xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trắng tay mùa World Cup

LÊ PHONG - THÙY DƯƠNG - BÍCH VÂN

Ăn theo ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, các tiệm cầm đồ từ Bắc chí Nam đang hoạt động 24/24 phục vụ dân “đỏ đen”

Tại TP HCM, ngay từ sáng sớm, các tiệm cầm đồ trên đường Bắc Hải (quận 10), Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình), khu vực Trường ĐH Công nghiệp TP HCM (quận Gò Vấp), làng ĐH Thủ Đức (quận Thủ Đức)... đã tấp nập người đến cầm cố tài sản.

Thuê thêm kho, tăng lãi suất

Chỉ một đoạn đường Bắc Hải dài hơn 500 m đã có gần 8 tiệm cầm đồ hoạt động. Ngồi trước tiệm cầm đồ P., chúng tôi nhận thấy cứ 5 phút lại có người mang theo xe máy, điện thoại, máy tính xách tay đến cầm cố. Riêng các tiệm cầm đồ trên đường Trần Phú (quận 5), gần như các nhà kho đều kín và đã không còn nhận cầm xe máy vì hết chỗ để.

Một chủ tiệm cầm đồ trên đường Nguyễn Văn Nghi (quận Gò Vấp) cho biết: “Ngày thường cầm đồ lãi suất chỉ từ 2,5%-3%/tháng nhưng nay đã tăng lên từ 8%-22%/tháng”.

Một tiệm cầm đồ trên đường Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình, TP HCM ăn theo World CupẢnh: LÊ PHONG

Một tiệm cầm đồ trên đường Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình, TP HCM ăn theo World Cup Ảnh: LÊ PHONG

Trong vai người đi cầm đồ, chúng tôi có mặt tại một tiệm cầm đồ gần Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP HCM) để thế chấp chiếc xe máy mua hồi tháng 10-2013 trị giá 23,5 triệu đồng. Chủ tiệm cầm đồ lưỡng lự, tỏ vẻ không muốn cầm xe máy. “Kho đã kín chỗ để. Nếu em muốn cầm, tiệm chỉ lấy giá 6 triệu đồng, lãi mỗi ngày 8%. 15 ngày sau phải lấy lại xe, không thì hợp đồng hết giá trị” - chủ tiệm ép giá.

Còn ở TP Đà Nẵng, theo chủ một tiệm cầm đồ trên đường Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, vào mùa World Cup, lượng khách giao dịch tăng gấp 3 lần ngày thường. Khách thường đến cầm đồ trước khi các trận đấu bắt đầu nên tiệm cầm đồ cũng điều chỉnh thời gian hoạt động, mở cửa xuyên đêm.

Khu vực đường Phạm Như Xương, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu (gần Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng), hàng loạt cửa hàng cầm đồ đều trưng bảng ưu đãi đặc biệt, giảm lãi suất. Anh Trần Mão, chủ một tiệm cà phê bóng đá, kể nếu ngày thường, các tiệm cầm đồ đưa ra lãi suất 10% thì mùa World Cup một số nơi giảm chỉ còn khoảng 5%. Đối với xe máy, nhiều tiệm không yêu cầu giấy tờ. Đây là cơ hội để kẻ gian tiêu thụ đồ trộm cắp trong thời gian diễn ra World Cup.

Anh Hoàng Hữu B., chủ tiệm cầm đồ trên đường Phạm Như Xương, cho hay World Cup mới diễn ra được 1 tuần nhưng lượng khách đã rất đông; đặc biệt là những trận đấu có kết quả ngoài dự đoán như các trận Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha thua đậm. “Kho hàng nhà tôi đã đầy hàng cầm cố của khách, phải thuê thêm địa điểm để làm kho mới” - anh B. nói.

Nhờ người quen dẫn đi mua máy tính cũ với giá dưới 5 triệu đồng tại Hà Nội, chúng tôi được anh K. (vốn là dân cò cầm đồ và xử lý nợ) đưa đến cửa hàng cầm đồ L. trên đường Láng, quận Đống Đa. Tại đây, hàng chục chiếc xe máy xếp dọc nhà; trong tủ kính bày khá nhiều smartphone và máy tính xách tay, máy ảnh... của dân cá độ mang đến cầm.

“Ngày thường làm ăn chán. Chỉ 1 tuần trở lại đây, khách bắt đầu tăng do có độ bóng” - chủ tiệm L. nói và kể thêm sáng 19-6, một khách lạ vừa đến cầm xe SH lấy 30 triệu đồng do thua độ trận Tây Ban Nha - Chile.

Trên phố cầm đồ Đặng Dung (quận Ba Đình), lãi suất cầm đồ ở mức chung từ 2.000-5.000 đồng/ngày tùy giá trị từng món hàng. Hạn của tiệm cầm đồ là cứ 10 ngày, khách trả lãi 1 lần; nếu đúng hẹn thì được giữ đồ, nếu không xe sẽ bị thanh lý.

Ngày thường có thể cầm xe máy biển ngoại tỉnh nhưng vào các mùa cá độ, chủ tiệm cầm đồ chỉ cầm xe nội tỉnh bởi dễ thanh lý, lại được giá cao; ngoài ra, xe số dạng “cà tàng” cũng không có cửa được cầm.

Cầm cả bằng đại học

11 giờ ngày 19-6, trong một tiệm cầm đồ trên đường Hồ Tùng Mậu (quận Cầu Giấy), 2-3 khách đang thỏa thuận lãi suất và thời gian cầm. Một thanh niên chừng 20 tuổi đang muốn cầm laptop cho biết đã “nướng” sạch tiền vào 2 trận Đức gặp Bồ Đào Nha và đương kim vô địch Tây Ban Nha đấu với Hà Lan.

“Một trận thua em đã phải cầm điện thoại rồi, giờ chưa lấy được. Cầm nốt cái máy tính để gỡ kèo này, hy vọng gỡ được để chuộc điện thoại về” - cậu này than thở. Tại đây, mức lãi suất vẫn thường dao động từ 3.000-4.000 đồng/ngày nhưng với lý do vào mùa độ bóng, lãi suất được tăng lên gấp rưỡi đến gấp ba.

Chủ tiệm cầm đồ N. đường Nguyễn Văn Nghi (quận Gò Vấp, TP HCM) kể sau trận Tây Ban Nha thua Hà Lan 5-1, nhiều người đã thua đậm. Tiếp đến, Uruguay thua Costa Rica 3-1, nhiều người thêm một lần nữa “cháy” túi và “cháy” nhà. Đến ngày thứ 3 bóng lăn, tiệm cầm đồ N. đã đông nghịt khách.

V.M.L (sinh viên năm 2 Trường ĐH Bách khoa TP HCM) cho biết: “Xem bóng đá không chẳng có gì thú vị nên nhiều người trong nhà trọ của em đã bày ra cá cược để cổ vũ cho sung. Em vừa tiễn chiếc Wave vào tiệm cầm đồ với giá 3 triệu đồng. Bây giờ, khoản nợ lên gần 9 triệu đồng, tiền lãi mỗi ngày một tăng nhưng không đủ khả năng trả”. Theo L., có người trong khu trọ đã cầm cả bằng đại học và giấy tờ tùy thân để chung chi trong các trận bóng.

Cò cầm đồ K. tiết lộ các cửa hàng cầm đồ luôn nắm đằng chuôi, cầm với giá có lợi để nếu khách không quay lại thì thanh lý đồ vẫn có lãi. Còn đối với các con bạc, khi đã cầm đồ cá độ thì thường ham, chưa trả được nợ cũ đã cầm thêm nên lãi mẹ đẻ lãi con, cuối cùng không thể trả nổi. “Dù có trốn nợ cũng bị tìm ra, không có tiền trả thì người nhà phải trả bằng được. Thế nên sau mỗi mùa bóng, dân mê cá độ thường khuynh gia bại sản, nợ nần đầm đìa” - K. chia sẻ.

Châu Á truy quét các đường dây cá độ

Lực lượng cảnh sát ở các nước châu Á trước và trong mùa World Cup cũng vất vả càn quét những đường dây cá độ đang nở rộ.

Vào tháng 5, cảnh sát Singapore bắt giữ 18 nghi can tham gia một đường dây cá cược bóng đá, tịch thu 1,4 triệu SGD (1,1 triệu USD) tiền mặt và trong hồ sơ nhận cược, số tiền lên đến 8 triệu SGD (6,3 triệu USD) chỉ trong 2 tuần. Tại Hồng Kông, cảnh sát cũng đã bắt ổ cá cược với 29 người, tịch thu 1,5 triệu USD tiền mặt. Tổ chức cá cược này trị giá gần 100 triệu USD, hoạt động ở Hồng Kông lẫn Trung Quốc và chủ yếu cá cược bóng đá và đua ngựa. Ngay cả các nhà tù ở Hồng Kông cũng tăng cường các biện pháp ngăn chặn bằng cách kiểm tra bất ngờ và cắt đi các thông tin về tỉ lệ cược trên những tờ báo phát cho tù nhân.

Ở Thái Lan, ước tính có khoảng 43 tỉ baht (1,3 tỉ USD) sẽ đổ vào thị trường cá cược trong thời gian diễn ra World Cup. Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Đại học Sorbonne ở Paris (Pháp), mỗi năm, số tiền đặt cược vào thể thao thế giới từ 275-685 tỉ USD và 80% trong đó là cá cược bất hợp pháp. Đặc biệt, châu Á chiếm khoảng 53% thị phần cá cược bất hợp pháp trên toàn cầu. Thị trường cá cược bất hợp pháp ở châu Á mỗi năm rửa hơn 140 tỉ USD tiền bẩn. Ch.Tuấn

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo