xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

CEO Sói biển tố bị thanh tra nông nghiệp đi xe còi hú, mặt đằng đằng đến hoạnh họe

T.Hà

(NLĐO)- 20 ngày có 7 đoàn thanh tra đến làm việc tại doanh nghiệp, còn yêu cầu đích thân tổng giám đốc phải có mặt trong các buổi làm việc, có thanh tra đi xe còi hú, mặt đằng đằng hoạnh họe.

CEO Sói biển tố bị thanh tra nông nghiệp đi xe còi hú, mặt đằng đằng đến hoạnh họe - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Khánh Trình phát biểu tại toạ đàm về rà soát điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

Phát biểu tại buổi toạ đàm lấy ý kiến danh mục rà soát điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức chiều nay 18-4, Giám đốc công ty TNHH Sói biển Trung thực Nguyễn Khánh Trình cho biết trong vòng 20 ngày gần đây, doanh nghiệp này phải tiếp 7 đoàn thanh tra.

"Sáng nay, tôi vừa phải tiếp một đoàn thanh tra nhưng "trộm vía" không có vấn đề gì. Tôi khởi nghiệp được 2 năm, xây dựng được chuỗi 20 cửa hàng ở Hà Nội và thanh tra quá nhiều nên đã phải thành lập một bộ phận chuyên trách việc tiếp đón các đoàn thanh tra"- ông Trình nói tại cuộc tọa đàm.

Theo CEO Sói biển Trung thực, bộ phận chuyên trách đón thanh tra của doanh nghiệp này gồm 3 người, quỹ tiền lương khoảng 30 triệu đồng/tháng, công việc chủ yếu chỉ là in giấy tờ, gọi điện trước để chuẩn bị tiếp đón đoàn thanh tra cho chu đáo. "Tôi cũng vui vẻ thôi nhưng có nhiều anh chị trong đoàn thanh tra yêu cầu khi xuống làm việc phải có mặt tôi. Trong công ty, nhân viên thấy nhiều anh chị thanh tra đến mặt đằng đằng sát khí, đi xe bật còi hú nên rất ngại và nhiều khi tôi cũng phải tiếp vì tôi là người nhiều tuổi nhất công ty (37 tuổi). Tôi phải động viên mọi người rằng mình có thể thiếu 1-2 tờ giấy in báo cáo nhưng không làm gì sai thì không phải ngại và có vấn đề gì thì tôi luôn ở đây và chịu trách nhiệm. Tôi thấy hành vi đó không sạch, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp và không biết những yêu cầu như vậy có đúng quy định trong các văn bản pháp quy hay không"- ông Nguyễn Khánh Trình tỏ ra bức xúc.

Theo ông Trình, mong muốn của những người sáng lập chuỗi cửa hàng - trang trại Sói biển Trung thực là kêu gọi vốn đầu tư để thành lập ít nhất chuỗi 100 cửa hàng. Theo ông, đây thực sự là công việc phải lao tâm khổ tứ, vì thế cơ quan quản lý nên tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển thay vì gây khó khăn.

"Tôi biết rằng phát biểu thế này không tốt nhưng vì một tương lại tốt đẹp hơn của đất nước, của nền nông nghiệp, mỗi người phải chung tay thay đổi. Tôi không tin rằng những bộ phận đó được lập ra để kiểm tra những người ngay thẳng. Hàng ngày có nhan nhản những cặp vợ chồng đèo nhau bằng xe gắn máy, ngồi trên con heo chở từ nông thôn về thành phố xả thịt bán ngay trước cửa thềm nhà phố mà không có bất kỳ sự kiểm dịch nào trong khi cửa hàng cửa hiệu kinh doanh nghiêm chỉnh thì lại khổ sở vì bị kiểm tra. 3 tháng gần đây, không thể chịu được nữa nên tôi mới nhận lời tham gia những hội thảo về pháp lý để tranh thủ nói lên tiếng nói của mình thay cho những người thấp cổ bé họng để các cơ quan biết về nỗi khổ chúng tôi đang phải gánh chịu. Từ đó có thay đổi thực sự"- ông Trình bày tỏ.

Điều khiển buổi toạ đàm, ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Phòng Pháp chế VCCI, bình luận rằng những góp ý của ông Trình rất có ý nghĩa. Bởi trong thực tế, điều kiện kinh doanh không rõ ràng sẽ dễ gây ra những cách hiểu khác nhau, trao cho các cơ quan thực thi quyền hành rất lớn. Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, ngày 2-2-2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 15 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, có hiệu lực ngay từ ngày ký. Tuy nhiên, 1 tháng, thậm chí 2 tháng sau, các cơ quan chức năng vẫn chưa thi hành theo quy định mới vì người ta bảo "không biết", vẫn quen cách quy định cũ. Bản thân VCCI phải tổ chức nhiều hội nghị giới thiệu Nghị định 15 để thúc đẩy cơ quan Nhà nước thi hành.

Đại diện Vụ Pháp chế Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) cho biết ghi nhận phản ánh của doanh nghiệp và sẽ xem xét, báo cáo lãnh đạo bộ chấn chỉnh nếu phát hiện thấy hành vi không đúng mực của bộ phận thanh tra. Đồng thời cho biết Bộ NN-PTNTđang soạn thảo tờ trình về việc ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Theo đó, trong số 172 điều kiện đầu tư, kinh doanh về thú y; thức ăn chăn nuôi; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; quản lý chất lượng, sản phẩm biến đổi gen, sẽ có 131 điều kiện được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ.

Hiện nay, lĩnh vực NN-PTNT có 33 ngành nghề kinh doanh có điều kiện với khoảng 345 điều kiện kinh doanh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo