xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

73 tuổi, cụ ông vẫn quán xuyến vườn đào tiên "khủng" tạo hình hồ lô

Phóng sự ảnh: ĐỘC LẬP

(NLĐO) - Tết Kỷ Hợi 2019, lão nông Võ Hồng Quốc (73 tuổi; ngụ ấp Phú Trí A, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) tung ra thị trường khoảng 500 trái đào tiên tạo hình hồ lô có chữ “Tài - Lộc” trông rất mãn nhãn đối với khách hàng.

73 tuổi, cụ ông vẫn quán xuyến vườn đào tiên khủng tạo hình hồ lô  - Ảnh 1.
73 tuổi, cụ ông vẫn quán xuyến vườn đào tiên khủng tạo hình hồ lô  - Ảnh 2.

Vườn đào tiên tạo hình hồ lô trị giá trăm triệu của lão nông 73 tuổi

Ông Quốc được xem là "cha đẻ" của đào tiên tạo hình hồ lô độc nhất vô nhị ở miền Tây. Ông kể, trước đây, gia đình ông trồng bưởi tạo hình hồ lô nhận thấy không đạt hiệu quả, trái không đẹp bằng đào tiên. Thấy vậy, ông chuyển sang trồng cây đào tiên để lấy trái tạo hình hồ lô.

73 tuổi, cụ ông vẫn quán xuyến vườn đào tiên khủng tạo hình hồ lô  - Ảnh 3.
73 tuổi, cụ ông vẫn quán xuyến vườn đào tiên khủng tạo hình hồ lô  - Ảnh 4.

Ông Quốc đang chăm sóc vườn đào tiên hồ lô

Hiện, trong vườn của ông Quốc đang trồng khoảng 250 gốc đào tiên, mỗi dịp Tết tạo hình hồ lô khoảng 500 trái, mỗi trái có giá từ 300.000 - 1 triệu đồng.

73 tuổi, cụ ông vẫn quán xuyến vườn đào tiên khủng tạo hình hồ lô  - Ảnh 5.

Giá trị của trái đào tiên thấp nên ông Quốc biết cách biến thành giá trị kinh tế cáo

"Năm nay, vườn đào tiên tạo hình hồ lô cho trái bóng, đẹp hơn năm ngoái. Hiện, tôi đã bán cho thương lái đến tận vườn đặt mua khoảng 250 trái, phần trái còn lại gần đến Tết sẽ mang ra các chợ bán để được giá cao hơn" - ông Quốc phấn khởi nói.

73 tuổi, cụ ông vẫn quán xuyến vườn đào tiên khủng tạo hình hồ lô  - Ảnh 6.
73 tuổi, cụ ông vẫn quán xuyến vườn đào tiên khủng tạo hình hồ lô  - Ảnh 7.

Đào tiên hình hồ lô có chữ "Tài - Lộc"

Ông Quốc cho biết, việc trồng đào tiên để tạo hình hồ lô chưng Tết không quá khó, lại nhẹ công chăm sóc và ít tốn chi phí đầu tư. Tuy nhiên, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để cho trái đẹp, bóng, không bị rụng trái mới là vấn đề quan trọng. Thấy ông trồng có hiệu quả nên nhiều người trong xã Tân Phú làm theo nhưng đều thất bại.

73 tuổi, cụ ông vẫn quán xuyến vườn đào tiên khủng tạo hình hồ lô  - Ảnh 8.

Mỗi trái đào tiên hình hồ lô có giá từ 300.000 - 1 triệu đồng

"Cây đào tiên rất ưa nước nên trồng phải gần mé nước, khoảng cách giữa các cây phải xa nhau, có thể trồng xen canh cây ăn trái. Để tạo hình hồ lô thì từ khi trái đào tiên còn bằng quả trứng gà mới bắt đầu cho vào khuôn "ép" ra hình. Giai đoạn này, người trồng cẩn thận chăm sóc đến thu hoạch mất khoảng 5 tháng mới tạo ra sản phẩm. Tôi dự kiến sẽ mở rộng diện tích để tăng sản lượng mỗi năm cung cấp cho thị trường Tết 1.000 trái" - ông Quốc chia sẻ.

73 tuổi, cụ ông vẫn quán xuyến vườn đào tiên khủng tạo hình hồ lô  - Ảnh 9.

Ông Quốc cho biết cũng nhiều lần tạo hình thất bại, nhất là đào tiên vô khuôn hình thỏi vàng


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo