xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Doanh nghiệp hãy tự cứu mình!

Phương Nhung

Tọa đàm “Xây dựng và bảo vệ thương hiệu, đấu tranh chống hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ” do Bộ Công Thương tổ chức cuối tuần qua đã nêu ra một trong những giải pháp hiệu quả chống lại tình trạng gian lận thương mại là các doanh nghiệp phải quan tâm bảo vệ chính thương hiệu mình tạo dựng được.

Tuy nhiên, một “nút thắt” vẫn chưa được tháo gỡ triệt để chính là sự thiếu đồng nhất giữa doanh nghiệp (DN) và các cơ quan quản lý. Trong khi ông Nguyễn Văn Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, yêu cầu DN có thương hiệu phải quan tâm, phản ánh kịp thời những thông tin liên quan đến hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ cho các lực lượng thực thi thì về phía DN, ông Lê Quang Dũng, đại diện Hội Mỹ phẩm TP HCM, lại cho biết các DN phải lúng túng đối phó, không biết báo với ai khi có hàng giả xuất hiện.

 

Một lô vải nhập lậu bị quản lý thị trường TP HCM tịch thu chờ phát mãi. Ảnh: Ng.Ánh
Một lô vải nhập lậu bị quản lý thị trường TP HCM tịch thu chờ phát mãi. Ảnh: Ng.Ánh

 

Thực tế, không phải DN nào cũng thờ ơ với thương hiệu mà mình phải chật vật mới gầy dựng được. Đơn cử như lãnh đạo một DN sản xuất tôn, tại các hội thảo, hội nghị đã nhiều lần lên tiếng phản ánh tình trạng hàng giả, hàng nhái và cảnh báo cho người tiêu dùng về vấn nạn trên nhưng nhiều năm qua, tình hình vẫn không được cải thiện.

Vậy, nguyên nhân không chỉ nằm ở phía DN mà còn ở cơ chế, chính sách cũng như các quy định pháp luật còn nhiều lỗ hổng và thói quen tiêu dùng dễ dãi đã tạo điều kiện cho hàng giả, hàng nhái có đất sống. Chưa kể hiện tượng cán bộ thi hành nhiệm vụ bao che, dung túng cho các hành vi gian dối được nhận diện từ rất lâu nhưng nay tiếp tục phải nhắc lại.

Để khắc phục, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải nhấn mạnh lại hàng loạt yêu cầu đã “cũ” mà đến nay chưa thực hiện được: cơ quan chức năng phải thể hiện rõ hơn vai trò, trách nhiệm trong bảo vệ thương hiệu, quyền lợi chính đáng của DN; các DN phải thực hiện đầy đủ quy định ghi nhãn hàng hóa, ghi mã số, mã vạch và các quy định về đo lường chất lượng…

Giải pháp không mới, nếu không muốn nói là chung chung. Tuy nhiên, đây lại là lời nhắc nhở các DN phải tự thân vận động để ứng phó với vấn nạn hàng giả, hàng nhái chứ không nên trông chờ toàn bộ vào cơ quan nhà nước. Ví dụ như DN nên bắt đầu từ một hoạt động trước nay hay bị bỏ qua là hướng dẫn người tiêu dùng phân biệt sản phẩm thật - giả để mua đúng hay tuyên truyền tạo thói quen tiêu dùng văn minh cho “thượng đế”…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo