xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

World Nets rao giảng cách kiếm tiền siêu tốc

Bài và ảnh: NGỌC MAI

Không cần làm gì nhưng tiền tỉ cứ chảy đều đều vào tài khoản

Đó là nội dung mà hằng ngày những người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty TNHH World Nets Việt Nam (Công ty World Nets, số 184/1 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú Nhuận, TP HCM) vẫn tỉ tê rót mật vào tai “con mồi”, dụ họ bỏ tiền mua hàng để được tham gia mạng lưới.

Vào “động” đa cấp

Để tìm hiểu thực hư, ngày 8-8, chúng tôi có mặt tại số 311/2/2 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM - nơi chi nhánh Công ty World Nets mới dời từ đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp về hoạt động. Khác với hình ảnh vắng vẻ bên ngoài, phía trong căn nhà chưa đầy 80 m2, cả trăm người mặc áo vest đen, đứng ngồi lố nhố tư vấn cho nhau cách làm giàu. Một nhân viên hẹn chúng tôi bữa khác sẽ điện thoại mời đi nghe hội thảo vì lúc này công ty đã hết chỗ ngồi.

img
Hàng trăm người đang phấn khích trước con đường làm giàu nhanh như chớp mà World Nets rao giảng
Hàng trăm người đang phấn khích trước con đường làm giàu nhanh như chớp mà World Nets rao giảng

Sáng 9-8, chúng tôi có mặt tại trụ sở chính của Công ty World Nets trên đường Lê Văn Sỹ (phường 10, quận Phú Nhuận) để tham dự buổi hội thảo chỉ cách tham gia hệ thống bán hàng đa cấp. Người hướng dẫn chúng tôi tên B.X.H mới 19 tuổi, tự giới thiệu là sinh viên vừa học vừa đi làm kiếm thêm thu nhập. Trước giờ vào hội thảo, hàng trăm người chen chúc nhau trong hội trường nóng bức.

Đội nhóm mà chúng tôi được giới thiệu vào gồm đủ thành phần, từ chị tạp vụ đến anh chạy xe ôm. Tất cả họ đều vứt bỏ những tấm áo cũ kỹ, thay bằng bộ comple, tay xách cặp táp, đầu chải láng mượt, bắt tay chào hỏi nhau ríu rít.

Thấy chúng tôi là “lính mới” nên mọi người “chăm sóc” rất chu đáo từ hỏi han tình hình gia đình, sức khỏe đến thu nhập… Ai cũng khuyên muốn làm giàu nhanh thì phải đi theo mô hình “tiên tiến” này. Họ khẳng định chỉ trong 3 tháng tham gia chắc chắn tôi sẽ bỏ túi vài chục triệu đồng/tháng.

Chiêu trò quen thuộc

Mở đầu buổi hội thảo, MC Nguyễn Trần Như Thanh chạy lên sân khấu trong tiếng vỗ tay, reo hò. MC này so sánh phương thức kinh doanh truyền thống đầy rủi ro và ít lợi nhuận với phương thức kinh doanh đa cấp đầy tính ưu việt với những bí quyết thành công mà chỉ World Nets mới có.

Kế đến, Nguyễn Trần Như Thanh giới thiệu những sản phẩm đặc biệt của World Nets, có cùng mức giá 7,8 triệu đồng/bộ (ai muốn trở thành thành viên phải bỏ tiền ra mua) gồm sản phẩm 3RE được chiết xuất từ protein tươi, nhung hươu và cá ngừ vây vàng giúp tái tạo làn da mịn màng săn chắc. Bộ 4ANTI siêu đẳng hơn khi chống được 4 loại nhăn, mụn, lão hóa, tàn nhang... Thần kỳ hơn nữa là bộ POWDER PLUS được sản xuất bằng công nghệ nano, cung cấp tới 24 loại vitamin, ai muốn tăng cân hay giảm cân chỉ cần uống vào là thỏa mãn hết (!)

Tiếp thêm sức mạnh cho Thanh, “diễn giả” Nguyễn Ngọc Kiều lên bục giảng vẽ ra một cơ hội kinh doanh thần tốc mà người tham gia sẽ nhận được tiền hoa hồng trực tiếp, hoa hồng gián tiếp và cả hoa hồng tầng.

Kiều cam đoan: “Mọi người sẽ nhanh chóng được lên cấp vù vù, tỉ lệ thuận với số tiền chảy ào ào vào tài khoản mỗi ngày. Lúc ấy, chỉ việc hưởng thụ bằng cách mua siêu xe, biệt thự và đi du lịch miễn phí mà thôi!”.

Đến lượt “diễn giả” Bùi Văn Hải, người được giới thiệu như là một trong những thủ lĩnh của World Nets. Xuất thân từ thợ sửa xe máy, từng lừa vợ để lấy tiền tham gia bán hàng đa cấp nhưng không được, Hải cầm cố chiếc xe gắn máy của mình để có đủ tiền tham gia vào hệ thống. Đến giờ, Hải đã tự tin chỉ đường cho những người mới: “Đừng nghĩ mời 10 người là “dính” hết. Chỉ cần 2 người tham gia là thành công rồi”.

Về sản phẩm của World Nets, Hải bảo không cần phải thích nhưng phải tin. “Người mới đến phải tin người giới thiệu mình vào, tin vào World Nets, muốn giàu nhanh mà không tin thì không làm được. Đừng nghe người khác nói mà hãy cứ tự tin làm những điều người khác không dám làm, nghĩ những điều người khác không dám nghĩ thì thành công sẽ đến nhanh chóng” - Hải rao giảng.

Chỉ như thế tiền bạc sẽ chảy vào tài khoản mỗi ngày. Ngay cả đến lúc về hưu, con cháu vẫn thừa hưởng hàng đống tiền do cha mẹ để lại. Sau những lời thao thao bất tuyệt của Hải, hàng trăm cánh tay phấn khích đưa lên vỗ giòn giã.

Kết thúc buổi hội thảo, tôi hỏi em B.X.H kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng. Không nhận được câu trả lời cụ thể nhưng trên mặt em thoáng nụ cười buồn. X.H động viên: “Chị cứ làm đi rồi sẽ có tiền!”.

Ông Nguyễn Binh, người dân sống trong hẻm 184 Lê Văn Sỹ, nói với chúng tôi: “Không hiểu cái công ty bán hàng đa cấp này có ma lực gì mà hấp dẫn toàn công nhân trẻ bỏ việc vào đây tham gia bán hàng kiểu lừa đảo. Họ được đào tạo dụ dỗ người ta rất hay, tất cả đều học thuộc bài và nói như một cái máy. Ai cũng ôm mộng làm giàu trong khi bản thân họ chẳng có đủ tiền trả một ly nước”.

Phớt lờ Nghị định 42

Nghị định 42 của Chính phủ về quản lý bán hàng đa cấp đã có hiệu lực từ ngày 1-7-2014. Theo đó, một trong những hành vi bị cấm trong hoạt động bán hàng đa cấp là kinh doanh theo mô hình kim tự tháp. Cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn về lợi ích của việc tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp, về tính chất công dụng của hàng hóa, về hoạt động của doanh nghiệp bán hàng đa cấp để dụ dỗ người khác tham gia bán hàng đa cấp.

Bất chấp những quy định trên, nhiều doanh nghiệp kinh doanh đa cấp vẫn vi phạm bằng phương thức, tên gọi khác nhau nhưng tất cả đều phục vụ lợi ích của nhóm ít người ngồi trên đỉnh tháp. Chiêu dụ mọi người bỏ công việc đang làm, bỏ tiền mua sản phẩm để tham gia mạng kinh doanh đa cấp mà World Nets đang rao giảng là một điển hình.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Bạch Văn Mừng, Cục trưởng Cục Quản lý Cạnh tranh Bộ Công Thương, cho rằng qua những điều tra của báo chí về tình hình hoạt động của các công ty kinh doanh đa cấp, Cục Quản lý Cạnh tranh sẽ dựa vào những thông tin này để tiến hành kiểm tra thực tế nhằm chấn chỉnh. Theo lộ trình, ngày 1-1-2015, tất cả công ty kinh doanh theo mô hình đa cấp sẽ được rà soát lại trước khi cấp phép mới. Nếu có dấu hiệu vi phạm như trường hợp báo chí phản ánh cục sẽ không cấp phép hoạt động.

 

Sẽ kiểm tra

Một lãnh đạo UBND phường 10, quận Phú Nhuận, TP HCM cho biết gần đây, UBND phường có nhận được phản ánh của người dân trong khu vực về hoạt động tập trung đông người gây mất trật tự trong khu vực. Nay qua thông tin báo chí cung cấp, phường sẽ chỉ đạo kiểm tra hoạt động của Công ty World Nets, kể cả giấy phép kinh doanh và các hoạt động được phép trong khuôn khổ quy định của cơ quan chức năng.

Được biết, Công ty World Nets được thành lập ngày 12-12-2012, đóng tại số 9, H1 khu đô thị mới Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Mới có hơn 2 năm hoạt động nhưng World Nets đã mở chi nhánh ở hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước.

Ngoài ra, World Nets còn mở ra rất nhiều đại lý phân phối sản phẩm, chiêu dụ các bạn trẻ bằng cách đăng báo tuyển việc làm ở những vị trí như lễ tân, kinh doanh, bán hàng… Khi người tìm việc đem hồ sơ đến mới biết đây là công ty chuyên kinh doanh đa cấp. Lúc này, các đại lý cử người kèm chặt, dụ dỗ các ứng viên xin việc vào đường dây bán hàng đa cấp của họ.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo