xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giá thực phẩm ở TP HCM bắt đầu hạ nhiệt

Tin-ảnh: Ng.Hải

(NLĐO) - Sáng mùng 5 Tết, lượng người đến mua sắm tại các siêu thị, chợ ở TP HCM vẫn chưa đông.

Sáng 9-2 (mùng 5 Tết), hầu hết các siêu thị, trung tâm thương mại cũng như các chợ tại TP HCM đều đã mở cửa bán trở lại. Riêng các siêu thị chỉ mở của bán trong buổi sáng, tức đến 12 giờ thì tạm ngưng hoạt động. Từ ngày mai, mùng 6 Tết, siêu thị sẽ mở cửa hoạt động cả ngày như bình thường.

Tại các chợ như Bà Chiểu, Thị Nghè (quận Bình Thạnh), Thái Bình (quận 1), Hòa Bình (quận 5), lượng người dến mua sắm vẫn còn thưa thớt. Chỉ có một số sạp hoạt động, nhiều sạp vẫn còn nghỉ Tết.

Giá thực phẩm ở TP HCM bắt đầu hạ nhiệt - Ảnh 1.

Nhiều sạp ở các chợ vẫn còn nghỉ Tết

Bà Tám Liên, tiểu thương chợ Thị Nghè, cho rằng lượng người đi chợ vẫn còn thưa thớt là do nhiều gia đình còn tận dụng những ngày cuối tuần này đi du lịch, cũng như nhiều người về quê ăn Tết vẫn chưa về lại thành phố. 

Các tiểu thương cho biết ngày mai (chủ nhật, 10-2), khi mọi người trở về thành phố để chuẩn bị cho thứ hai đi làm trở lại, lúc này sức mua tại chợ sẽ nhộn nhịp trở lại như ngày thường.    

Giá thực phẩm ở TP HCM bắt đầu hạ nhiệt - Ảnh 2.

Giá rau củ ở chợ đã bắt đầu hạ nhiệt

Giá cả thực phẩm mùng 5 Tết tại các chợ đã hạ nhiệt so với trước Tết. Theo đó, thịt bò phi lê còn 250.000 đồng/kg, giảm 50.000 đồng/kg so với trước Tết; đùi bò 220.000 đồng, giảm 30.000 đồng. Tuy nhiên, giá thịt heo vẫn còn khá cao như ba rọi 180.000 đồng/kg, đùi - nạc 150.000 đồng/kg. 

Giá rau củ cũng hạ nhiệt, như rau muống 20.000 đồng/kg, rau thơm các loại 30.000 đồng/kg, cải xanh, cải ngọt 30.000 đồng/kg (giảm 5.000 đồng), cà chua, dưa leo 20.000 đồng/kg (giảm 20.000 đồng). Ớt Đà Lạt trước Tết có mức giá lên đến 80.000 đồng/kg, nay giảm còn 60.000 đồng/kg. Các mặt hàng hải sản tôm, cua, mực, ốc vẫn còn ở mức giá khá cao.

Giá thực phẩm ở TP HCM bắt đầu hạ nhiệt - Ảnh 3.

Giá thịt heo vẫn còn ở mức cao

Mặt hàng bún tươi cũng được bày bán khá nhiều tại các chợ. Giá bún tươi ổn định 10.000 đồng/kg như ngày thường.

Giá thực phẩm ở TP HCM bắt đầu hạ nhiệt - Ảnh 4.

Bún tươi có giá ổn định

Mặt hàng bia tại các cửa hàng, siêu thị còn khá nhiều. Bia Heineken tại siêu thị có giá bán lẻ là 388.000 đồng/thùng, bia Tiger 321.000 đồng/thùng.

Giá thực phẩm ở TP HCM bắt đầu hạ nhiệt - Ảnh 5.

Giá bia hạ nhiệt trong những ngày Tết

Các siêu thị nhìn chung chưa có nhiều khách đến mua sắm. Tuy nhiên, nhiều mặt hàng rau củ, trái cây vẫn được bày bán khá nhiều. Riêng thủy hải sản có số lượng khá ít, thậm chí có siêu thị không bày bán mặt hàng này. Thịt heo, thịt bò cũng bày bán với số lượng khiêm tốn. Giá chân giò heo tại siêu thị 90.000 đồng/kg, thịt vai heo 95.000 đồng/kg, thịt đùi 107.000 đồng/kg, nạc đùi 114.000 đồng/kg, ba rọi 130.000 đồng/kg.

Giá thực phẩm ở TP HCM bắt đầu hạ nhiệt - Ảnh 6.

Thịt heo bày bán khiêm tốn tại siêu thị

Giá thực phẩm ở TP HCM bắt đầu hạ nhiệt - Ảnh 7.

Nhiều mặt hàng rau củ đã có mặt tại siêu thị

Giá cụ thể các loại rau củ tại siêu thị: cà rốt 24.000 đồng/kg, ớt chuông 69.000 đồng/kg, su su 15.000 đồng/kg, củ cải trắng 15.000 đồng/kg, bí đao 28.000 đồng/kg, bông cải trắng 56.000 đồng/kg, bông cải xanh 50.000 đồng/kg, bắp cải tím 37.000 đồng/kg, đậu cove 41.000 đồng/kg, bắp cải thảo 24.500 đồng/kg, bắp cải trắng 14.000 đồng/kg...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo