xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngày đầu mở cửa lại, chợ đầu mối Hóc Môn chỉ bán được vài con heo

Tin - ảnh: Thanh Nhân

(NLĐO)- Nhiều thương nhân chợ đầu mối Hóc Môn đã xuống tinh thần vì phải mòn mỏi chờ khách trong ngày đầu tiên tái mở sạp bán hàng sau hơn 3 tháng nghỉ dịch

"Đêm 21 rạng sáng 22-10 có hơn 100 sạp rau củ quả, trái cây, thịt heo mở cửa; hơn 400 tấn hàng về chợ nhưng lượng giao dịch rất ít" - ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (Công ty chợ đầu mối), thông tin nhanh về tình hình trong đêm đầu tiên được mở cửa hoạt động sau giãn cách xã hội.

Theo ông Dũng, hầu hết thương nhân ngành hàng rau củ quả, trái cây chỉ bán được khoảng 50% lượng hàng nhưng theo hình thức tập kết, trung chuyển chứ không có giao dịch trực tiếp tại chợ.

Ngành hàng thịt heo còn thê thảm hơn, tổng cộng có 81 con heo được 8 chủ sạp đưa vào chợ nhưng đến gần 4 giờ sáng chỉ bán được vài con, thương nhân buộc phải chở đi nơi khác tiêu thụ hoặc đem về kho đông lạnh.

Ngày đầu mở cửa lại, chợ đầu mối Hóc Môn chỉ bán được vài con heo - Ảnh 1.

Thịt heo nhập về chợ đầu mối Hóc Môn đêm 21-10 hầu như không có khách mua

"Trong khi chợ đầu mối vắng hoe thì bên ngoài, trên Quốc lộ 22 và các con đường xung quanh chợ lại buôn bán tấp nập, người bán tràn ra cả lòng đường. Bên ngoài càng sôi động thì bên trong chợ càng ế" - đại diện Công ty chợ đầu mối phản ánh.

Trước tình trạng này, một số thương nhân bức xúc cho biết sẽ xem xét cắt giảm, thậm chí ngừng nhập hàng về bán trong những ngày tới nếu tình hình buôn bán tự phát bên ngoài chợ không được dọn dẹp triệt để.

Được biết, hoạt động kinh doanh tự phát xung quanh chợ đầu mối Hóc Môn đã diễn ra một thời gian và đặc biệt tăng quy mô kể từ khi TP HCM nới lỏng giãn cách xã hội (ngày 1-10). "Từ trước khi phương án mở lại hoạt động bán buôn ở chợ đầu mối Hóc Môn được UBND huyện Hóc Môn chấp thuận (ngày 21-10), Công ty chợ đầu mối đã nhiều lần báo cáo UBND huyện về tình hình kinh doanh tự phát "bủa vây" chợ đầu mối đồng thời kiến nghị chính quyền huyện kiểm tra, xử lý dứt điểm" - đại diện Công ty chợ đầu mối Hóc Môn cho hay.


Ngày đầu mở cửa lại, chợ đầu mối Hóc Môn chỉ bán được vài con heo - Ảnh 2.

Sạp thịt heo tự phát trước cổng T1 để heo mảnh nằm dưới đất lẫn trên xe ba gác

Gần đây nhất, trong văn bản kiến nghị ngày 20-10, Công ty chợ đầu mối nêu rõ việc các điểm kinh doanh tự phát tồn tại xung quanh chợ, mua bán lấn chiếm lòng lề đường không chỉ gây ảnh hưởng trật tư an toàn giao thông, không bảo đảm các quy định về phòng chống dịch mà quan trọng hơn, buôn bán tự phát quá nhiều dẫn đến hàng hóa trong chợ không tiêu thụ được. Đã xuất hiện tình trạng một số thương lái bỏ chợ, ra ngoài thuê mặt bằng kinh doanh và chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép đăng ký kinh doanh cùng ngành hàng với chợ.

Tình trạng buôn bán tự phát đang ở mức báo động

Đầu tháng 10, Phó chủ tịch UBND TP HCM Phan Thị Thắng đã có văn bản về việc tăng cường các giải pháp quản lý hoạt động vận chuyển, kinh doanh tự phát nông sản, thực phẩm khu vực xung quanh 3 chợ đầu mối.

[EDIT] z2867767213481_b8438703d1c543f3534c60d15bb136a0

Heo mảnh chất la liệt dưới đất bán bên ngoài khu vực chợ đầu mối Hóc Môn tối 21-10 (Ảnh cắt ra từ clip)

Theo đó, UBND TP HCM chỉ đạo UBND TP Thủ Đức, UBND quận 8 và huyện Hóc Môn khẩn trương kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng vận chuyển, lên xuống hàng hóa và kinh doanh tại các điểm mua bán tự phát lấn chiếm lòng lề đường, không bảo đảm quy định phòng chống dịch Covid-19, không để xảy ra tình trạng phát sinh mới và tái lấn chiếm để kinh doanh nông sản thực phẩm tại khu vực xung quanh 3 chợ đầu mối.

UBND TP cũng giao việc cụ thể cho các sở, ban ngành liên quan nhằm giải quyết vấn đề này nhưng đến nay tình hình chưa cải thiện.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo