xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thực hư xoài mút Trung Quốc làm bằng nilon

Bài-ảnh: Lê Phong

(NLĐO) - Thị trường trái cây tại TP HCM đang rộ lên thông tin xoài Trung Quốc đội lốt xoài Thái làm bằng túi nilon khiến nhiều người tiêu dùng cảm thấy bất an

Nhiều đoạn video được tung lên mạng xã hội mô tả bên trong hột xoài này có những lớp màn day như túi nilon thu hút hàng ngàn người theo dõi. Trong đó, video do bà N. (ngụ quận 5) quay lại với tựa đề: “Mọi người chú ý không nên mua cái gọi là xoài Thái, đây là xoài Trung Quốc làm bằng nilon” thu hút gần 3 triệu lượt xem, con số này càng ngày càng tăng.

Trong video bà N. thử nghiệm bằng cách gọt phần thịt xoài rồi lấy hạt bên trong bổ đôi. Khi tách hạt, bên trong phần lõi xuất hiện một tấm màn mỏng. “Tôi đưa lên mũi ngửi thấy mùi nilon. Kinh khủng thật, đây chắc là xoài Trung Quốc được làm bằng hoá chất” – bà N. kết luận.

Từ những khẳng định chắc nịch của bà N. nhiều người đã tỏ ra lo lắng. Có người đòi “tẩy chay” món xoài để đảm bảo sức khoẻ.


Tấm màn màu trắng bên trong hạt xoài được một số người đồn phổi là nilon - Ảnh cắt từ clip

Tấm màn màu trắng bên trong hạt xoài được một số người đồn phổi là nilon - Ảnh cắt từ clip

Theo ghi nhận phóng viên, giống xoài này đang bán khắp các tuyến đường ở TP HCM như Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp), Nguyễn Văn Cừ (quận 5), chợ Gò Vấp, chợ Bình Triệu (quận Thủ Đức), chợ Bàn Cờ (quận 3)… với giá từ 30.000-40.000 đồng/kg. Nhìn bề ngoài, những trái xoài có kích thước rất nhỏ, vỏ màu vàng tươi, trọng lượng chỉ từ 25-50gram/trái.

Đại diện Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Thủ Đức cho biết loại xoài này do một công ty vận tải tải có trụ sở ở miền Bắc chở vào chợ để bán, với giá chỉ 15.000-25.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, từ khi tin đồn xoài Trung Quốc là bằng nilon, nhiều sạp kinh doanh loại xoài này rơi vào cảnh ế ẩm. Chị Lê Thị Lan – chủ sạp trái cây chợ Bàn Cờ, cho biết: “Từ tin đồn chưa được kiểm chứng mấy ngày nay sạp của tôi ế hẳn. Tôi không dám đem loại xoài nói trên ra bày bán vì sợ người ta nghi ngờ mình kinh doanh hàng Trung Quốc”.

Trao đổi phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Ngọc Ẩn - Giám đốc Trung tâm giống Nông nghiệp – Sở NNPTNT tỉnh Tiền Giang, cho biết mấy ngày qua khi nghe tin đồn về xoài mút làm bằng giấy và túi nilon cũng có rất nhiều người gọi điện thoại hỏi thăm. “Tôi có mua loại xoài này về ăn thử, thấy vị không ngon như xoài trong nước. Có người bảo giống xoài này trồng ở Bạc Liêu nhưng thật ra ở Bạc Liêu không trồng giống xoài này. Có thể đây là giống xoài ở Campuchia hoặc Trung Quốc. Ngoài ra, giống xoài này không nằm trong danh sách giống cây trồng mà Bộ NNPTNT cho phép sản xuất” - ông Ẩn nói.

Ông Nguyễn Trí Cường – Chuyên gia cây trồng, chủ trại cây giống Nguyễn Thành Đại (quận 12), cho biết ông đã thử kiểm tra hạt của giống xoài cát Hoà Lộc, xoài Thái, xoài Tứ Quý và một số giống xoài khác đều có màn trắng tương tự. “Màn đó bình thường chẳng có gì khác lạ. Bổ vỏ ra có màn cứng bên ngoài sau đó có màn vỏ bên trong, cái này thấy thường xuyên” – ông Cường giải thích.

Còn theo bà Phạm Thị Ngọc – chuyên gia ngành sinh học, tấm màn trong hạt xoài được gọi là mô bọc quanh noãn. Nói một cách dễ hiểu, đây là lá chắn bảo vệ hạt, khi ăn vào cũng chẳng độc. “Màn này tương tự như màn trong hạt đậu phộng” - bà Ngọc so sánh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo