỒNG VÂN - Phó Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa:

Mong đẩy mạnh đầu tư phát triển công nghiệp

Công ty Yến Sào Khánh Hòa thời gian gần đây theo chủ trương chung, đã mở rộng lĩnh vực đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là cụm công nghiệp Sông Cầu (huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa). Đây là cụm công nghiệp có vị trí thuận lợi nằm trên Quốc lộ 27C nối Nha Trang - Đà Lạt nằm ở hành lang kinh tế Đông Tây, trục xương sống nối 2 trung tâm du lịch của cả nước.

8-ba-Trinh-thi-Hong-Van

Thông qua Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023, chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều nhà đầu tư quan tâm vào lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, lấp đầy các cụm công nghiệp Sông Cầu trong năm 2023; từ đó đẩy mạnh nền kinh tế địa phương, tạo công ăn việc làm cho người dân, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Kỳ Nam ghi

370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA (1653 - 2023): Trung tâm kết nối vùng - Ảnh 7.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo