xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hé lộ thực đơn có món mắm tép ưa thích của đoàn Triều Tiên

Yến Anh - Ảnh: Phúc Hưng Thịnh

(NLĐO)- Các thành viên của đoàn Triều Tiên rất thích... mắm tép Việt Nam. Vì thích món ăn dân dã thịt luộc chấm mắm tép nên chủ nhà hàng đã tặng đoàn cả mắm tép mang về.

Hé lộ thực đơn có món mắm tép ưa thích của đoàn Triều Tiên - Ảnh 1.

Các thành viên của đoàn Triều Tiên tới dùng bữa trưa tại một nhà hàng ở Hà Nội - Ảnh: Huy Thanh

Ông Ri Su-yong, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Đảng Lao động Triều Tiên, Trưởng Ban Quốc tế, cùng các thành viên của đoàn Triều Tiên trưa qua 28-2 đã dùng bữa trưa tại một nhà hàng trên phố Nguyễn Du, Hà Nội.

Hé lộ thực đơn có món mắm tép ưa thích của đoàn Triều Tiên - Ảnh 2.

Bà Hyon Song-wol

Bà Hyon Song-wol, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng Lao động Triều Tiên, được truyền thông mệnh danh là "nữ ca sĩ quyền lực nhất Triều Tiên" cũng có mặt trong đoàn.

Hé lộ thực đơn có món mắm tép ưa thích của đoàn Triều Tiên - Ảnh 3.

Món nem cuốn được ưa thích

Thực đơn cho bữa trưa này bao gồm các món salad, súp bào ngư, nem cua bể, bò nướng Nha Trang, cuốn tôm, bánh xèo, cá lăng nướng, bê chao, đùi gà rán, phở…. và cuối cùng là chè tổ yến chưng trong quả đu đủ.

Hé lộ thực đơn có món mắm tép ưa thích của đoàn Triều Tiên - Ảnh 4.

Cá lăng nướng

Hé lộ thực đơn có món mắm tép ưa thích của đoàn Triều Tiên - Ảnh 5.

Súp bào ngư

Để bảo đảm an toàn, một cán bộ y tế có mặt ngay tại cửa bếp của nhà hàng, dùng máy để tiến hành kiểm tra các thực phẩm trước khi được các đầu bếp đưa vào chế biến.

Hé lộ thực đơn có món mắm tép ưa thích của đoàn Triều Tiên - Ảnh 6.

Kiểm tra an toàn thực phẩm tại nhà hàng

Bà Phạm Bích Hạnh, chủ nhà hàng, cho biết các thành viên rất thích thú với bữa trưa ở đây. "Họ khen quán đẹp, đồ ăn ngon. Tất cả các món ăn gọi ra đều được ăn hết. Có vẻ các thành viên của đoàn Triều Tiên rất thích ẩm thực Việt" - bà Hạnh chia sẻ. Bà cũng cho biết thêm ông Ri Su-yong ngỏ ý  nếu có cơ hội quay lại Hà Nội sẽ nhất định đến dùng bữa tại quán.

Hé lộ thực đơn có món mắm tép ưa thích của đoàn Triều Tiên - Ảnh 7.

Món bánh xèo

Hé lộ thực đơn có món mắm tép ưa thích của đoàn Triều Tiên - Ảnh 8.

Tất cả các thành viên trong đoàn đều ưa thích món phở Việt Nam

Bà Hạnh cũng tiết lộ món mà tất cả các thành viên trong đoàn đều ưa thích là phở. Tất cả các thành viên đều thưởng thức món này. Một món nữa cũng đắt được ưa chuộng là chè tổ yến chưng đu đủ. Họ rất ngạc nhiên với món chè tổ yến chưng được để trong quả đu đủ của nhà hàng.

Hé lộ thực đơn có món mắm tép ưa thích của đoàn Triều Tiên - Ảnh 9.

Chế biến món chè tổ yến chưng trong quả đu đủ

Hé lộ thực đơn có món mắm tép ưa thích của đoàn Triều Tiên - Ảnh 10.

Chè tổ yến chưng trong quả đu đủ khiến các vị thực khách Triều Tiên rất ngạc nhiên

"Tôi rất ngạc nhiên là họ còn biết đến cả mắm tép Việt Nam và muốn ăn mắm tép chấm thịt luộc. Vì họ rất thích đặc sản này nên nhà hàng tặng họ 2 lọ mang về Triều Tiên" - bà Hạnh tiết lộ.

Hé lộ thực đơn có món mắm tép ưa thích của đoàn Triều Tiên - Ảnh 11.

Chủ nhà hàng và thực khách trao đổi sau bữa ăn

Bà chủ nhà hàng cũng tặng lãnh đạo đoàn Triều Tiên bức tranh Cổ Loa khổ lớn. Đây là bức tranh sơn dầu rất đẹp được treo trong nhà hàng.

Hé lộ thực đơn có món mắm tép ưa thích của đoàn Triều Tiên - Ảnh 12.

Bức tranh Cổ Loa treo trong nhà hàng đã được bà Phạm Bích Hạnh tặng đoàn Triều Tiên

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo