18/11/2017 11:49

Bỏ tiền sang Đức, bị bỏ ở Nga nhưng không phải là bị hại

Mặc dù có tới bốn người đã chịu tổn thất về vật chất và tinh thần do hành vi của bị cáo gây ra nhưng tòa xác định họ không phải là bị hại

TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Hoàng Niêm (46 tuổi, trú xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) 2 năm tù treo về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài.

Theo hồ sơ, Nguyễn Hoàng Triều (42 tuổi, trú xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) nghe lời Trần Đình Hữu (31 tuổi, quê xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) - đang sinh sống ở Nga, đi tư vấn, tuyển người đi xuất khẩu lao động "chui" sang Đức. 

Sau đó, Triều đến gặp và rủ Niêm tham gia đường dây đưa người lao động sang Đức làm việc. Chi phí mỗi người là 15.500 USD. Triều hứa sẽ chia tiền công "hoa hồng" cho Niêm.

Bỏ tiền sang Đức, bị bỏ ở Nga nhưng không phải là bị hại - Ảnh 1.

Bị cáo Hoàng Niêm đứng trước vành móng ngựa.

Tháng 4-2015, thấy Niêm treo biển đưa người đi xuất khẩu lao động tại nước Đức, bố mẹ của bốn người là anh Phan Văn Bảo, Võ Văn Trung, Phan Thị Lưu và Phùng Thị Thảo (cùng trú Nghệ An) và nhiều người dân đến nhà Niêm tìm hiểu.

Niêm khẳng định có thể đưa người sang Liên bang Đức để lao động theo hình thức VISA học tập thời hạn từ 6 tháng đến 12 tháng, chi phí hết 17.500 USD, đặt cọc trước 1.500 USD, hồ sơ gồm hộ chiếu, ảnh 4x6, sơ yếu lý lịch, bản sao chứng minh thư nhân dân, bản sao sổ hộ khẩu và bằng cấp.

Tin tưởng Niêm và cũng muốn con em được sang châu Âu làm việc, gia đình của anh Bảo, anh Trung, chị Lưu, chị Thảo đồng ý thực hiện theo mọi hướng dẫn của Niêm.

Ngày 10 và 11-5-2016, bốn gia đình đã nộp cho Niêm 6.000 USD tiền đặt cọc và hồ sơ. Niêm chuyển tiền và hồ sơ cho Triều và Hữu.

Sau đó, Hữu thông báo cho Niêm yêu cầu bốn người trên nộp thêm mỗi người 10.500.000 đồng để lập tài khoản chứng minh tài chính.

Khoảng một tháng sau, Hữu thông báo cho Niêm biết không làm được VISA cho 4 người sang thẳng Đức mà phải làm VISA du lịch sang Liên bang Nga, từ đó tiếp tục làm thủ tục sang Đức.

Tiếp theo, đầu tháng 9-2016, Hữu gọi điện thoại yêu cầu Niêm thu mỗi lao động 5.000 USD còn lại để làm thủ tục xuất cảnh sang Đức.

Sau khi bốn người lao động nộp đủ số tiền trên, ngày 18-9-2016, Niêm đưa bốn người ra Hà Nội để "bay đi nước ngoài làm việc". 

Cả bốn người lên máy bay rồi không bay sang Đức như đã cam kết mà dừng chân ở nước Nga. Sau hơn ba tháng ở Nga chờ đợi, những người này bị bỏ rơi, không được đưa sang Đức như đã hứa trước đó, nên cả bốn lao động phải quay trở về Việt Nam. Sau khi về quê nhà biết mình bị lừa, các lao động đã trình báo cơ quan công an.

Ngày 27-3, Niêm bị bắt giữ. Mặc dù Triều nhận hồ sơ của bốn gia đình nhưng không biết việc làm của Hữu và Niêm nên không đủ căn cứ để xử lý. Đối với Hữu, công an đã ra quyết định truy nã và quyết định tách vụ án khác, khi nào bắt được sẽ xử lý.

Mặc dù có tới bốn người trên đã phải chịu tổn thất về vật chất và tinh thần do hành vi của bị cáo gây ra nhưng tòa xác định họ không phải là người bị hại. Lý do, họ tự nguyện và cùng tiếp tay cho hành vi này, mặc dù họ nhận thức được rằng việc làm đó pháp luật không cho phép. Vì vậy, họ chỉ là những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Tại phiên tòa, bị cáo Niêm thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, thể hiện ăn năn hối cải, xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Theo Pháp luật TP HCM

Viết bình luận

Bản tin sáng 19-4: Israel tự quyết định việc trả đũa Iran

Bản tin sáng 19-4: Israel tự quyết định việc trả đũa Iran

Video 05:00

(NLĐO) - Tạo trend đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan giấu ngoài biển, coi chừng vi phạm pháp luật; danh tính nghi phạm trong vụ án bé gái 12 tuổi nghi bị xâm hại; nguyên nhân vụ cháy bao trùm siêu thị điện máy ở Sơn La;... là những thông tin nóng đáng chú ý trong bản tin sáng 19-4

Xu hướng tuyển dụng của start-up công nghệ

Xu hướng tuyển dụng của start-up công nghệ

Lao động 05:00

Doanh nghiệp nào thể hiện được tính kỷ luật và khả năng lãnh đạo mạnh mẽ sẽ thu hút được nhiều ứng viên giàu kinh nghiệm

Hoán đổi năm đóng BHXH thừa để nghỉ hưu sớm

Hoán đổi năm đóng BHXH thừa để nghỉ hưu sớm

Lao động 04:44

Trước thực tế nhiều người lao động thừa năm đóng BHXH nhưng lai thiếu tuổi nghỉ hưu, nhiều cán bộ Công đoàn cơ sở đề xuất người lao động được hoán đổi số năm đóng thừa để nghỉ hưu trước tuổi

“Bí mật” phủ đệ xứ Huế: Khám phá nơi thờ công chúa Ngọc Sơn

“Bí mật” phủ đệ xứ Huế: Khám phá nơi thờ công chúa Ngọc Sơn

DÀNH CHO BẠN ĐỌC VIP 04:37

(NLĐO) - Qua hơn 100 năm tồn tại, Ngọc Sơn công chúa từ - phủ thờ công chúa Ngọc Sơn (1886-1905) vẫn giữ được những giá trị cốt lõi với bao điều thú vị

Làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Venezuela

Làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Venezuela

Quốc tế 04:30

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đến dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng đài Hồ Chí Minh trên đại lộ Simón Bolívar ở thủ đô Caracas của Venezuela vào chiều 17-4 (giờ địa phương).

Vừa mừng vừa lo cho U23 Việt Nam

Vừa mừng vừa lo cho U23 Việt Nam

Thể thao 04:30

Với chiến thắng 3-1 trước U23 Kuwait trong ngày ra quân vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam đã có khởi đầu suôn sẻ dù nỗi lo cũng hiển hiện

Tôn vinh người "giữ lửa" văn hóa các dân tộc

Tôn vinh người "giữ lửa" văn hóa các dân tộc

Thời sự 04:15

Hội nghị tuyên dương già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín có nhiều đóng góp trong bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc đã diễn ra chiều 18-4 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội).