xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dấu ấn 20 năm Đường hoa Nguyễn Huệ

THÁI PHƯƠNG

Tích hợp giá trị văn hóa vào ngôn ngữ thiết kế hiện đại, thay đổi trong bố cục và nghệ thuật tạo hình, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2023 tiếp tục là không gian trải nghiệm đáng nhớ của người dân và du khách

Lần đầu tiên, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2023 sẽ mở cửa phục vụ thêm 1 ngày so với các năm trước để đánh dấu cột mốc 20 năm công trình văn hóa độc đáo này đã thành biểu tượng mới của TP HCM vào mỗi dịp Tết Nguyên đán. Cụ thể, Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ mở cửa đón khách tự do từ 19 giờ ngày 19-1 đến 21 giờ ngày 26-1 (tức từ 28 tháng chạp đến mùng 5 Tết).

Biểu tượng mới của TP HCM mỗi dịp Tết

Ông Nguyễn Đông Hòa, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), cho biết tính đến năm 2023, Đường hoa Nguyễn Huệ là đường hoa thứ 20 được thực hiện trong dịp Tết cổ truyền tại thành phố. Với chủ đề "TP HCM - Xuân an vui, xuân thịnh vượng", đường hoa sẽ ngập tràn sắc hoa xuân cùng diện mạo ấn tượng để ghi dấu mốc 20 năm công trình văn hóa độc đáo này.

Dấu ấn 20 năm Đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 1.

Phối cảnh cổng chào Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2023

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, mỗi dịp Tết Nguyên đán, không chỉ người dân TP HCM náo nức đến đường hoa mà cả du khách trong nước lẫn quốc tế khi đón năm mới ở thành phố cũng chọn địa điểm này là nơi vui chơi, thưởng ngoạn. Chị Lê Thanh Vân (ngụ TP Thủ Đức) cho biết Tết năm nào không về quê là chị đưa gia đình tới đường hoa ngắm cảnh, du xuân. "Không khí ở đường hoa những ngày Tết rất nhộn nhịp, cảnh sắc mỗi năm được thiết kế khác nhau đem lại sự mới mẻ, thích thú cho du khách" - chị nhận xét.

Đến thời điểm này, Đường hoa Nguyễn Huệ đã được thi công đạt khoảng 80% khối lượng, dự kiến sẽ bàn giao đúng tiến độ để mở cửa đón khách tham quan từ tối 28 tháng chạp. Nghệ nhân Văn Tòng, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Mỹ thuật Văn Tòng, cho biết năm nay, công ty tiếp tục được giao chế tác, tạo hình 32 chú mèo - linh vật cho Đường hoa Nguyễn Huệ. Sau hơn 2 tháng thi công, hạng mục cổng chính của đường hoa đã đạt hơn 90%, còn những hạng mục khác đạt hơn 70%...

Dấu ấn 20 năm Đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 2.

Nghệ nhân Văn Tòng bên linh vật mèo .Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Sau 2 năm lượng khách bị hạn chế do dịch COVID-19, năm nay, đường hoa mở cửa tự do, người dân và du khách có thể ra vào bằng nhiều lối khác nhau. Nét độc đáo khác là năm nay đường hoa có sự tham gia của lãnh sự quán các nước như Mỹ, Úc, Nhật Bản, Thái Lan, Lào, Malaysia, Singapore, Indonesia.

Tại buổi họp báo thông tin về Đường hoa Nguyễn Huệ mới đây, ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn IPPG, nhận định đường hoa năm nay sẽ rất hút khách, nhất là Việt kiều về quê đón Tết sau dịch COVID-19. Nhu cầu tham quan, thưởng ngoạn của người dân và du khách cũng rất lớn dịp Tết này.

Thông điệp về bước phát triển đột phá

"Năm 2022, Việt Nam và TP HCM nói riêng đã đạt những bước hồi phục ấn tượng trong tất cả lĩnh vực. Thành tựu này sẽ được thể hiện trong thiết kế công trình văn hóa Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2023 như một thông điệp mạnh mẽ cho bước phát triển đột phá của TP HCM, tạo khí sắc lạc quan cho năm mới, đồng thời tôn vinh đường hoa đạt dấu mốc 20 năm" - ông Trương Đức Hùng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành Saigontourist Group kiêm Trưởng Ban Tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2023, nhấn mạnh.

Về thiết kế, 6 linh vật ở cổng đường hoa cao 0,8-4,5 m, được tạo hình bằng xốp, sơn mỹ thuật bề mặt giả gốm. Tổng cộng 70 hình ảnh linh vật mèo được cách điệu thể hiện đa dạng về kích thước, đa dạng về chất liệu. Linh vật đại diện cho năm Quý Mão tại vị trí cổng chính không chỉ mang nét biểu cảm đáng yêu của mèo mà còn thể hiện những cử động đặc trưng. Theo ban tổ chức, hình ảnh này sẽ thu hút nhiều du khách nhỏ tuổi.

Ở khu vực diện tích hơn 240 m2 sau lưng cổng chào đường hoa, khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng lại toàn bộ 20 linh vật từng xuất hiện tại vị trí cổng chào trong 2 thập kỷ qua; có dịp chụp ảnh chung với hình ảnh đại diện con giáp của mình, nhất là có thể so sánh 2 tạo hình khác nhau của cùng một linh vật. Qua 20 năm đường hoa, tổng cộng có 8 linh vật đã đến, đi và quay lại gồm: Khỉ - năm Thân, gà - Dậu, chó - Tuất, heo - Hợi, chuột - Tý, trâu - Sửu, hổ - Dần và mèo - Mão. Các linh vật tại đại cảnh "Vùng ký ức" được thể hiện ở mức tương đồng đến 80% so với nguyên bản năm trước.

"Đường hoa năm nay còn trưng bày lượng mai vàng từ Làng mai Bình Lợi (huyện Bình Chánh) gấp 3 lần năm trước ở khu vực tượng đài Bác phía trước tòa nhà trụ sở UBND TP HCM. 68 cội mai vàng sẽ tăng thêm vẻ đẹp rực rỡ, giúp khách thưởng ngoạn có cảm giác như đang lạc bước vào vườn mai tự nhiên ngay giữa lòng thành phố" - ông Nguyễn Đông Hòa tiết lộ.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2023 dài hơn 600 m, sử dụng nhiều chất liệu thân thiện với môi trường và có thể tái sử dụng; cùng khoảng 88 loại hoa, 18 loại lá, gần 106.000 chậu, giỏ hoa các loại, hơn 300 m2 cỏ.

Đường hoa được tổ chức lần đầu tiên vào Tết Giáp Thân 2004, là năm duy nhất không có hình ảnh linh vật. Những năm sau, linh vật cổng đường hoa được thiết kế riêng, luôn là tâm điểm được nhiều người chờ đợi.

Công trình do UBND TP HCM chỉ đạo, với sự chủ trì tổ chức, thực hiện của Saigontourist Group, phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố cùng sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo