xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cơ hội đón "đại bàng"

Thái Phương

Sau tọa đàm "Tạo đột phá để phát triển kinh tế cả nước và TP HCM" do Báo Người Lao Động tổ chức mới đây, ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), chia sẻ thêm thông tin liên quan đến việc thu hút nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn cho biết năm 2016, một đề án xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM đã được nhóm nhà đầu tư Mỹ đề xuất, thông qua sự giới thiệu của ông. Tuy nhiên, kế hoạch này phải tạm gác lại do tại thời điểm đó, Việt Nam chưa có cơ chế, chính sách phù hợp và cũng chưa sẵn sàng. Đến nay, ý tưởng về một trung tâm tài chính quốc tế ở TP HCM với kỳ vọng đem lại động lực tăng trưởng mới, tạo đột phá mới cho kinh tế thành phố tiếp tục được triển khai với những điều kiện thuận lợi hơn về cơ chế, chính sách.

Chủ tịch IPPG nhận định việc xúc tiến xây dựng một trung tâm tài chính quốc tế là không đơn giản và đòi hỏi sự vào cuộc, đồng thuận rất lớn. Hiện, các đơn vị tư vấn của Anh, Mỹ đang thực hiện đề án nghiên cứu về việc cần có một trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam đặt tại TP HCM. Đến đầu tháng 2-2022, UBND TP HCM và IPPG đã ký kết bản ghi nhớ về việc nghiên cứu lập "Đề án xây dựng trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM".

Được biết, bản ghi nhớ giữa TP HCM và IPPG đề cập rõ tập đoàn này tài trợ nghiên cứu lập đề án; kết nối các nhà đầu tư, quỹ đầu tư nước ngoài tham gia vào xây dựng đề án; mời tư vấn quốc tế và trong nước để tư vấn hoàn thiện đề án với mục tiêu thu hút nhà đầu tư quốc tế, quỹ đầu tư đến TP HCM. Việc hỗ trợ nghiên cứu xây dựng đề án hoàn toàn tách biệt với việc đầu tư sau khi đề án được thông qua. Các nhà đầu tư sẽ phải đấu thầu công khai để vào đầu tư.

"Dòng vốn đầu tư tài chính trên thị trường quốc tế đang rất dồi dào và cần tìm nơi rót vốn. Nhiều nhà đầu tư Mỹ rất quan tâm tới thị trường Việt Nam, trong đó có TP HCM, từ nhiều năm qua. Đây là cơ hội hiếm có để thu hút những "đại bàng chúa" đến làm tổ" - ông Johnathan Hạnh Nguyễn nhận định.

Liên quan đến thông tin trung tâm tài chính quốc tế TP HCM sẽ có khu vui chơi giải trí Disneyland và thu hút nhà đầu tư casino, ông Johnathan Hạnh Nguyễn cho rằng năm 2018, Việt Nam đã có quy định về casino cho người Việt chơi, cá cược bóng đá và khu phi thuế quan. Mô hình trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM nên là mô hình hiện đại theo xu hướng mới, gồm những tòa nhà cao tầng với sự tham gia của các tổ chức tài chính, ngân hàng, dòng vốn trong nước và quốc tế cùng những tổ hợp trung tâm mua sắm toàn cầu, khu vui chơi giải trí tầm cỡ quốc tế, khu phi thuế quan... Các khu vực này được đầu tư tách biệt, không phải tất cả đều nằm ở trong Khu Đô thị mới Thủ Thiêm.

"Câu chuyện khu vui chơi Disneyland đem về cho TP HCM hàng chục triệu lượt khách du lịch được gắn với tương lai của trung tâm tài chính quốc tế sau 5-10 năm tới. Khoảng 10 năm trước, khi tôi đưa những thương hiệu hàng hiệu đầu tiên vào Việt Nam, rất nhiều người cho rằng việc đó không khả thi. Nhưng, từ doanh thu khoảng 54 triệu USD trong năm đầu, đến nay, doanh thu đã tăng lên trên 548 triệu USD, gấp 10 lần sau 10 năm. Mỗi chiến lược đều cần tầm nhìn xa và rộng, không thể "ngủ một giấc" là có ngay trung tâm tài chính quốc tế" - ông Johnathan Hạnh Nguyễn phân tích.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo