xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thông quan cửa khẩu Hữu Nghị, nông sản bớt ùn ứ

Minh Chiến - Văn Duẩn

Từ 14 giờ ngày 5-2, hàng chục xe container chở nông sản bị ùn ứ tại cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn trong vài ngày qua, do ảnh hưởng của dịch virus corona chủng mới (nCoV), đã được xuất sang Trung Quốc

Ngày 5-2, việc tạm dừng thông quan hàng hóa tại cửa khẩu ở các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai khiến hàng trăm xe container vận chuyển hàng hóa, chủ yếu là nông sản ùn ứ. Tại các cửa khẩu ở tỉnh Lạng Sơn, hiện có gần 300 xe container nông sản vẫn nằm lại cửa khẩu do việc tạm ngừng thông quan hàng hóa liên quan đến dịch viêm phổi do virus corona (nCoV) từ ngày 31-1 đến nay. Riêng cửa khẩu Tân Thanh, khoảng 200 xe container với khoảng 4.000 tấn thanh long đã ùn ứ nhiều ngày nay, trong khi các tài xế chưa biết ngày nào cửa khẩu mới thông quan trở lại. Ngoài ra, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị có 66 container, cửa khẩu phụ Cốc Nam 33 container, cửa khẩu phụ Bình Nghi 57 container và cửa khẩu phụ Na Hình 1 container còn tồn đọng.

Thông quan cửa khẩu Hữu Nghị, nông sản bớt ùn ứ - Ảnh 1.

Hàng nông sản chính thức được thông quan xuất sang Trung Quốc qua cửa khẩu Hữu Nghị Ảnh: MINH CHIẾN

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) cho biết do không nắm được thông tin về việc tạm ngừng thông quan hoặc đang trên đường di chuyển nên hằng ngày vẫn có các xe chở hàng lên cửa khẩu, chủ yếu là thanh long. Trong lúc chờ các cửa khẩu thông quan hàng hóa trở lại, doanh nghiệp (DN), tiểu thương buộc phải tốn thêm chi phí khoảng 1 triệu đồng/ngày để bảo quản xe hàng. Tương tự ở Lào Cai, tại cửa khẩu Quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, toàn bộ 200 container đang được bảo quản lạnh trong khu vực cửa khẩu để chờ xuất khẩu.

Trước tình hình này, chiều cùng ngày, ông Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, đã kiểm tra công tác phòng chống dịch nCoV tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị trước khi quyết định thông quan 66 container hàng nông sản đang ách tắc, tổ chức cách ly tài xế, tiểu thương ngay tại cửa khẩu. Để giảm tối đa thiệt hại cho nông dân và DN, trước đó tỉnh Lạng Sơn đã kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chính phủ cho phép thông quan hàng hóa đang tồn đọng tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị với điều kiện chủ xe, chủ hàng vận chuyển hàng hóa qua biên giới, khi nhập cảnh trở về phải cách ly tại cửa khẩu trong 14 ngày và chịu chi phí cách ly.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Công Trưởng cho biết toàn bộ hàng hóa ùn ứ tại cửa khẩu Hữu Nghị (Việt Nam) và cửa khẩu Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) sẽ được thông quan. Đến thời điểm trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động (15 giờ), ông Trưởng cho biết đã có 10 xe hàng của Việt Nam làm thủ tục thông quan xuất sang Trung Quốc. Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn khẳng định hoạt động thông quan hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của các lực lượng hải quan, biên phòng, kiểm dịch, y tế, Ban Kinh tế cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn theo phương châm kiểm soát dịch ngay từ vùng biên.

Về phương án cụ thể, ông Nguyễn Công Trưởng cho biết đối với nông sản xuất khẩu của Việt Nam, lực lượng chức năng tại cửa khẩu sẽ yêu cầu DN, tiểu thương làm cam kết đồng ý sau khi xuất hàng qua biên giới, trở về Việt Nam phải được cách ly 14 ngày. "Đối với xe của Trung Quốc xuất hàng sang Việt Nam tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị sẽ được tập trung tại một khu vực riêng để tiểu thương hai bên giao thương. Kết thúc giao dịch hàng hóa, các tiểu thương, tài xế phía Trung Quốc cũng được yêu cầu xuất cảnh, quay trở lại Trung Quốc để hạn chế khả năng lây lan dịch bệnh" - ông Trưởng nói. 

Tăng cường tiêu thụ nội địa

Cùng ngày, đại diện Bộ Công Thương cho biết đã yêu cầu các DN logistics tham gia hỗ trợ bảo quản nông sản trong thời gian chờ xuất khẩu, kiến nghị các tỉnh biên giới bố trí diện tích bảo quản và cung cấp đủ điện cho các container lạnh. Đồng thời, khuyến nghị nông dân điều chỉnh ngay tiến độ sản xuất bởi tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều khả năng kéo dài. Bộ Công Thương cũng triển khai các giải pháp để tăng cường tiêu thụ nội địa thông qua việc động viên và tổ chức kết nối chuỗi phân phối trong nước với các vựa trái cây lớn ở Bình Thuận, Long An; kêu gọi người dân chung tay ủng hộ nông dân.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo