xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quà “độc” cho lễ Tình nhân

Bài và ảnh: Ngọc Ánh

Lễ Tình nhân 14-2 năm nay không trùng dịp Tết Nguyên đán nên giới kinh doanh đã có cơ hội hốt bạc.

Nhất là các mặt hàng hoa tươi, sô-cô-la, quà tặng, nữ trang, quần áo, mỹ phẩm...

Trưa 13-2, các cửa hàng hoa trên đường Hồ Thị Kỷ  (quận 10, TP HCM) đông nghẹt khách. Loại hoa được chuộng nhất dịp này là hồng nhung tăng giá mạnh, từ 240.000 đồng/bó (50 bông) lên khoảng 320.000 - 380.000 đồng/bó. Ngoài yếu tố hụt nguồn hoa các tỉnh phía Bắc do thời tiết rét đậm, còn có yếu tố thương lái ém hàng chờ bung giờ chót, như lễ Tình nhân 2013, giá hoa hồng đỏ có thời điểm hút hàng lên tới 800.000 đồng/bó.

Hồng nhung vẫn được chuộng nhất vì là loài hoa biểu tượng của tình yêu
Hồng nhung vẫn được chuộng nhất vì là loài hoa biểu tượng của tình yêu

Bà Nguyễn Thị Thùy Vũ, Giám đốc Công ty CP Thế Giới Hoa Tươi (quận 3), cho biết lễ Tình nhân năm nay có nhận được yêu cầu đặc biệt từ khách hàng là đến trang trí hoa trong phòng ngủ tại một khách sạn 5 sao ở TP HCM với giá trị hợp đồng khoảng chục triệu đồng.

Tại cửa hàng Hoa Sài Gòn (đường Nguyễn Thiện Thuật, quận 3), nhân viên tất bật tư vấn, nhận đơn hàng và chuẩn bị lộ trình để giao hoa cho khách. Anh Võ Hùng Tâm, đại diện cửa hàng, cho biết khách có xu hướng chọn quà “hợp túi tiền” hơn là đua hoa “khủng” với đơn giá phổ biến từ 700.000 đồng đến 2 triệu đồng. Nhằm gia tăng ý nghĩa món quà, cửa hàng còn tặng thêm một bông hồng có in chữ Valentine’s Day kèm hình trái tim trực tiếp trên cánh hoa với tên gọi “hoa hồng biết nói” để gây bất ngờ cho khách.

Ngoài các loại hoa truyền thống còn có hoa hồng tím giá gấp đôi hồng thường hay hồng xanh, hoa hồng vàng 24K. Tại một cửa hàng trên đường D1 (quận Bình Thạnh), hoa hồng xanh có giá từ 145.000 - 290.000 đồng/cây, tùy số lượng mua. Còn hoa hồng vàng 24K dù chưa được cơ quan kiểm định nào ở trong nước chứng nhận có phải là vàng thật hay không nhưng cũng được rao giá bạc triệu mỗi cành.

Trong khi đó, thị trường quà tặng bình dân cũng sôi động không kém khi dọc đường Nguyễn Văn Cừ (quận 1 và quận 5), Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thái Học (quận 1) bày bán rất nhiều hoa, gấu bông, gối ôm, cây cảnh mini... Ngoài các mặt hàng quen thuộc, năm nay còn xuất hiện sản phẩm “hạt gạo Valentine” do một nhóm sinh viên khởi xướng. Theo đó, khách hàng có thể yêu cầu viết tên hoặc thông điệp bất kỳ trên hạt gạo (tối đa 5 ký tự mỗi mặt), sau đó bỏ trong lọ dung dịch được thiết kế thành những cặp đôi trang trí hình trái tim, hai mảnh ghép... để móc lên chùm chìa khóa hoặc treo ba lô, túi xách. Giá bán rất bình dân, từ 50.000-60.000 đồng/cặp.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo