xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ồ ạt tung hàng cuối năm

Bài và ảnh: Hoàng Lâm

Căn hộ giá trung bình vẫn chiếm lĩnh trên thị trường trong quý vừa qua và sẽ còn tiếp tục thu hút người mua trong thời gian tới

Những dự án có giá tốt, phù hợp túi tiền, vị trí thuận lợi và xây dựng đúng tiến độ tạo được uy tín cho người mua.

Nhiều dự án bán hết sau công bố

Vài tuần gần đây, chủ đầu tư các dự án bất động sản từ căn hộ cho đến đất nền đều công bố mở bán để thu hút người mua vào dịp cuối năm. Trong đó, nhiều dự án đã bán hết sau khi công bố.


Những dự án thi công vượt tiến độ luôn được khách hàng tin tưởng

Những dự án thi công vượt tiến độ luôn được khách hàng tin tưởng

Dự án đất nền Sài Gòn Village do Công ty Danh Khôi Á Châu (DKRA) vừa bán ra thị trường nhưng đã “cháy hàng” vì 170 nền tung ra trong đợt đầu đã có khách đặt mua hết. Dự án có giá từ 520 triệu đồng/nền này đang được nhà đầu tư quan tâm nhờ vị trí thuận lợi là ven sông và giá tốt. Dự án có quy mô 37 ha, 1.700 căn nhà phố vườn và biệt thự, tiếp giáp hơn 500 m mặt sông Rạch Dơi, trên mặt tiền đường Lê Văn Lương nối dài thuộc khu Nam Sài Gòn. Để đáp ứng sức cầu lớn, dự kiến ngày 30-10 tới, DKRA sẽ tiếp tục tung ra “giỏ hàng” mới với nhiều vị trí đẹp.

Mới đây, các sàn bất động sản Phúc Hưng, Bản Việt (Banvietland), Hoàng Anh Sài Gòn và Long Thịnh Phát vừa tiếp tục công bố bán 220 căn hộ thuộc block Gia Vượng, phần cuối cùng và đẹp nhất của dự án 4S Linh Đông do Công ty Thành Trường Lộc làm chủ đầu tư. Đây là chiến dịch đẩy mạnh tiêu thụ cuối năm của công ty nên các đơn vị tham gia bán hàng thực hiện ưu đãi đặc biệt là tặng nội thất cao cấp cho khách hàng đăng ký mua căn hộ. Dự án nằm trên đại lộ Phạm Văn Đồng, gồm 4 block với 1.116 căn hộ có diện tích từ 69 -132 m2 (2-3 phòng ngủ).

Với giá bán chỉ 750 triệu đồng/căn hộ 2 phòng ngủ, dự án Tecco Town Bình Tân của Tổng Công ty Tecco vừa công bố ra thị trường cũng hấp dẫn người mua. Dự án nằm trên đường Nguyễn Cửu Phú, quận Bình Tân, TP HCM, giáp ranh khu Tên Lửa sầm uất nên thu hút khách hàng có thu nhập trung bình.

Tăng niềm tin nhờ tiến độ

Nhiều khách hàng khu vực quận 6, TP HCM đang chú ý dự án Summer Square (đường Tân Hòa Đông) của Công ty TNHH MTV GotecLand vì đã xây xong phần móng mới công bố bán ra thị trường. Dự án có 256 căn trong 2 block cao 18 tầng. Mỗi căn hộ có diện tích từ 50-80 m2 nên vừa túi tiền nhiều người cần nhà để ở. Đặc biệt, do đã xây xong phần móng nên dự kiến, chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà trong quý IV/2017.

Dự án La Astoria (Nguyễn Duy Trinh, quận 2, TP HCM) chuẩn bị tung ra thị trường block thứ hai. Được biết, nhiều khách hàng đã mua block đầu tiên hiện rất quan tâm đến dự án bởi giai đoạn 1 đã hoàn thành vượt tiến độ. Cụ thể, thay vì bàn giao nhà vào tháng 12-2016 nhưng dự án sẽ bàn giao nhà cho khách hàng sớm hơn 1 tháng. Dự án hiện đã cơ bản hoàn thiện các căn hộ từ tầng 2-7, căn hộ từ tầng 8-20 cũng đang được gấp rút hoàn thiện. Tuy gần giao nhà nhưng khách hàng chỉ mới thanh toán 67%. Chủ đầu tư dự án này cũng đang thực hiện các thủ tục theo yêu cầu của cơ quan chức năng, chuẩn bị cho việc cấp “sổ hồng” cho khách hàng trong thời gian tới.

Ông Huỳnh Trọng Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản An Gia Hưng, nhìn nhận: “La Astoria 1 là dự án đầu tiên công ty thực hiện với tâm huyết mang lại không gian sống thông minh cho các gia đình trẻ chưa có nhiều tích lũy. Khi phát triển dự án, chúng tôi đều đặt mình vào vị trí khách hàng để thấu hiểu và đáp ứng yêu cầu ở mức cao nhất. Chính nhờ giá bán tốt, xây dựng vượt tiến độ nên khi dự án chuẩn bị bàn giao thì giá chuyển nhượng đã tăng 20% so với ban đầu. Dự án La Astoria 1 có 3 loại căn hộ 45-51-61 m2. Giá bán ban đầu từ 17 triệu đồng/m2, căn hộ có giá từ khoảng 765 triệu đồng/căn”.

Căn hộ trung cấp chiếm ưu thế

Theo báo cáo mới nhất của CBRE Việt Nam cho thấy nguồn cung mới của thị trường căn hộ bán trong quý III/2016 nhiều nhất thuộc về căn hộ trung cấp. Theo đó, thị trường có tổng cộng 8.016 căn hộ mới từ 23 dự án, trong đó 13 dự án mới hoàn toàn và 10 dự án chào bán giai đoạn sau. Nguồn cung mới của phân khúc trung cấp chiếm tỉ lệ cao nhất với khoảng 68% tổng nguồn cung mới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo