xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đi lên từ hội quán

Bài và ảnh: Duy Thanh

Nông dân tỉnh Đồng Tháp tự nguyện gia nhập hội quán để hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh

Từ Canh Tân hội quán - hội quán đầu tiên được thành lập vào tháng 7-2016 tại xã An Nhơn, huyện Châu Thành, đến nay toàn tỉnh Đồng Tháp có khoảng 60 hội quán ở khắp 12 huyện, thị xã, TP với hơn 3.000 hội viên. Theo thời gian, sinh hoạt hội quán đã giúp thay đổi nhận thức nông dân, kéo mọi người xích lại gần nhau hơn và hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất - kinh doanh để cùng nhau phát triển.

Đi lên từ hội quán - Ảnh 1.

Nhờ tham gia HTX Thanh Long hội quán (huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp), nông dân không còn lo đầu ra cho trái thanh long

Là một trong những hội quán được thành lập đầu tiên, đến nay, Đồng Tâm hội quán ở ấp Tịnh Long, xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh có hơn 32 thành viên duy trì sinh hoạt đều đặn vào các ngày 15 và 30 hằng tháng. Các buổi sinh hoạt được tổ chức theo chuyên đề, chủ yếu nghiên cứu, bàn bạc và tổ chức sản xuất xoài theo tiêu chuẩn VietGAP để bảo đảm trái xoài sạch, đủ tiêu chuẩn bán vào siêu thị và hướng đến xuất khẩu.

Ở hội quán Làng Hoa (phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc), trước đây tâm lý chung của nhiều hộ canh tác hoa kiểng còn dè chừng trong việc trao đổi kinh nghiệm nhưng từ khi tham gia hội quán, bà con đã thay đổi nhận thức, gắn kết với nhau nhiều hơn, sẵn sàng trao đổi cách làm hay cho nhau. Hay như hội quán ở xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, nhiều nông dân được sinh hoạt với các chuyên gia nông nghiệp về biện pháp giảm lượng phân bón, giảm phun thuốc, giảm chi phí giá thành nên tư duy sản xuất đã có chuyển biến rõ rệt: từ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ sang sản xuất chất lượng, theo thị trường và cắt giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh.

Là một trong những hội quán đầu tiên của tỉnh, Canh Tân hội quán của nông dân 3 ấp An Hòa, Tân An và Tân Hòa thuộc cù lao An Hòa, xã An Nhơn, huyện Châu Thành đã và đang phát triển tốt. Sau hơn 1 năm hoạt động, hội quán trở thành nơi để bà con hội viên trao đổi kinh nghiệm sản xuất, cơ hội làm ăn mới và giúp kết nối doanh nghiệp (DN) với nhà vườn. Với mục tiêu mang lại lợi ích chung cho thành viên, ngày 11-11-2017, các thành viên Canh Tân hội quán đã quyết định thành lập HTX Nông sản an toàn An Hòa với 120 thành viên là bà con nông dân và một số DN đầu vào, đầu ra. Ông Chung Hoàng Hà, Chủ tịch HĐQT HTX, cho biết HTX đang liên kết cho xã viên tiêu thụ nông sản tại 3 chợ đầu mối của TP HCM, bình quân mỗi tháng cung cấp cho đại lý ở 3 chợ đầu mối khoảng 50 tấn nhãn. Ngoài ra, đã hợp tác cung cấp nhãn cho Công ty TNHH TM DV XNK T&T xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Thành Tâm hội quán, nay là HTX Nông sản an toàn Vĩnh Thới (huyện Lai Vung), thì đem lại hiệu quả kinh tế cao cho các thành viên từ sản xuất nông sản sạch. Theo ông Tống Văn Phong, Giám đốc HTX, HTX đã hoàn thành các quy trình giúp bà con giảm giá thành sản xuất trái cam và quýt đường sạch, chất lượng cao; triển khai thực hiện mô hình điểm tại nhà vườn để đánh giá và hoàn thiện trước khi nhân rộng cho các thành viên. "HTX đang hợp đồng cung cấp 3 mặt hàng là quýt đường, cam xoàn và mận cho Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Sản xuất nông nghiệp VinEco thuộc Tập đoàn Vingroup với sản lượng trên 30 tấn/tháng. Chúng tôi bao tiêu sản phẩm, giúp thu nhập của nhà vườn tăng 15%-25% so với trước đây nên đã tạo niềm tin cho bà con an tâm sản xuất mà không sợ "được mùa mất giá" - ông Phong nói.

Tương tự, HTX Thanh Long hội quán đã liên kết nông dân sản xuất thanh long ruột đỏ theo tiêu chuẩn VietGAP. Giữa các xã viên luôn kết nối chặt chẽ và thống nhất cao về quan điểm cũng như quy trình, cách sản xuất. Theo ông Trần Văn Tuấn, Giám đốc HTX, các xã viên thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ giúp đỡ nhau về kỹ thuật, cách chăm sóc cho ra trái theo yêu cầu của thị trường. HTX đã thống nhất sản xuất theo cách rải vụ để tránh tình trạng được mùa mất giá. 

Sinh khí mới

Là người khởi xướng, truyền lửa cho mô hình hội quán từ những ngày đầu, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan luôn tham dự những buổi nói chuyện thường kỳ của các hội quán. Ông Hoan nhận định các hội quán tuy chỉ đi vào hoạt động trong thời gian ngắn nhưng bước đầu đã mang đến sinh khí mới. "Trước tiên là tính tự nguyện, tự chủ của bà con tham gia. Mọi người vui vẻ, chan hòa, đoàn kết, không dài dòng, nặng nề hình thức. Quan trọng hơn, giữa các thành viên có niềm tin và chia sẻ, hỗ trợ nhau vì lợi ích chung" - ông Hoan nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo