xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chủ tịch SSI: Lãnh đạo Ủy ban chứng khoán nhà nước, HOSE nên xin lỗi nhà đầu tư

Minh Chiến - Sơn Nhung

(NLĐO)- Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch SSI, cho rằng các cơ quan liên quan đang nợ nhà đầu tư chứng khoán một lời xin lỗi trước tình trạng nghẽn lệnh tại HOSE.

Trước tình trạng nghẽn lệnh tại Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE), chúng ta đang nợ nhà đầu tư một lời xin lỗi. Đó là phát biểu của ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán SSI, tại toạ đàm "Nghẽn lệnh HOSE: Thực trạng và Giải pháp" do Câu lạc bộ Nhà báo chứng khoán tổ chức sáng 24-6.

Theo ông Hưng, nhà đầu tư là những người trả phí giao dịch cho các sở giao dịch chứng khoán, cho các công ty chứng khoán nhưng lại không được nhận đầy đủ dịch vụ như những gì đã cam kết. Theo vị này, thị trường chứng khoán tăng trưởng tốt thời gian qua nhưng khả năng cung cấp dịch vụ của hệ thống chưa đáp ứng được dẫn tới nghẽn lệnh.

Chủ tịch SSI: Lãnh đạo Ủy ban chứng khoán nhà nước, HOSE nên xin lỗi nhà đầu tư - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch SSI, cho rằng các cơ quan liên quan đang nợ nhà đầu tư chứng khoán một lời xin lỗi

"Tuy nhiên, dù bất cứ lý do gì chúng ta vẫn nợ nhà đầu tư một lời xin lỗi. Những gì xảy ra với nhà đầu tư dù ngoài mong muốn và hoàn toàn không do lỗi điều hành gây ra nhưng phải có ai đó xin lỗi nhà đầu tư"- ông Nguyễn Duy Hưng nêu quan điểm tại buổi toạ đàm và nhấn mạnh lãnh đạo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, HOSE nên xin lỗi nhà đầu tư.

Chủ tịch SSI cho rằng hiện nay chúng ta nghe nhiều kiến nghị của nhà đầu tư nước ngoài để hoàn thiện thị trường chứng khoán, nhưng để phát triển được thị trường thì nhà đầu tư trong nước rất quan trọng, họ cần được lưu tâm. 

Nhắc đến việc nhà đầu tư chuyển từ tiền tiết kiệm đầu tư vào thị trường chứng khoán, ông Hưng nhấn mạnh đây là cơ hội "ngàn năm có một" để phát triển thị trường chứng khoán. Chính vì vậy, cần có giải pháp để nhà đầu tư trong nước thấy được sự minh bạch, công bằng khi tham gia thị trường chứng khoán.

Nói về kế hoạch 100 ngày khắc phục sự cố nghẽn lệnh tai HOSE bằng việc đưa vào hệ thống mới do FPT triển khai, Chủ tịch SSI cho biết ban đầu ông không tin sẽ hoàn thành được nhiệm vụ này trong khoảng thời gian ngắn đó. Lý giải cụ thể, ông Hưng nói rằng không phải ông lo ngại về các giải pháp công nghệ mà lo ngại về chính sách, cơ chế.

Người đứng đầu công ty chứng khoán SSI cho biết ông có "độ" với một lãnh đạo FPT về việc có khắc phục được sự cố nghẽn lệnh sau 100 ngày hay không. Đến nay, với các kết quả mà FPT và HOSE đang triển khai, ông Hưng cho biết ông thua "độ" nhưng rất vui vì sự cố sẽ sớm được khắc phục theo kế hoạch.

Sau ý kiến của ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (Bộ Tài chính) Trần Văn Dũng nhấn mạnh: "Chúng ta không phải nợ nhà đầu tư một lời xin lỗi mà là nợ nhiều lời xin lỗi".

Ông Trần Văn Dũng mong các nhà đầu tư thông cảm, thấu hiểu cho những nỗ lực từ các cơ quan cao nhất như Chính phủ, đến Bộ Tài chính, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, HOSE...trong việc khắc phục sự cố nghẽn lệnh.

"Trong thời gian xảy ra sự cố nghẽn lệnh, có nhiều áp lực. Nhiều nhà đầu tư không hài lòng nhưng cũng rất chia sẻ với chúng tôi"- ông Trần Văn Dũng nói.

Trong khi đó, ông Lê Hải Trà, Tổng giám đốc HOSE, cho rằng với vai trò là một tổ chức vận hành thị trường, dù bất cứ lý do gì dẫn đến tình trạng nghẽn lệnh thì HOSE phải nhận một phần trách nhiệm. Theo ông Trà, đơn vị này đang phối hợp với các bên và rất nỗ lực trong thời gian qua để khắc phục sự cố, tổ chức vận hành thị trường một cách tốt nhất.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo