xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khó tiêu thụ hàng hóa trong đại dịch: Giải tỏa từ Bộ NN-PTNT, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Giao thông Vận tải

NHÓM PHÓNG VIÊN

(NLĐO)- Tọa đàm "Kết nối cung - cầu nông - thủy sản giữa các tỉnh, thành ĐBSCL và TP HCM" do Báo Người Lao Động phối hợp với UBND TP Cần Thơ tổ chức diễn ra sáng 14-9 với sự tham gia của lãnh đạo nhiều bộ ngành và các tỉnh thành phía Nam.

undefined

Tiêu điểm sự kiện

    13:04 ngày 14/09/2021

    Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân: 9 vấn đề đẩy mạnh việc kết nối cung cầu hàng hóa

    undefined - Ảnh 1.

    Phát biểu tổng kết toạ đàm, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động TÔ ĐÌNH TUÂN cho biết: Các ý kiến phát biểu tại toạ đàm rất có giá trị, góp phần trong việc kết nối cung cầu hàng hoá thành công. 

    Thay mặt ban tổ chức, ông Tô Đình Tuân tổng kết 9 vấn đề: 

    Thứ nhất, như Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã nói ngoài sống chung với dịch, chúng ta phải sống chung với nhau. Ý Bộ trưởng rất hay vì chúng ta phải dẹp qua những bất đồng, chưa thống nhất với nhau để ngồi lại tìm giải pháp, mà toạ đàm hôm nay là 1 trong những hành động chúng ta cần phải tiếp tục phát huy để có thể tìm được tiếng nói chung nhiều hơn nữa không chỉ trong phạm vi 13 tỉnh thành ĐBSCL mà còn phải kết nối rộng ra các tỉnh thành khu vực Đông Nam Bộ, miền Trung và Tây Nguyên. 

     Thứ hai, các cơ quan chính quyền, DN, nông dân và các NH cần phải lắng nghe, thấu hiểu, gắn kết với nhau nhiều hơn để phục hồi sản xuất một cách mạnh mẽ sau đại dịch. 

     Thứ ba là vai trò của hệ thống NH, trong đó với sự quyết tâm đồng lòng của NH Nhà nước và sự chung sức của các NH thương mại. Lãnh đạo NH Nhà nước rất quan tâm hướng về miền Nam trong giai đoạn khó khăn, hy vọng với sự hỗ trợ của hệ thống NH, sản xuất kinh doanh khu vực phía Nam sẽ sớm có những bước chuyển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. 

    Thứ tư, cần tăng cường ứng dụng công nghệ để kết nối sản xuất và thương mại, biến người nông dân truyền thống thành nông dân hiện đại. Đặc biệt, với sự ra đời của nhiều sàn thương mại điện tử, việc nông dân có không gian thương mại trên các sàn thương mại điện tử là tương lai rất gần. Thực tế nông dân nhiều nước đã tham gia bán hàng trên sàn, tại Việt Nam cũng vậy. 

    Thứ năm, mô hình của DN mua hàng của nông dân ĐBSCL mang về TP HCM bán không lợi nhuận như cách làm của Gigamall, Viettel Post… Cách làm này sẽ tạo được vòng quay vốn nhiều lần và giúp được nhiều lần cho nông dân ĐBSCL lẫn người tiêu dùng TP HCM. Hy vọng Gigamall sẽ nhóm lên ngọn lửa để các DN khác cùng bắt tay thực hiện. 

    Thứ sáu, qua toạ đàm ngày 4-9, Báo Người Lao Động đã phối hợp với Tổ 970 của Bộ NN-PTNT mở cổng giao tiếp trên Báo Người Lao Động điện tử. Thông qua đó, người dân TP HCM và các tỉnh miền Nam có thể kết nối đặt hàng thông qua Tổ 970; Tổ 970 kết nối với các tỉnh ĐBSCL giúp được rất nhiều nông dân đưa hàng hoá của mình đến tận bàn ăn của người dân TP HCM lẫn các tỉnh, thành khác. Hy vọng mô hình này sẽ phát huy mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. 

    Thứ bảy, quyết tâm cao và tinh thần hành động từ trung ương đến địa phương. Tại toạ đàm hôm nay, ngoài Bộ trưởng Lê Minh Hoan còn có 4 lãnh đạo các vụ của Bộ NN-PTNT cùng theo dõi để hỗ trợ các địa phương; lãnh đạo hầu hết các tỉnh tỉnh phía Nam tham dự để kết nối. 

    Thứ tám, đại dịch chưa có tiền lệ, chúng ta phải chấp nhận những thiệt thòi mất mát nhưng với sự linh hoạt, đoàn kết gắn bó của tất cả lãnh đạo ban ngành đoàn thể, lãnh đạo địa phương cũng như DN hy vọng chúng ta sẽ sớm vượt qua trong thời gian tới. Trước mắt, trong 2 tuần tới, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc chiến này và hy vọng chúng ta sẽ chống dịch thành công, mọi người sẽ có cuộc sống tốt hơn trong thời gian tới. 

    Thứ chín, vai trò của cơ quan truyền thông. Cơ quan báo chí, trong đó có Báo Người Lao Động, không chỉ làm công tác truyền thông, đưa tin đến mọi người mà chúng tôi với trách nhiệm của mình sẵn sàng làm cầu nối cho các địa phương đưa nông sản của bà con nông dân ĐBSCL đến với bà con khu vực phía Nam, làm sao cho nền kinh tế Việt Nam phục hồi sau đại dịch 1 cách tốt nhất. Chính vì mục tiêu giảm thiểu thiệt hại, vượt qua đại dịch, tăng cường kết nối, giúp DN phục hồi, nông dân bán được hàng, người tiêu dùng mua được hàng hoá chất lượng với giá tốt nhất… góp phần phát triển kinh tế.

    Sau toạ đàm này, Báo Người Lao Động sẽ kết hợp với 1 số đơn vị, trong đó có NH Nhà nước và các bộ ban ngành tiếp tục tổ chức một số hoạt động khác. Trước mắt, Báo Người Lao Động sẽ mở 1 kênh Zalo để kết nối với lãnh đạo các NH, đại phương, các ban ngành đoàn thể để trong khả năng của mình, Báo Người Lao Động sẽ kết nối với các bộ ngành hỗ trợ giải quyết. Đây cũng là có kênh kết nối tiêu thụ nông sản cho các tỉnh thành.


    12:56 ngày 14/09/2021

    Ông HÀ HUY CƯỜNG, Phó Tổng giám đốc NH Nam Á (Nam Á Bank):

    undefined - Ảnh 1.

    5 năm qua, tăng trưởng tín dụng ngành nông nghiệp nông thôn rất nhanh, hiện chiếm khoảng 25% trong tổng tín dụng cả nước. Quy mô tín dụng nông nghiệp nông thôn ở ĐBSCL khoảng 800 ngàn tỉ đồng, tốc độ tăng trưởng luôn trên 2 con số cho thấy ưu tiên của Chính phủ cũng như NH nhà nước đối với khu vực này. 

    Trong thời gian tới, quy mô tín dụng lĩnh vực này còn phát triển nữa khi mà Nhà nước triển khai các hoạt động gia tăng giá trị lĩnh vực nông nghiệp. Nam Á Bank hiện đã có mặt tại các tỉnh ĐBSCL và cam kết đồng hành với DN, nông dân ĐBSCL. 

    Ngoài việc triển khai các chính sách hỗ trợ còn đồng hành cùng DN, giảm lãi suất 0,5%-1%/năm, Nam Á Bank sẽ tái cơ cấu, giảm lãi vay 12-17 ngàn tỉ đồng để chung tay cùng Chính phủ phát triển kinh tế. Trong đó, sẽ tài trợ lãi suất cho vay khoảng 7%-7,5%/năm cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn để hỗ trợ nông dân phát triển và tái sản xuất.

    Bà NGUYỄN THỊ THƠ, Giám đốc Marketing Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gigamall Việt Nam

    undefined - Ảnh 2.

    Chúng tôi có kế hoạch thu mua nông sản từ các tỉnh miền Tây và đưa lên TP HCM bán lại với giá bán bằng giá mua nhằm giúp bà con nông dân phần nào trong việc giải quyết đầu ra. Tất cả các sản phẩm đều là hàng thiết yếu, bình ổn, nông sản Việt… Chúng tôi cũng rất mong lãnh đạo bộ, ngành, địa phương hỗ trợ kết nối nông dân tiêu thụ nhiều hàng hóa hơn để vượt qua đại dịch, giảm thiểu thiệt hại.

    12:56 ngày 14/09/2021

    Phú Yên: Đưa tôm hùm lên sàn thương mại điện tử

    Ông TRẦN HỮU THẾ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

    undefined - Ảnh 1.

    Dịch là phép thử, cuộc sàng lọc đối với sản xuất nông sản, đòi hỏi thay đổi lại phương pháp, cách thức xây dựng chuỗi phân phối, logistics, nhất là với các loại nông sản xuất khẩu như hạt điều, tôm hùm. 

    Nhờ có sự giúp đỡ của Bộ NN-PTNT, qua kinh nghiệm giải cứu vải thiều, đưa sản phẩm lên thương mại điện tử…, dần dần người nuôi tôm hùm đã chuyển sang hình thức có tính liên kết hơn, từ giống nhập đến công nghệ nuôi đáp ứng yêu cầu bên nhập. Nhờ đó, tiêu thụ sản phẩm tôm hùm của Phú Yên không vướng mắc nhiều. 

    Về việc cung ứng nông sản cho người dân đô thị giãn cách, nhờ thương mại điện tử và shipper trở thành người đi gom hàng để vận chuyển nên phương thức thay đổi, khá thuận lợi.

    12:13 ngày 14/09/2021

    Bộ Công Thương: Vận hành sàn giao dịch ảo, thêm kênh bán hàng cho DN

    Bà LÊ VIỆT NGA, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Tổ phó Thường trực Tổ Công tác đặc biệt phía Nam của Bộ Công Thương: 

     Giai đoạn khó khăn nhất trong việc cung ứng hàng hoá cho TP HCM và ĐBSCL đã qua. TP HCM và các tỉnh phía Nam là bài học về việc thực hiện những nhiệm vụ khó khăn nhất trong giai đoạn chống dịch, đặc biệt là TP HCM dù nhiều khó khăn nhưng đã bảo đảm đủ hàng hoá cho người dân ngay cả trong giai đoạn cam go là “ai ở đâu ở yên đó”, shipper không được hoạt động, không chỉ cung ứng hàng đến người dân TP mà còn hỗ trợ tiêu thụ hàng hoá cho các tỉnh, thành ĐBSCL. 

    Ngay trong sáng nay, từ những thông tin tại toạ đàm, nhiều tỉnh thành đã liên lạc bộ xin được kết nối làm việc với 2 hệ thống phân phối là Saigon Co.op, MM Mega Market để xúc tiến tiêu thụ hàng hoá nông sản, thuỷ sản tươi và chế biến đông lạnh.

    Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ kết nối, tiêu thụ hàng hoá thông qua các hoạt động kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, đa dạng hình thức phân phối… Trong đó, sẽ đưa vào vận hành sàn giao dịch ảo để tạo thêm kênh xúc tiến, bán hàng cho DN trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

    12:00 ngày 14/09/2021

    TP HCM: Tổ chức lại hệ thống phân phối truyền thống

    Ông NGUYỄN NGUYÊN PHƯƠNG, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM: 

    undefined - Ảnh 1.

    TP HCM là thị trường tương đối lớn với 10 triệu dân và thu nhập bình quân đầu người khá cao. Mỗi ngày, cần nhu cầu thực phẩm từ 10-12 ngàn tấn thông qua nhiều kênh cung ứng đa dạng: chợ đầu mối, chợ lẻ, siêu thị, thương mại điện tử… 

    Dịch bệnh bùng phát gây ra tình trạng nguồn hàng ở các địa phương rất dồi dào nhưng ách tắc, không buôn bán được, giá cả nâng lên. Do vậy, ảnh hưởng đến cung ứng hàng hóa, lương thực thực phẩm người dân. Ngoài ra, toàn bộ hệ thống phân phối truyền thống tạm dùng, hàng hóa của nông dân không có đầu ra. 

    undefined - Ảnh 2.

    Các chiến sĩ hỗ trợ phân phối hàng hóa ở TP HCM - Ảnh: HOÀNG TRIỀU

    Để tháo gỡ khó khăn cho bà con nông dân, chúng tôi đề xuất tiếp tục triển khai kết nối với các hệ thống phân phối để có đánh giá, so sánh, tổng hợp nhu cầu thị trường, giá cả năng lực để có thể kết nối thu mua. Bên cạnh đó, TP cũng đã cho phép sàn thương mại điện tử cũng như DN kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử hoạt động trở lại. 

    Sắp tới đây, shipper sẽ được hoạt động liên quận, tạo điều kiện để người dân tiếp cận hàng hóa, giải quyết đầu ra cho người dân địa phương. Một vấn đề khác là việc bán hàng lưu động dưới hình thức combo dẫn đến nhà cung ứng tập trung hàng có khả năng lưu trữ lâu ngày, thực phẩm tươi sống khó tiếp cận được, đặc biệt là thủy hải sản. 

    Địa phương nếu tự tổ chức thu hoạch, đóng gói bao bì theo quy cách riêng… thì chúng tôi có thể phối hợp, kết nối thông tin, bán hàng đến từng tổ dân phố. Cùng đó, nhanh chóng tổ chức lại hệ thống phân phối truyền thống. 7 ngày thí điểm tại Bình Điền cho thấy lượng hàng tăng lên từng ngày, nếu ngày đầu chỉ hơn 10 tấn thì đêm qua đạt hơn 100 tấn. Với kinh nghiệm triển khai thành công bước đầu ở chợ Bình Điền, có thể từ từ mở lại điểm tập kết này.

    11:46 ngày 14/09/2021

    Bộ GTVT: Một số địa phương hiểu chưa đầy đủ nên lúng túng

    Ông TRẦN BẢO NGỌC, Vụ trưởng Vụ Vận tải – Bộ Giao thông Vận tải (GTVT):

    undefined - Ảnh 1.

    Tôi hết sức đồng tình với nhận định của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT về việc TP HCM và các tỉnh ĐBSCL muốn phát triển thì phải xem là 1 thể thống nhất. 

    Trong thời gian qua, khi TP HCM cùng 19 tỉnh Đông, Tây Nam Bộ thực hiện Chỉ thị 16, Bộ GTVT đã thành lập ngay tổ công tác đặc biệt đặt ở TP HCM để cùng nắm bắt, phối hợp chặt chẽ để kịp thời giải quyết. Bộ GTVT và các bộ ngành thường xuyên họp để nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh lưu thông hàng hoá cho các tỉnh thành. 

    Vướng mắc trong lưu thông hàng hoá trên tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, sự ùn tắc do nhiều nguyên nhân, trong đó quan trọng là các tỉnh thành đã đưa ra các quy định về kiểm tra xe lưu thông hàng hoá theo các cách thức khác nhau, gây ách tắc. 

    “Bộ GTVT đã chỉ đạo Tổng cục Đường bộ nắm bắt khó khăn của các địa phương để hướng dẫn tạo đường xanh, tạo thuận lợi và ưu tiên cho hàng hoá thiết yếu, trong đó có nông sản lưu thông nhanh hơn trong điều kiện kiểm soát dịch bệnh. 

    Một số địa phương có thể hiểu chưa đầy đủ hướng dẫn này nên đưa ra những quy định quá chặt chẽ. Cùng với đó, Bộ đã có hướng dẫn, tạo điều kiện cho các phương án vận chuyển hàng hoá bằng đường thuỷ, đường hàng không, đường sắt” – ông Ngọc nêu. 

     Đại diện Bộ GTVT nhận định ban đầu, do lúng túng nhất định của các địa phương nên việc vận chuyển hàng hoá giữa các địa bàn gặp trục trặc nhưng đến nay đã khắc phục đáng kể. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, đâu đó còn những địa phương đưa ra quy định hàng thiết yếu, điều kiện xét nghiệm nhanh hoặc PCR đối với tài xế, phụ xế… 

    “Bộ đã đưa ra 5 quy định di chuyển tạm thời, trong đó quy định rất rõ tất cả hàng hoá, trừ hàng hoá bị cấm sản xuất, lưu thông đều được lưu thông trên đường; tất cả tuyến đường bộ, thuỷ nếu không bị cấm đều phục vụ cho công tác vận chuyển hàng hoá” – ông Ngọc thông tin và yêu cầu các địa phương quán triệt chung với tinh thần của Bộ GTVT để triển khai.

    11:24 ngày 14/09/2021

    Ngân hàng Nhà nước tập trung toàn bộ nguồn lực cho ĐBSCL

    Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ĐÀO MINH TÚ

    undefined - Ảnh 1.

    Chúng tôi ghi nhận nguyện vọng của DN muốn được hỗ trợ vốn, lãi suất, nguồn lực cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn nói chung và nông sản nói riêng. Tôi cũng gắn bó với ĐBSCL nhiều năm và thấu hiểu người dân trong bối cảnh phải gồng lên chống chọi với khó khăn. Dịch ảnh hưởng không chỉ cuộc sống, sinh hoạt mà còn ảnh hưởng kinh tế. 

     ĐBSCL là vựa lúa, nuôi trồng thủy hải sản… cung ứng cả nước. Lúa đã chín phải được gặt hái, thu mua hoặc tạm trữ. Tôm, cá đến mùa thu hoạch mà không được thu hoạch thì chất lượng giảm sút. Góc độ nào đi nữa cũng phải bảo đảm vừa phòng chống dịch vừa xử lý được những vấn đề này. Do đó, NHNN đã có nhiều chủ trương để xử lý những khó khăn cơ bản này. 

    Riêng thu mua lương thực khi cách đây 1 tháng, lúa chín nhưng thương lái không tiếp cận được, không đủ nguồn lực về vốn, dòng tiền chưa có, NHNN đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại mở rộng hạn mức tín dụng, tăng vốn cho vay của DN, thương lái. Ngoài ra, ngân hàng cũng tăng dư nợ tín dụng 5.000 tỉ đồng cho mua lúa ĐBSC, mở hạn mức tín dụng 1.500 tỉ đồng cho DN thu mua tạm trữ thời gian qua. 

    undefined - Ảnh 2.

    Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang dự trực tuyến tọa đàm từ đầu cầu Hậu Giang - Ảnh: CÔNG TUẤN

    Các địa phương cũng vào cuộc rất tích cực, chúng tôi đánh giá rất cao trách nhiệm triển khai của địa phương trong vụ hè thu. Chúng tôi nhìn nhận kể cả trước dịch, ĐBSCL vẫn là đối tượng cần những chính sách hỗ trợ cụ thể, khác biệt với các vùng khác. 

    Nghị định 55 và 116 đã giải quyết căn cơ cho cơ chế ưu tiên, nguồn lực cho vùng. Ngoài ra, NHNN cũng chỉ đạo tập trung toàn bộ nguồn lực cho ĐBSCL. Về chính sách chung cho toàn bộ DN, ngành ngân hàng đã có cơ chế giãn nợ, lãi với DN, người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 và chưa có điều kiện trả nợ. Đầu năm nay, ban hành Thông tư 03 bổ sung cho Thông tư 01. 

    Với diễn biến phức tạp của dịch trên diện rộng, cách đây 5 ngày, Thông tư 14 tiếp tục được ban hành để phù hợp điều kiện thực tế hiện nay. Chúng tôi nhận định nếu tháng 9 này, kinh tế cơ bản phục hồi được thì Thông tư 14 cơ bản xử lý được những khó khăn của DN. Nếu diễn biến phức tạp hơn, ngành ngân hàng sẽ cập nhật chính sách kịp thời. Chúng tôi thể hiện quan điểm rất rõ ràng là nhà nước luôn sát cánh cùng DN.

    11:20 ngày 14/09/2021

    PHIÊN 2: GỠ VƯỚNG VÀ KẾT NỐI

    Ông NGUYỄN PHƯƠNG LAM, Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ, đề xuất một số giải pháp về tín dụng, hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp (DN) vùng ĐBSCL:

    undefined - Ảnh 1.

    Ảnh: CÔNG TUẤN

    Theo ông Lam, những thiệt hại trong thời gian qua đã làm chững lại, giảm năng suất lẫn diện tích sản xuất rất nhiều, khả năng giai đoạn 3 tháng cuối năm nguồn nguyên liệu cho sản xuất sẽ thiếu hụt. Vấn đề bây giờ làm làm sao cho DN nhỏ và vừa, trang trại tái khởi động sản xuất… hiệu quả.  

    “2 tháng nay, DN tại ĐBSCL hầu như ngưng sản xuất nên không có doanh số, lợi nhuận để trả lãi nợ vay. Các NH có cách nào giảm lãi vay đến tối đa có thể hay không? DN thương mại đang cần 1 nguồn thu nhất định, hiện chỉ có 4 NH Thương mại Nhà nước có tỉ lệ giảm lãi lớn, các NH thương mại cổ phần vẫn duy trì lãi suất cao trong khi DN vừa và nhỏ, nông dân chủ yếu vay vốn tại các NH thương mại cổ phần” – ông Lam đặt vấn đề. 

    Các DN trong 2 tháng vừa qua chỉ xuất khẩu khoảng 20% sản lượng, không có dòng tiền về nên trong mùa vụ sắp tới khó thu mua nông sản phục vụ sản xuất. DN đang cần nguồn vốn, vì vậy kiến nghị NH Nhà nước xem xét có gói vay ưu đãi không lãi suất hoặc lãi suất thấp nhất để hỗ trợ cấp thời cho DN. 

     “Giữa các địa phương ở ĐBSCL chưa có thống nhất về các quy định giao thương toàn vùng; các tỉnh đang có những quy định khác nhau. 1 DN đi từ TP HCM về Bạc Liêu phải qua 4-5 tỉnh, mỗi tỉnh có quy định khác nhau, rất cần Bộ Giao thông Vận tải có quy định thống nhất cho 13 tỉnh áp dụng. Bộ NN-PTNT cần có hướng kết nối, hình thành sự giao thoa, thống nhất giữa các địa phương 13 tỉnh ĐBSCL để tạo điều kiện cho DN, thương lái di chuyển, thu mua, tiêu thụ nông thuỷ sản trong vùng” – ông Lam nêu ý kiến đồng thời nhấn mạnh, rất cần các tỉnh ĐBSCL liên kết chặt chẽ với nhau và liên kết với TP HCM để cùng giải bài toán sản xuất, cung ứng, tiêu thụ nông thuỷ sản 1 cách hiệu quả.


    10:59 ngày 14/09/2021

    Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan: Thấu cảm và chia sẻ, thay đổi tư duy


    undefined - Ảnh 1.

    Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan

    Ông LÊ MINH HOAN, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT

    Trong bối cảnh hiện nay, tôi nhớ đến bộ phim “Người giàu cũng khóc”. Hiện giờ, người nghèo hay người giàu, nông dân hay chính quyền, đầu sản xuất hay đầu thu hoạch lưu thông cũng đều khó khăn. Chúng ta có lường đến những câu chuyện từ trước nhưng đại dịch chưa có tiền lệ, việc ứng xử chưa có quy chuẩn nào, vừa đi vừa dò đường và sửa sai, hoàn chỉnh. 

    Không thể trông mong phép màu nào để vận hành một cách bình thường trong điều kiện không bình thường. Mục đích không phải là điều tiết để có thể vận hành được như trước đại dịch mà mục đích là tối thiểu hóa rủi ro cho nông dân, chính quyền, DN. 

    Thủ tướng Phạm Minh Chính trong các cuộc họp gần đây đã phát tín hiệu chúng ta chắc chắn phải chuyển nền kinh tế sang vận hành trong điều kiện bình thường mới, sống chung với Covid-19 như các nước xung quanh. Thực tế, chúng ta đã có sự lúng túng nhất định ngay khi bắt đầu áp dụng Chỉ thị 16 tại các tỉnh, thành phía Nam. Thủ tướng dù lưu ý rõ việc điều hành không được cực đoan thái quá, không được lơ là, chủ quan, mất bình tĩnh, nhưng đại dịch ập đến tạo áp lực lớn với tất cả hệ thống. 


    undefined - Ảnh 2.

    Nông dân ĐBSCL thu hoạch khoai lang Ảnh: NGỌC TRINH

    Việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế gây ra sự chao đảo, mất cân bằng nhiều hơn so với những đợt dịch trước. Từ đây, cần rút ra bài học về tính hệ thống vùng. Sự lúng túng cho thấy chúng ta đã không kết nối không gian giữa 13 tỉnh ĐBSCL như một thực thể mà lại chia cắt bằng địa giới hành chính. Đây là thử thách về tư duy liên kết vùng. 

    Nếu xem toàn vùng như một thực thể thì chúng ta sẽ có ứng xử khác. Ở đây, tôi thừa nhận có phần trách nhiệm của Bộ NN-PTNT khi chưa đảm đương được vai trò điều phối để làm liền lạc, nối mạch máu bị đứt gãy vận hành trong đại dịch ở khu vực. Từ đó, bài học đặt ra là phải xem lại tư duy vùng. Để thực hiện giãn cách với mục tiêu chống dịch, đúng là cần thực hiện chủ trương “người cách ly với người, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh” và “mỗi tỉnh là một pháo đài”. Nhưng, đây là pháo đài chống dịch chứ không thể là pháo đài kinh tế vì kinh tế cần sự liền lạc.

    undefined - Ảnh 3.

    Các chiến sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 302, Quân Khu 7 cùng cán bộ phường 7 quận 5 tiếp nhận nông sản hỗ trợ từ tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: HOÀNG TRIỀU

    Thương lái cũng có vai trò quan trọng trong thực thể mạch máu lưu thông. Đã là một hệ thống thực thể thì không có chính - phụ, tất cả đều phải “chạy”. Cần tư duy lại trong thời gian tới làm sao để tạo được sự liền lạc thông suốt. Muốn vậy, chính quyền địa phương và DN cần ngồi lại để cùng kiến tạo ra 1 không gian an toàn bởi mỗi DN có đặc thù riêng.

    10:30 ngày 14/09/2021

    Nghịch lý các tỉnh dư thừa, doanh nghiệp lại thiếu hụt hàng

    Trong khi nhiều tỉnh, thành khu vực phía Nam đang dư thừa lượng lớn hàng hoá, đặc biệt là nông thuỷ sản thì một số DN phân phối lại đang gặp tình trạng thiếu hụt hàng. 

    undefined - Ảnh 1.

    Ông Đỗ Quốc Huy

    Ông ĐỖ QUỐC HUY, Giám đốc Phòng Kinh doanh, Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM (Saigon Co.op), cho biết:

    Ở đợt dịch lần thứ 4, nhu cầu tiêu thụ hàng hoá rất lớn, nguồn cung từ các tỉnh, thành rất dồi dào nhưng từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ đang đứt gãy vì nhiều lý do. Sự đứt gãy này dần được khắc phục nhờ sự kết nối của các bộ ngành, địa phương, DN. Tuy nhiên, có một số vấn đề phát sinh. 

    Ví dụ từ ngày 23-8, toàn bộ shipper ngưng hoạt động, hàng hoá đưa đến tay người tiêu dùng thông qua lực lượng “đi chợ hộ” khiến chuỗi cung cầu hàng hoá một lần nữa tắc nghẽn. TP HCM cố gắng hết sức để tháo gỡ tắc nghẽn nhưng đâu đó vẫn còn loay hoay. 

    Từ tuần trước, các sàn thương mại điện tử, các shop bán hàng online được hoạt động trở lại, shipper được mở cho di chuyển nội quận… khiến chuỗi cung ứng được mở ra, kèm theo đó là hiện tượng giá hàng hoá tại một số kênh bán hàng cao hơn mặt bằng chung, người tiêu dùng phải trả giá cao để mua hàng. 

    Bình quân, mỗi tháng, Saigon Co.op tiêu thụ khoảng 500 tấn cá, thuỷ hải sản. Trong thời gian giãn cách xã hội, Saigon Co.op kết nối trực tiếp với các hộ nông dân, sẵn sàng đưa xe xuống chở cá nhưng lại gặp vướng mắc sản phẩm Saigon Co.op cần là cá đã sơ chế, trong khi nhiều DN sơ chế, chế biến nông sản tại các tỉnh đã tạm ngưng hoạt động vì dịch Covid-19. 

    “Một số địa phương như Đồng Tháp, An Giang đã kết nối các DN sơ chế, chế biến để cung cấp cho Saigon Co.op. Vì vậy, kiến nghị các địa phương quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ cho các DN sơ chế, chế biến lương thực, thực phẩm mở cửa hoạt động trở lại nhằm hỗ trợ chuỗi cung ứng hàng hoá” – ông Huy nêu. 

    Với kênh tiêu thụ hiện đại, vấn đề chất lượng và an toàn thực phẩm đặc biệt quan trọng. Đối với mặt hàng cá, Saigon Co.op liên tục lấy mẫu kiểm tra và phát hiện nhiều sản phẩm chứa dư lượng thuốc kháng sinh. “Nếu bà con nuôi, có sự hướng dẫn quản lý chặt chẽ từ các bộ ngành, địa phương thì sẽ khắc phục vấn đề này, sản phẩm bảo đảm chất lượng, kích cỡ, an toàn vệ sinh thực phẩm và dần tiến tới sơ chế, đóng gói, tiến tới những tiêu chuẩn cao hơn để dần mở rộng thị trường tiêu thụ không chỉ trong nước mà còn ở nước ngoài” – ông Huy gợi ý. 

     Một vấn đề khác mà đại diện nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam phản ánh là hiện rất nhiều địa phương tới vụ thu hoạch nhãn, sản lượng rất lớn nhưng phụ thuộc gần như hoàn toàn vào kênh tiêu thụ hiện đại; kênh phân phối truyền thống lẫn xuất khẩu đều ách tắc, gây thiệt hại cho bà con nông dân. Vì vậy, rất cần Bộ NN-PTNT quy hoạch lại vùng trồng, hướng dẫn nông dân canh tác để giảm rủi ro, thiệt hại do “dội chợ”.

    undefined - Ảnh 2.

    Bà Trần Kim Nga

    Bà TRẦN KIM NGA, Giám đốc đối ngoại Công ty MM Mega Market Việt Nam, cho biết hệ thống siêu thị MM Mega Market đang thiếu một số mặt hàng nông sản, thuỷ sản tươi lẫn chế biến đông lạnh, thực phẩm khô. 

    “Về hàng đông lạnh, chúng tôi ký hợp đồng với các nhà máy chế biến thực phẩm ở ĐBSCL nhưng vì DN thực hiện “3 tại chỗ”, “4 tại chỗ” nên năng suất giảm mạnh; các nhà máy sản xuất hàng đông lạnh đang hoạt động dưới năng suất, chủ yếu trả nợ các đơn hàng xuất khẩu đang tồn đọng” – bà Nga giải thích lý do đang thiếu một số mặt hàng thuỷ sản đông lạnh tại các siêu thị trong hệ thống. 

    undefined - Ảnh 3.

    Mô hình "đi chợ hộ" tại Trung tâm văn hóa quận 5 (TP HCM) - Ảnh minh họa: HOÀNG TRIỀU

    Về hàng tươi sống, theo bà Nga, ĐBSCL là vựa cung cấp nông thuỷ sản cho TP HCM và cả nước nhưng hiện nay nông dân có xu hướng sản xuất cầm chừng, không mạnh dạn đầu tư nuôi trồng nên lượng hàng tươi sống về siêu thị cũng ít. Kể cả mặt hàng thực phẩm khô, 1 nhà cung cấp lớn của MM Mega Market tại ĐBSCL gặp sự cố, phải tạm ngừng sản xuất để chống dịch nên hàng hoá cung ứng bị gián đoạn. 

    Dù bộ phận mua hàng của siêu thị thường xuyên làm việc với các nhà cung cấp khác hối thúc giao hàng nhưng trong bối cảnh khó khăn chung, lượng hàng cung cấp cho hệ thống không được đầy đủ. Thời gian mới áp dụng giãn cách xã hội, các hệ thống phân phối gặp nhiều khó khăn khi vận chuyển hàng hoá đi ĐBSCL, nhất là qua Cần Thơ, Bộ Công Thương đã nhanh chóng hỗ trợ giải toả. Đến thời điểm này không còn khó khăn gì trong vận chuyển. 

    "Chưa khi nào mối liên kết giữa cơ quan Nhà nước như Bộ NN-PTNT, Bộ Công Thương lại gắn kết với DN như hiện nay; DN luôn nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan Nhà nước. Các tỉnh thành ĐBSCL cũng rất nhiệt tình, năng động kết nối với các DN để cung ứng hàng hoá; Sở Công Thương TP HCM luôn sát cánh hỗ trợ DN tháo gỡ những vướng mắc, đặc biệt gần đây là hỗ trợ trong vấn đề tiêm vắc-xin cho đội ngũ bán lẻ, shipper để tạo điều kiện cho lưu thông hàng hoá thuận lợi nhất” – bà Nga ghi nhận.

    undefined - Ảnh 4.

    Ảnh: NGỌC TRINH

    Ông TRẦN TRUNG KIÊN, Giám đốc Sàn Thương mại điện tử Vỏ Sò, cho biết:

    undefined - Ảnh 5.

    Ông Trần Trung Kiên

    Viettel Post xác định TP HCM là thị trường chính và đã triển khai hoạt động đi chợ hộ thông qua nền tảng Voso.vn. Nói về vướng mắc khi triển khai, ông Kiên cho hay việc vận chuyển, lưu thông liên tỉnh qua nhiều chốt, trạm khiến DN gặp khó. 

    Ngoài ra, có tình huống nông dân thiếu một số mặt hàng đầu vào phục vụ đóng gói hàng hóa theo quy chuẩn.”Sau khi tích cực làm việc, tháo gỡ, chúng tôi đã vận chuyển được nguyên vật liệu để bà con nông dân đóng gói nông sản” - ông Kiên kể. 

    Tại địa bàn TP HCM, do dịch bệnh ở diện rộng, các khu vực phong tỏa theo ngày nên các tuyến đường vận chuyển cũng phải được điều chỉnh; phải thực hiện phân loại hàng hóa trong đêm; triển khai “3 tại chỗ”. Lực lượng giao hàng liên quận, nội quận cũng gặp một số khó khăn liên quan đến test nhanh, cấp phép…

    10:08 ngày 14/09/2021

    Trà Vinh: Vướng đầu ra cho nông sản, thủy sản

    Ông NGUYỄN QUỲNH THIỆN, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, phản ánh:

    undefined - Ảnh 1.

    Thời gian qua, tỉnh gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đầu ra cho nông sản, thuỷ sản. Về tình hình sản xuất nông sản, thuỷ sản trên địa bàn tỉnh, vụ hè thu và thu đông đạt sản lượng 367 ngàn tấn lúa, 150 ngàn tấn hoa màu trong tháng 9, từ tháng 10-12, mỗi tháng trên 100 ngàn tấn…; khoảng 105 ngàn tấn thuỷ hải sản gồm tôm, cá lóc cùng các loại khác.

    Các DN trong tỉnh đã ký 31 hợp đồng cung ứng hàng hoá cho các DN trong nước, đặc biệt là TP HCM. 

    Trong 8 tháng đầu năm, tỉnh Trà Vinh đã 4 lần thực hiện giãn cách xã hội nên nông thuỷ sản đến mùa tiêu thụ bị ảnh hưởng rất lớn. Tỉnh nỗ lực kết nối cung cầu thông qua chợ đầu mối, trung tâm thương mại, sàn thương mại điện tử… Hiện 60% nông thuỷ sản Trà Vinh tiêu thụ thông qua chợ đầu mối, trung tâm thương mại ở TP HCM; 40% còn lại thì thông qua các tỉnh và sàn thương mại điện tử.

    undefined - Ảnh 2.

    Ảnh minh họa: NGỌC TRINH

    10:02 ngày 14/09/2021

    Hậu Giang tồn đọng 6.000 tấn thủy sản

    Ông NGUYỄN VĂN HÒA, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang:

    undefined - Ảnh 1.

    Hiện toàn tỉnh còn tồn 6.000 tấn thủy sản. Tại Hậu Giang, đa số người dân trồng trọt chăn nuôi nhỏ lẻ nên trong bối cảnh giãn cách xã hội, việc giúp người dân tiêu thụ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tranh thủ hỗ trợ của Tổ 970 và các bộ, ngành, tỉnh đã kết nối cung ứng hàng hóa, giúp người dân tiêu thụ được sản phẩm. 

    undefined - Ảnh 2.

    Ảnh minh họa: NGỌC TRINH

    Ngoài ra, tỉnh cũng thành lập nhiều tổ giúp người dân tiêu thụ nông sản, lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin… 

    Về lưu thông, mặc dù thời gian đầu giãn cách, việc vận chuyển hàng hóa gặp khó song kịp thời có sự hỗ trợ của Bộ Giao thông Vận tải và các bộ ngành nên đã nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc, không có tình trạng ùn tắc lưu thông trên địa bàn tỉnh. 

    “Lượng hàng tồn chủ yếu do DN chế biến ngưng hoạt động hoặc người dân chờ giá lên. Tỉnh sẽ tiếp tục báo cáo đánh giá nguy cơ an toàn của 75 xã (hiện đã có 66 xã đạt vùng xanh), từ đó hỗ trợ DN quay lại sản xuất – kinh doanh, tiêu thụ nông - thủy sản” – ông Hòa nêu giải pháp.

    09:59 ngày 14/09/2021

    Bến Tre: Gỡ vướng cho khâu vận chuyển

    Tại tỉnh Bến Tre, khi thực hiện Chỉ thị 16, chính quyền tỉnh đã triển khai “1 cung đường, 2 điểm đến” và “3 tại chỗ” và chỉ khoảng 30% DN hoạt động, 40%-50% lao động trong DN làm việc. 

    Ngoài ra, trong thời gian đầu thực hiện 3 tại chỗ, chính quyền địa phương còn lúng túng, nhiều thương lái ngưng hoạt động, việc hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản gặp khó khăn. 

    undefined - Ảnh 1.

    Ông NGUYỄN MINH CẢNH, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, cho biết: Trung ương đã có những chỉ đạo kịp thời để tháo gỡ khó khăn, đặc biệt trong khâu vận chuyển nên phần nào gỡ vướng. Riêng Bến Tre, từ khi được tháo gỡ, khâu vận chuyển đã cải thiện đáng kể. 

     “Trong việc hỗ trợ vận chuyển, thu hoạch, tiêu thụ nông sản chúng tôi đã tổ chức những đội thu gom, thu mua trong dân, hỗ trợ xét nghiệm nhanh bảo đảm âm tính cho lực lượng này; thống kê sản lượng, chất lượng hàng hoá, giá bán nông sản và kết nối tiêu thụ với các tổ chức, DN trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là TP HCM” – ông Cảnh thông tin. 

    undefined - Ảnh 2.

    Để hỗ trợ kịp thời cho nông dân, DN trong tỉnh, hàng tuần, ban lãnh đạo tỉnh họp giao ban trực tuyến với các huyện các xã, các group Zalo để kịp thời nắm bắt thông tin người bán, người mua, triển khai bán hàng qua thương mại điện tử. Đoàn thanh niên hội phụ nữ, hội nông dân… cũng hỗ trợ tích cực nông dân thu hoạch, tiêu thụ nông sản.

    “Tuy nhiên, lượng nông sản còn chờ thu hoạch khá lớn. Bến Tre còn trên 35.000 tấn cây ăn quả, 300 triệu trái dừa ăn quả, 140 triệu trái dừa công nghiệp cùng sản lượng lớn thủy hải sản như tôm, nghêu sò…” – ông Cảnh nêu. 

    Hiện trên địa bàn tỉnh này có 7/9 huyện vùng xanh, 1 huyện vùng vàng, 1 huyện vùng xanh. Tỉnh khuyến khích 3 tại chỗ đồng thời đang chỉ đạo tổ chức thực hiện 4 xanh.

    09:47 ngày 14/09/2021

    Long An: Cần xem xét lại mô hình “3 tại chỗ” với cơ sở giết mổ

    Bà ĐINH THỊ PHƯƠNG KHANH, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Long An: 

    undefined - Ảnh 1.

    Long An đang thu hoạch các loại nông sản vụ hè thu, thanh long chín rộ nhưng Trung Quốc đóng cửa và trong nước, nhiều tỉnh thành áp dụng Chỉ thị 16 khiến việc vận chuyển lưu thông hàng hóa bị ảnh hưởng rất lớn. 

    Trong tuần đầu, chúng tôi tiếp nhận 300 cuộc điện thoại đề nghị tháo gỡ khó khăn mỗi ngày. Chúng tôi phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm. 

    Khó khăn triền miên là do đóng cửa chợ Bình Điền, chợ Hóc Môn và các chợ truyền thống nên tác động rất mạnh bởi Long An tiêu thụ nông sản ở kênh này là chính. Các nhà máy sản xuất đã giảm công suất đến 90%. Đặc biệt, mô hình “3 tại chỗ” đối với các cơ sở giết mổ gặp nhiều vấn đề. Hầu hết các cơ sở giết mổ trong địa bàn tỉnh không đáp ứng được yêu cầu. Chỉ có 3 cơ sở của Vissan, San Hà và Ba Huân có thể đáp ứng nhưng hiện nay cũng gặp khó khăn. 

    Ngoài ra, việc thương lái rút lui khỏi thị trường cũng để lại hậu quả lớn với tiêu thụ nông sản. Chúng tôi cho rằng quan điểm chống dịch trên hết là đúng nhưng phải song song với duy trì lưu thông, hàng hóa. Cùng đó, cần xem xét, đánh giá lại phương án 3 tại chỗ cho cơ sở giết mổ vì tại một địa điểm mà vừa nuôi nhốt, giết mổ vừa đưa con người vào thì không bảo đảm an toàn thực phẩm, an toàn con người cũng như vấn đề môi trường. 

     Long An đã triển khai tiêm vắc-xin mũi 1 đạt gần 100%. Nên chăng áp dụng thẻ xanh, vàng… để DN bắt tay khôi phục sản xuất? Nếu không, việc kéo dài giãn cách sẽ khiến DN rất mệt mỏi.

    09:36 ngày 14/09/2021

    Đồng Tháp: “3 tại chỗ” hay “4 tại chỗ” không thể kéo dài

    undefined - Ảnh 1.

    Ông NGUYỄN PHƯỚC THIỆN, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Tháp, cho biết: Trong thời gian vừa qua, trong dịch bệnh khó khăn, Sở NN-PTNT đã xây dựng các kịch bản xây dựng kết nối tiêu thụ nông sản; hướng dẫn thu hoạch tại các vùng nuôi vùng trồng, tổ chức đi thăm đồng để kết nối tiêu thụ… 

    Để sớm khôi phục sản xuất thì cần có sự thống nhất quan điểm liên kết giữa các tỉnh để tạo điều kiện cho DN từ tỉnh này qua tỉnh khác thu hoạch, không phải mất thời gian xin phép lại từ đầu bởi nông sản thì chỉ cần thu hoạch chậm nửa ngày hoặc 1 ngày là chất lượng đã khác. 

    “Tôi đề nghị sau buổi toạ đàm này Bộ NN-PTNT có văn bản chỉ đạo các tỉnh thành để có thống nhất thực hiện chung” – ông Thiện đề xuất. 

    Về phương án sản xuất, theo ông Thiện, “3 tại chỗ” hay “4 tại chỗ” không thể kéo dài vì bất tiện và chi phí cao. Vì vậy, đề nghị ngành y tế đưa ra định hướng dịch tễ để trên cơ sở đó mở rộng sản xuất, từng bước tháo gỡ “3 tại chỗ”, “4 tại chỗ”. 

    Trong hôm nay, Sở NN-PTNT Đồng Tháp có chỉ đạo các đơn vị khảo sát DN về số liệu DN đã tiêm mũi 1, mũi 2 cũng như định hướng sản xuất để khi có hướng dẫn dịch tễ thì bắt tay thực hiện.

    09:28 ngày 14/09/2021

    PHIÊN 1: CHUYỆN NGƯỜI TRONG CUỘC

    undefined - Ảnh 1.

    Phiên thứ nhất chủ đề Chuyện người trong cuộc, các đại biểu cùng nêu lên thực trạng kết nối cung - cầu hiện nay.

    Phát biểu đề dẫn, ông NGUYỄN VĂN HỒNG, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đơn vị phối hợp tổ chức - nêu câu chuyện của TP Cần Thơ và vấn đề tiêu thụ nông - thủy sản toàn vùng Đồng bằng Sông Cửu Long hiện nay. 

    Ông Hồng cho hay diễn biến dịch Covid-19 phức tạp đã ảnh hưởng đến vấn đề sản xuất, lưu thông hàng hóa của 19 tỉnh phía Nam, Cần Thơ cũng không ngoại lệ. 

    "Việc tổ chức sản xuất đầu vào, thu hoạch, tiêu thụ nông sản đều bị ảnh hưởng do thực hiện Chỉ thị 16 với quy định "ai ở đâu ở yên đó". Các thương lái thu mua, các công ty phân phối, chợ đầu mối… gặp khó khăn trong quá trình vận chuyển. Mặc dù có kênh bán hàng online, thương mại điện tử nhưng ảnh hưởng của dịch vẫn lớn" - ông Hồng phản ánh. 

    Trong khi đó, do áp dụng mô hình sản xuất "3 tại chỗ" hoặc "1 cung đường 2 điểm đến" để phòng chống dịch, các doanh nghiệp ĐBSCL gặp rất nhiều khó khăn với việc tổ chức sản xuất, năng suất, tâm lý của người lao động và gia tăng nhiều chi phí. 

    Từ thực trạng trên, UBND TP Cần Thơ đã đưa ra nhiều giải pháp xử lý. Trong đó, chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), Sở Công Thương phối hợp với các quận, huyện để phối hợp với doanh nghiệp sản xuất, kết nối tiêu thụ thông qua các hệ thống phân phối lớn, siêu thị, chợ 0 đồng nhằm góp phần cung cấp lương thực cho người dân cũng như hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản. Ngoài ra, Tổ Công tác 970 có sự hỗ trợ rất lớn với TP Cần Thơ trong vấn đề tiêu thụ, phân phối lưu thông nông thủy sản.

    Tính đến nay, riêng tổ này đã tiêu thụ được 9.000 tấn sản phẩm, bằng ½ tổng tiêu thụ của Cần Thơ. Ông Hồng cũng thông tin TP Cần Thơ đang lập phương án phục hồi sản xuất; chỉ đạo sở Công Thương, NN-PTNT hỗ trợ tạo mọi điều cho DN sản xuất "3 tại chỗ" hoặc hướng dẫn 1 số DN hướng tới mở 1 con đường nhiều điểm đến (vùng xanh), mô hình 4 xanh…

    09:08 ngày 14/09/2021

    undefined - Ảnh 1.

    Các khách mời tham dự chương trình:

    Về phía Trung ương:

    undefined - Ảnh 2.

    Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan

    + Ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;

    Cùng dự với bộ trưởng còn có đại diện lãnh đạo một số đơn vị chuyên môn của bộ, gồm: Tổng cục Thủy sản, Cục Chăn nuôi, Cục Trồng trọt, Cục Chế biến, Cục Quản lý chất lượng.

    + Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

    + Bà Hà Thu Giang, Phó Vụ trưởng Vụ tín dụng các ngành kinh tế - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

    +Bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Tổ phó Thường trực Tổ Công tác đặc biệt phía Nam của Bộ Công Thương;

    + Ông Trần Bảo Ngọc, Vụ trưởng Vụ Vận tải - Bộ GTVT.

    undefined - Ảnh 3.

    Về lãnh đạo các địa phương Đồng bằng Sông Cửu Long:

    + Ông Trần Việt Trường Chủ tịch UBND TP Cần Thơ;

    + Ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ (VCCI Cần Thơ);

    + Ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre;

    + Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang;

    + Ông Dương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng;

    + Ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang;

    + Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh;

    + Ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An;

    + Ông Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu;

    + Ông Nguyễn Phước Thiện, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Tháp;

    + Ông Lê Hữu Toàn, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Kiên Giang;

    + Ông Trương Thanh Sử, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long;

    Về đại diện lãnh đạo TP HCM và một số tỉnh, thành khác:

    + Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên;

    + Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM;

    + Ông Phạm Văn Bông, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Dương;

    + Ông Nguyễn Văn Lĩnh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến TM tỉnh Đồng Nai;

    undefined - Ảnh 4.

    Lãnh đạo TP Cần Thơ tham gia tọa đàm trực tuyến từ điểm cầu Cần Thơ - Ảnh: CÔNG TUẤN

    Về phía các sàn giao dịch, nhà phân phối, doanh nghiệp:

    + Ông Đỗ Quốc Huy, Giám đốc Phòng Kinh doanh - Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM (Saigon Co.op);

    + Ông Trần Trung Kiên, Giám đốc Sàn Thương mại điện tử Vỏ Sò, thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post);

    + Bà Cao Vân Anh, Bộ phận truyền thông Công ty Cổ phần Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam;

    + Bà Trần Kim Nga, Giám đốc Đối ngoại Công ty MM Mega Market Việt Nam;

    Về phía các đơn vị tài trợ, đồng hành với tọa đàm:

    + Ông Hà Huy Cường, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á;

    + Bà Nguyễn Thị Thơ, Giám đốc Marketing Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gigamall Việt Nam;

    + Ông Lâm Uy Minh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Minh;

    + Ông Trần Trung Kiên, Giám đốc Sàn Thương mại điện tử Vỏ Sò;

    + Bà Cao Vân Anh, Bộ phận Truyền thông Công ty Cổ phần Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam;

    + Sàn Thương mại điện tử Lazada;

    Về phía đơn vị chủ trì tọa đàm:

    + Nhà báo, tiến sĩ Tô Đình Tuân - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động;

    Ngoài ra, còn có sự tham dự của phóng viên, biên tập viên hơn 20 cơ quan báo - đài của TP HCM và báo - đài Trung ương tại TP HCM, phóng viên báo - đài các tỉnh cùng dự trực tuyến, lắng nghe và tường thuật nội dung tọa đàm.

    Nhà tài trợ: Ngân hàng TMCP Nam Á; Công ty Cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Gigamall Việt Nam, Tập đoàn Thiên Minh, Sàn TMĐT Lazada, Công ty cổ phần Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam, Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel.

    Lên trên
    Lên đầu Top

    Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Thanh toán mua bài thành công

    Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

    • Tặng bằng link
    • Tặng bạn đọc thành viên
    Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

    Chọn phương thức thanh toán

    Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

      Chọn phương thức thanh toán

      Chọn một trong số các hình thức sau

      Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

      Thông báo