xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sân bay Phú Quốc nhận tin vui trước ngày đón khách quốc tế trở lại

HOÀNG TUẤN

(NLĐO) – Theo kế hoạch, vào ngày 20-11, Phú Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại, dự kiến khoảng 3.000-5.000 khách/ tháng.

Ngày 25-10, Hội đồng Sân bay Quốc tế (ACI) đã trao giấy chứng nhận kiểm chuẩn y tế sân bay cho Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc.

Sân bay Phú Quốc nhận tin vui trước ngày đón khách quốc tế trở lại - Ảnh 1.

Ông Tống Phước Trường, Bí thư Thành ủy Phú Quốc (trái) và ông Huỳnh Quang Hưng (thứ hai từ phải sang), Chủ tịch UBND TP Phú Quốc, trao giấy chứng nhận và hoa cho đại diện sân bay Phú Quốc

Theo ông Nguyễn Minh Đông, Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, việc được cấp chứng nhận kiểm chuẩn y tế sân bay (gọi tắt là AHA) của ACI là một minh chứng cho hành khách và các hãng hàng quốc tế cũng như trong nước khi đặt chân đến Phú Quốc.

Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc ưu tiên đặt sức khỏe và sự an toàn của hành khách lên trên hết, tạo sự an tâm cho hành khách và các hãng hàng không khi mở đường bay đến "đảo ngọc" trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc cam kết ưu tiên các biện pháp an toàn và sức khỏe phù hợp với các khuyến nghị của Đội Công tác đặc biệt về phục hồi hàng không của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), và phù hợp với các hướng dẫn khởi động lại và phục hồi kinh doanh hàng không của ACI.

Sân bay Phú Quốc nhận tin vui trước ngày đón khách quốc tế trở lại - Ảnh 2.

Sân bay Phú Quốc chuẩn bị đón du khách nước ngoài trở lại

"Để đạt được AHA, chúng tôi đã nỗ lực triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và chuẩn bị sẵn sàng công tác đón khách du lịch quốc tế, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn theo chỉ đạo của Thủ tướng và các bộ, ngành, UBND tỉnh Kiên Giang và Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam" – ông Đông cho biết.

Ông Antoine Rostwrowski, Phó Chủ tịch Cấp cao ACI, đánh giá cao các chủ trương, chính sách của Chính phủ Việt Nam cộng với những nỗ lực to lớn nhằm thúc đẩy quá trình phục hồi các đường bay và thị trường hàng không quốc tế bằng hộ chiếu vắc-xin. Việc Chính phủ Việt Nam lựa chọn Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc là một trong các sân bay thí điểm cho hoạt động mở lại đường bay quốc tế, đón du khách nước ngoài sau một thời gian dài tạm ngừng khai thác quốc tế do dịch Covid-19 là một trong những điểm nhấn kích cầu du lịch sau đại dịch.

Theo kế hoạch, vào ngày 20-11, Phú Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại, dự kiến khoảng 3.000-5.000 khách/ tháng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo