xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đổi mới sáng tạo để cơ cấu lại nền kinh tế

Linh Anh

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh để đổi mới sáng tạo hiệu quả, cần phải có cơ chế nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn nhân lực

Chiều 14-12, chương trình "Dấu ấn Techfest và Whise 2021" trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia Techfest Việt Nam 2021 lần thứ 7 được tổ chức tại Hà Nội, kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại Đà Nẵng, TP HCM, các địa phương và quốc tế. Sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng nhiều lãnh đạo bộ, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp (DN), nhà khoa học...

Chuỗi hoạt động này do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng UBND TP HCM, Bộ Ngoại giao và nhiều đơn vị tổ chức từ tháng 9-2021 đến 12-2021.

Tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho hay năm 2021, dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng nguồn tài chính đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam lại tăng cao chưa từng thấy trước đó. Hơn 1,3 tỉ USD đã được ghi nhận đầu tư cho các DN khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam, cao nhất từ trước tới nay. Trong hệ sinh thái, sự tham gia của các chủ thể ngày càng tích cực, hiện có hơn 1.000 tổ chức có năng lực hỗ trợ khởi nghiệp, 217 quỹ đầu tư/nhà đầu tư, 79 cơ sở ươm tạo, 40 tổ chức thúc đẩy kinh doanh...

Đổi mới sáng tạo để cơ cấu lại nền kinh tế - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành tham dự chương trình “Dấu ấn Techfest và Whise 2021”. Ảnh: NHẬT BẮC

Phát biểu từ điểm cầu TP HCM tại Trường Đại học Kinh tế TP HCM (UEH), Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức thông tin trong 2 năm xuất hiện dịch Covid-19, kinh tế thành phố bị ảnh hưởng nặng nề. Dù vậy, nhìn ở khía cạnh khác, đại dịch cũng nhanh chóng làm thay đổi diện mạo của ngành công nghệ thành phố. 

Trong đó, năm 2021, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo TP HCM hoạt động rất tích cực khi lượng vốn đầu tư mạo hiểm thu hút được chiếm 60% của cả nước. "Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của TP HCM đang ngày càng thu hút nguồn lực của xã hội, với số lượng khoảng 2.000 DN đang hoạt động trên địa bàn, chiếm tỉ lệ 50% so với cả nước" - ông Dương Anh Đức nói.

Nhìn từ góc độ của trường đại học trong phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở, TS Bùi Quang Hùng, Phó Hiệu trưởng UEH, cho biết trường đang đào tạo, nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ mới từ công nghệ chuỗi khối, tương tác người máy, đô thị thông minh… góp phần quan trọng vào việc phát triển công ty khởi nghiệp, tập đoàn và DN công nghệ.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh vai trò quan trọng của đổi mới sáng tạo, là trung tâm, động lực và yêu cầu khách quan của sự phát triển. Như trong giai đoạn hiện nay, cần đổi mới sáng tạo trong phòng chống dịch Covid-19 để hiệu quả, phù hợp góp phần phục hồi và phát triển kinh tế. Vì đại dịch chưa có tiền lệ nên càng phải đổi mới sáng tạo. 

"Đổi mới sáng tạo cũng góp phần cơ cấu lại nền kinh tế, trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ cho phù hợp dựa trên điều kiện thực tế của đất nước. Quan trọng là đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực giáo dục, công nghệ và nhất là y tế để trong chống dịch không phải đi mua từ bình ôxy, kit xét nghiệm, thuốc, vắc-xin…" - Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Để đổi mới sáng tạo hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh cần phải có cơ chế để sử dụng hiệu quả các nguồn nhân lực cho hoạt động này. Tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, tăng cường hợp tác công - tư, xây dựng các quỹ cho đổi mới sáng tạo nhằm khơi thông nguồn lực tài chính, thúc đẩy hoạt động này. Cần hình thành thị trường khoa học và đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác quốc tế…

"Bùng nổ" giải pháp phòng chống dịch Covid-19

Cùng ngày, tại TP HCM đã diễn ra buổi lễ công bố và trao giải Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP HCM năm 2021 (I-Star 2021). Ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, Trưởng Ban tổ chức I-Star 2021 - cho biết giải thưởng năm nay đã chứng kiến sự bùng nổ của các giải pháp sáng tạo trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Cụ thể, có 86 hồ sơ tham gia của nhóm giải pháp đổi mới sáng tạo (đối tượng 2), tăng gấp đôi so với năm 2020. Các giải pháp này không chỉ hiến kế giúp thành phố phòng chống dịch Covid-19 mà còn mang tính xã hội, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, vì cộng đồng, minh chứng cho tinh thần "sáng tạo, vượt khó, nghĩa tình" của người dân TP HCM.

Điển hình như dự án "Đi chợ giúp dân", "Điểm bán hàng thiết yếu", dự án "Chuỗi cung ứng dược phẩm với điện thoại thông minh", "Chống dịch và phát triển kinh tế theo phường/xã bằng thẻ lệnh... Trong đó, dự án "Đi chợ giúp dân" của nhóm tác giả Trần Thanh Tuấn (1993) và Nguyễn Hữu Đạt (1990) đã giành giải I-Star 2021 cùng với 2 dự án Ứng dụng tư vấn hướng nghiệp 4.0 JobWay và UTraffic - hệ thống cảnh báo ùn tắc giao thông đô thị dựa vào dữ liệu từ cộng đồng.

Ở nhóm đối tượng 1 dành cho DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Công ty CP Giải pháp chuyên gia Star Global đã thắng giải I-Star 2021. Đây là DN khởi nghiệp về công nghệ, với giải pháp chuyển không gian thực lên không gian số bằng công nghệ số hóa 3D/360, giải pháp này đã được Cơ quan Sở hữu trí tuệ Mỹ (USPTO) cấp bằng sáng chế độc quyền.

Ng.Ánh

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo