xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhận định chứng khoán ngày 8-6: Đà tăng còn tiếp diễn?

Bài và ảnh: Thy Thơ- Thái Phương

(NLĐO)- Hàng trăm mã cổ phiếu tăng giá đã chiếm ưu thế giúp chỉ số VN-Index tăng 1,2 điểm lên 1.109 điểm, báo hiệu xu hướng đi lên của thị trường chứng khoán còn tiếp diễn.

Nhận định chứng khoán ngày 8-6: Đà tăng còn tiếp diễn? - Ảnh 1.

Lực cầu vào cuối phiên ngày 7-6 đã giúp thị trường lấy lại sắc xanh, duy trì đà tăng điểm

Kết phiên, chỉ số VN - Index đóng cửa tăng 0,1 % dừng tại 1.109,5 điểm, HNX và Upcom cũng cùng tăng 0,1%. Giá trị giao dịch khớp lệnh duy trì ở mức cao đạt hơn 20.000 tỉ đồng trên cả 3 sàn.

Theo dõi phiên giao dịch ngày 6-6, ông Trần Minh Hoàng, Giám Nghiên cứu và Phân tích Công ty Chứng khoán VCBS, cho biết cổ phiếu chịu áp lực khá lớn từ đầu phiên khi lực bán gia tăng ở nhiều nhóm ngành khiến cho các chỉ số chung có lúc không duy trì được sắc xanh. Tuy nhiên, lực cầu vào cuối phiên đã giúp thị trường lấy lại được sắc xanh, duy trì đà tăng điểm.

Theo ông Nguyễn Huy Phương - Phó phòng Tư vấn đầu tư khách hàng cá nhân (Công ty Chứng khoán Rồng Việt - VDSC), tuy nhịp tăng của thị trường chậm lại nhưng số cổ phiếu tăng giá vẫn chiếm phần lớn trên toàn thị trường, nhờ vào diễn biến sôi động của nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, nỗi bật là các nhóm ngành thép, bất động sản, xây dựng… Nhóm chứng khoán chậm lại sau phiên tăng mạnh, còn nhóm ngân hàng lùi bước nhẹ sau vài phiên nâng đỡ thị trường.

"Cổ phiếu ngành thép tăng giá là do giá thép trong và ngoài nước đang có tín hiệu khởi sắc, kích thích nhà đầu tư nắm các mã của nhóm này. Còn cổ phiếu ngành xây dựng, bất động sản được nhà đầu tư quan tâm vì họ kỳ vọng trong thời gian tới việc giải ngân đầu tư công sẽ mạnh lên để đóng góp 20% mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023 là 6,5%; đồng thời tình hình hoạt động công ty địa ốc ngày càng tốt lên, những vướng mắc pháp lý của dự án nhà, đất tiếp tục được tháo gỡ"- ông Vũ Thành Huy (Công ty Chứng khoán TCSC) phân tích.

Nói về xu hướng của chứng khoán, ông Nguyễn Huy Phương nhận định thị trường có thể còn chịu sức ép trong phiên ngày mai (8-6) khi VN-Index đang tiến đến vùng cản 1.125 điểm. Do vậy, nhà đầu tư có thể nắm giữ các cổ phiếu thu hút dòng tiền, đồng thời cần cân nhắc chốt lời các cổ phiếu tăng nhanh hoặc đang chịu áp lực bán từ vùng cản để hiện thực hóa thành quả.

Trong khi đó, ông Trần Minh Hoàng khuyến nghị nhà đầu tư có thể hạn chế gia tăng tỉ trọng đối với cổ phiếu đã tăng giá mạnh, nên cân nhắc chốt lời một phần và tận dụng những phiên rung lắc để mua lại đối với các nhóm ngành cổ phiếu đang có được lực cầu tốt như chứng khoán, ngân hàng, bất động sản.

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS) dự báo trong ngắn hạn, chỉ số VN-Index có thể hướng tới vùng kháng cự mới là 1.125 – 1.135 điểm. Tuy vậy, dư địa tăng giá đang có dấu hiệu chững lại và suy yếu trước áp lực bán gia tăng. Thế nên, thị trường có khả năng điều chỉnh nhẹ về lại ngưỡng 1.092 điểm hoặc ngưỡng 1.078 điểm trước khi quay trở lại xu hướng tăng giá.

"Nhà đầu tư có thể cân nhắc gia tăng tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu với kỳ vọng chỉ số Vn-Index hướng tới vùng kháng cự tiếp theo"- CTS khuyến nghị.

Thế nhưng, Công ty Chứng khoán Thành Công (TSC) khuyến cáo rủi ro có thể sẽ đến khi thị trường đột ngột xuất hiện các thông tin kinh tế vĩ mô chưa tốt. Ngoài ra, việc thị trường tăng mạnh trong thời gian gần đây cũng không loại trừ sẽ có những pha điều chỉnh mạnh trước khi tiếp tục chinh phục các mốc tiếp theo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo