12/09/2018 04:00

Cửa hàng nâng giá gas, khách hàng chịu thiệt

Người tiêu dùng đang phải mua gas giá cao hơn giá do Saigon Petro công bố cả chục ngàn đồng/bình 12 kg

Đợt tăng giá gas gần đây, ngày 1-9, Công ty TNHH MTV Dầu khí TP HCM (Saigon Petro) công bố giá gas bán lẻ tăng 833 đồng/kg, tương đương 10.000 đồng/bình 12 kg so với tháng trước. Theo đó, giá bán lẻ tối đa đến tay người tiêu dùng của thương hiệu này không được vượt quá 367.000 đồng/bình.

Ngày 31-8, ông Nguyễn Văn Hải (ngụ quận 2, TP HCM) gọi bình gas Saigon Petro tại một cửa hàng gần nhà, chủ cửa hàng tính giá 367.000 đồng/bình, bằng đúng giá gas Saigon Petro áp dụng cho tháng 9. Thắc mắc với chủ cửa hàng, ông Hải được trả lời đó là giá của tháng 8, qua tháng 9 sẽ có giá mới (!).

Cửa hàng nâng giá gas, khách hàng chịu thiệt - Ảnh 1.

Giá bán lẻ gas Saigon Petro đến tay người tiêu dùng luôn cao hơn giá hãng công bố 10.000-15.000 đồng/bình Ảnh: TẤN THẠNH

Khảo sát một số cửa hàng gas trên địa bàn TP HCM, chúng tôi ghi nhận giá bán tại cửa hàng luôn cao hơn giá hãng công bố 10.000 - 15.000 đồng/bình 12 kg. Theo giới kinh doanh, giá gas bán lẻ của Saigon Petro luôn thấp hơn sản phẩm cùng loại của gas Gia Đình, Thủ Đức, Shell, Petrolimex… 7.000 - 40.000 đồng/bình. 

Gas Saigon Petro được thị trường tin dùng nên các cửa hàng đẩy giá gas Saigon Petro lên cao hơn giá hãng để thu lợi. Cụ thể, trong tháng 9, gas Gia Đình công bố giá bán lẻ 384.000 đồng/bình xám; bình đỏ, xanh, vàng 407.000 đồng/bình; gas Petrolimex 374.000 đồng/bình, Shell 395.000 đồng/bình, gas Thủ Đức 376.000 đồng/bình; tức những hãng gas này có mức giá cao hơn từ 7.000-40.000 đồng/bình so với giá bán lẻ của Saigon Petro.

Theo giới kinh doanh gas, dù giá gas bán lẻ của Saigon Petro thấp hơn thị trường chung nhưng nhiều cửa hàng không thích bán mặt hàng này vì mức thù lao đại lý được hưởng chỉ khoảng 60.000 đồng/bình, thấp hơn 20.000 - 40.000 đồng/bình so với các hãng khác. Một số cửa hàng còn loại Saigon Petro khỏi danh sách tư vấn cho những khách hàng lần đầu mua gas.

Với mức chênh lệch 10.000 - 15.000 đồng/bình giữa giá bán do hãng công bố với giá thực tế ở cửa hàng và khoảng cách 20.000 - 40.000 đồng/bình giữa các nhãn hiệu gas như lâu nay, người tiêu dùng đã phải trả thêm vài chục ngàn đồng trên mỗi bình gas. Saigon Petro cũng biết rõ thực trạng này nhưng chưa có giải pháp khắc phục.

Theo đại diện Saigon Petro, do tiêu chí tính giá bán áp dụng cho Saigon Petro và các hãng khác nhau đã dẫn đến chênh lệch giá bán ra thị trường (khi đăng ký giá với Bộ Tài chính và Sở Tài chính TP HCM). Cách tính này đã được áp dụng trong nhiều năm qua, Saigon Petro nhận thấy cách tính này phù hợp, bảo đảm được lợi nhuận cho công ty lẫn thù lao cho cửa hàng, đại lý nên chưa có kế hoạch điều chỉnh. 

Long Giang

Tin liên quan

Viết bình luận

Chi hơn 1.000 tỉ đồng "giải cứu" nhà máy sô đa ở Quảng Nam
30 phút trước 548 1k
(NLĐO) – Doanh nghiệp tiếp quản nhà máy sô đa Chu Lai ở tỉnh Quảng Nam cho biết đã đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng để khắc phục ô nhiễm, tiếp tục vận hành nhà máy.
Sản lượng điện có thể thiếu hụt tới 27,7 tỉ kWh
1 giờ trước 548 1k
(NLĐO) – Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng sản lượng điện vào năm 2025 có thể thiếu hụt lên đến 27,7 tỉ kWh nên sử dụng điện phải tiết kiệm, tránh lãng phí.
Lãi suất vay ở Bình Dương chưa giảm, vì sao?
1 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Các doanh nghiệp phản ánh lãi suất vay ở các chi nhánh ngân hàng thương mại tại Bình Dương vẫn còn duy trì ở mức cao, khó tiếp cận được
Một công ty xây dựng tạm ngừng kinh doanh 1 năm vì quá khó khăn
2 giờ trước 548 1k
(NLĐO)- Với lý do hoạt động kinh doanh gặp khó khăn, Công ty Locogi 166 đã thông báo tạm ngừng kinh doanh một năm từ ngày 15-3. Trước khi tạm ngừng kinh doanh, cổ phiếu của công ty cũng đã bị đình chỉ giao dịch.
Giá vàng hôm nay 22-3: Vàng SJC lao dốc

Giá vàng hôm nay 22-3: Vàng SJC lao dốc

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay giảm mạnh khi những lo ngại khủng hoảng tài chính ở Mỹ giảm bớt, các nhà đầu tư tập trung vào cuộc họp chính sách tiền tệ của Mỹ kéo dài từ ngày 22-3 đến rạng sáng 23-3