xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tour Hàn Quốc, Nhật Bản bắt đầu nóng

THÁI PHƯƠNG

Nhiều doanh nghiệp lữ hành tự tin vào nguồn khách đặt tour đi Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) sau khi các thị trường này nới lỏng biện pháp kiểm soát nhập cảnh

Sáng 11-10, đoàn khách du lịch Nhật Bản đầu tiên của BenThanh Tourist sau 2 năm dịch COVID-19 đã tới Tokyo, bắt đầu hành trình tham quan đất nước mặt trời mọc và xứ sở của hoa anh đào.

Nhộn nhịp đặt tour

Trước đó, Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) cho biết Chính phủ Nhật Bản nới lỏng các biện pháp nhập cảnh, sẵn sàng chào đón du khách quốc tế đến với Nhật Bản từ ngày 11-10.

Hàn Quốc cũng chính thức công bố thông tin loại bỏ yêu cầu xét nghiệm COVID-19 theo hình thức PCR sau khi nhập cảnh áp dụng từ đầu tháng 10. Với chính sách mới này, du khách đến với Hàn Quốc chỉ cần điền thông tin nhập cảnh tại trang web Q-code và nhận mã Q-code để trình tại sân bay khi làm thủ tục nhập cảnh…

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc Truyền thông và Marketing Công ty TSTtourist, cho hay tour Hàn Quốc, Nhật Bản đã triển khai và nhận tính hiệu tích cực từ thị trường Hàn, đã có đoàn khách khởi hành và khách hàng rất thích khi được trở lại. Với chính sách nhập cảnh ngày càng thuận lợi, Hàn Quốc đang tạo nên sức hút lớn.

Tour Hàn Quốc, Nhật Bản bắt đầu nóng - Ảnh 1.

Du khách Việt trở lại Hàn Quốc sau dịch COVID-19 Ảnh: BÌNH AN

Đối với Nhật Bản, hiện TSTtourist đang tiếp nhận khá nhiều yêu cầu của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp (DN), với lợi thế là DN ủy thác của Lãnh sự Nhật Bản nên công ty đang xúc tiến nhanh các đoàn trong tháng 10-2022, tiếp tục cập nhật hướng dẫn tiếp theo để triển khai thị trường tour này. "Đối với tour Đài Loan (Trung Quốc), hiện chúng tôi đang theo dõi tình hình nhập cảnh, khi điều kiện thuận lợi sẽ triển khai ngay đường tour này. Đây là thị trường chiếm số lượng khách tham quan rất lớn do có nhiều điểm đến hấp dẫn" - ông Minh Mẫn nói.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trong ngày 11-10 tại các công ty du lịch như Lữ hành Saigontourist, Vietravel, Lữ hành Fiditour - Vietluxtour, BenThanh Tourist… có khá nhiều khách tìm hiểu và đăng ký tour đi Nhật Bản, Hàn Quốc; nhu cầu tìm kiếm tour đi Đài Loan (Trung Quốc) cũng tích cực khi thị trường này đang nới lỏng dần các biện pháp nhập cảnh.

Liên kết để kích cầu

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị Công ty Du lịch Vietravel, cho biết ngay khi có thông tin đón khách quốc tế trở lại, DN đã làm việc ngay với các tổng cục du lịch và hãng hàng không để đưa ra mức giá kích cầu nhất tới 2 thị trường trọng điểm Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc). "Trong mùa thu lá vàng, lá đỏ này, tour đi Nhật đang được mở bán từ 24 triệu đồng/khách và tour đi Đài Loan (Trung Quốc) từ 11 triệu đồng/khách. Với Hàn Quốc, khách Việt hiện còn ngần ngại về thủ tục visa nhưng tư vấn viên của công ty sẽ giải đáp mọi thắc mắc của du khách để hồ sơ được duyệt đúng quy trình và thời hạn, với chi phí tiết kiệm nhất" - bà Vân Khanh nói.

Tại Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, DN này đã chuẩn bị sẵn sàng và đầy đủ các tour tuyến đi Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc), triển khai hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ tại các địa phương đã được thẩm định, kết hợp hãng hàng không xây dựng lịch khởi hành cụ thể đến Tết Nguyên đán… "Hiện tour tuyến đi Nhật Bản và Hàn Quốc đang khai thác tốt, chúng tôi đã bán kín chỗ đến hết tháng 12. Riêng thị trường Đài Loan (Trung Quốc) dự kiến tăng trưởng cao trong dịp Tết 2023" - bà Đoàn Thị Thanh Trà, Giám đốc Ban Tiếp thị và Truyền thông Lữ hành Saigontourist, nói.

Công ty Lữ hành Fiditour - Vietluxtour cũng đã chuẩn bị cho sự mở cửa lần lượt trở lại của các thị trường tour nước ngoài, đặc biệt là thị trường Đông Bắc Á.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Truyền thông Lữ hành Fiditour - Vietluxtour, cho hay công ty đã mở bán lại các tour khởi hành vào tháng 11 đi Nhật Bản, Hàn Quốc và chuẩn bị sẵn sàng để mở bán tour đi Đài Loan (Trung Quốc) ngay khi có thể. Nếu tình hình dịch COVID-19 tiếp tục được kiểm soát tốt, chính sách visa và các quy định dành cho du khách quốc tế được nới lỏng hơn sẽ góp phần phục hồi du lịch nước ngoài.

"Các công ty lữ hành cần liên kết với hàng không, cơ quan xúc tiến du lịch của các điểm đến để đẩy mạnh kích cầu bằng khuyến mãi, tài trợ ngân sách tiếp thị để có chính sách giá tốt hơn. Dự đoán các tuyến du lịch Đông Bắc Á sẽ phục hồi nhanh vì nhu cầu trước dịch khá lớn, nhất là thời điểm đầu năm 2023 với mùa hoa anh đào nở" - bà Bảo Thu nói.

Trong khi đó, Công ty Du lịch Vietravel dự kiến phục vụ hơn 10.000 lượt khách mỗi tuyến Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc ngay trong quý IV này. Đặc biệt, công ty sẽ có thêm các chương trình giảm giá, kích cầu, các gói hỗ trợ tài chính để kích thích du khách đi tour cùng Vietravel trong dịp Tết sắp tới. 

Bổ sung thêm điểm đến, trải nghiệm mới

Ông Thi Quốc Duy, Giám đốc Trung tâm Du lịch Khách lẻ - Công ty BenThanh Tourist, cho hay các chương trình tour được bổ sung thêm nhiều điểm đến, trải nghiệm du lịch mới, có thêm nhiều ưu đãi, dịch vụ tặng kèm để thu hút du khách. Trong 3 thị trường nêu trên, Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn sẽ là các thị trường thu hút khách nhất. Ngay từ thời điểm Việt Nam tuyên bố mở cửa hoàn toàn du lịch, BenThanh Tourist đã tiếp nhận nhiều yêu cầu tư vấn tour Nhật Bản, Hàn Quốc và ngày càng tăng... "Nếu có thể đơn giản hóa chính sách visa như thời kỳ trước dịch và có nhiều chương trình kích cầu hấp dẫn, khách Việt có thể bùng nổ trong cao điểm du lịch thu đông" - ông Quốc Duy nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo