xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cận cảnh đường Lê Lợi "hồi sinh", người thuê mặt bằng lo lắng

SƠN NHUNG thực hiện

(NLĐO)- Một số người kinh doanh trên đường Lê Lợi (quận 1, TP HCM) đang lo chủ nhà sẽ tăng giá khi hết thời gian hợp đồng hoặc bị hủy ngang hợp đồng khi giá thuê mặt bằng nơi này đang tăng cao

Trong gần 7 năm thi công tuyến Metro số 1, đường Lê Lợi đoạn nối từ đầu đường Nguyễn Huệ đến vòng xoay công viên Quách Thị Trang, đối diện chợ Bến Thành dài gần 1km bị rào chắn khiến nhiều cửa hàng kinh doanh phải đóng cửa hoặc mở cửa trong trạng thái đìu hiu.

Cận cảnh đường Lê Lợi hồi sinh, người thuê mặt bằng lo lắng - Ảnh 1.

Từ 1-9 đến nay, tuyến đường Lê Lợi đã được tháo dỡ rào chắn, hai bên đường đã thông thoáng nên nhiều người xung quanh khu vực này kỳ vọng mọi hoạt động giao thương, du lịch từ nay sẽ nhộn nhịp trở lại.

Cận cảnh đường Lê Lợi hồi sinh, người thuê mặt bằng lo lắng - Ảnh 2.

Một số tiêu thương kinh doanh trong khu vực bán vàng ở Trung tâm vàng bạc đá quý Bến Thành cho biết đường thông thoáng nên hoạt động kinh doanh cũng nhộn nhịp hơn trước nhưng mãi lực vẫn chưa tăng nhiều.

Cận cảnh đường Lê Lợi hồi sinh, người thuê mặt bằng lo lắng - Ảnh 3.

Ông Lê Văn Dũng, bảo vệ 20 năm ở khu vực trung tâm vàng ở đường Lê Lợi, chia sẻ: “Từ lúc tháo dỡ rào chắn, ai nấy đều vui và hy vọng việc kinh doanh sớm trở lại như trước để họ có thu nhập. Chứ nhiều năm qua làm ăn ế ẩm”.

Cận cảnh đường Lê Lợi hồi sinh, người thuê mặt bằng lo lắng - Ảnh 4.

Chị H, một nhân viên bán hàng quần áo may thủ công, thêu tay, cho biết chị chủ yếu bán cho khách Tây nên khi đường thoáng, khách du lịch, đặc biệt là khách nước ngoài qua lại nhiều nên việc buôn bán tốt hơn trước khá nhiều.


Cận cảnh đường Lê Lợi hồi sinh, người thuê mặt bằng lo lắng - Ảnh 5.

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, nhiều mặt bằng trên tuyến đường này đang được sửa chữa, tân trang để mở cửa kinh doanh trở lại sau nhiều năm đóng cửa.


Cận cảnh đường Lê Lợi hồi sinh, người thuê mặt bằng lo lắng - Ảnh 6.

Trong khi nhiều mặt bằng khác vẫn đang đóng cửa và treo bảng cho thuê.

Trao đổi với chúng tôi, một số người kinh doanh cho biết họ đang lo chủ sẽ tăng giá khi hết thời gian hợp đồng hoặc bị hủy ngang hợp đồng vì có người khác trả giá cao hơn.

Tại một căn nhà mặt tiền đường Lê Lợi đang treo bảng cho thuê, chúng tôi liên hệ qua điện thoại và được người tự xưng là chủ nhà báo giá 8.000 USD/tháng (khoảng 185 triệu đồng) cho căn nhà diện tích 4x25m, một trệt một lầu và phải ký hợp đồng thuê 3 năm.

Theo quan sát, căn nhà này rất cũ, người thuê phải làm lại rất nhiều vì mấy năm không hoạt động.

Cận cảnh đường Lê Lợi hồi sinh, người thuê mặt bằng lo lắng - Ảnh 7.

Giá mặt bằng được tăng giá sau khi đường Lê Lợi thông thoáng trở lại sau 7 năm thi công Metro

Liên hệ thêm công ty môi giới, đơn vị này giới thiệu thêm một số mặt bằng trên đường này, đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến chợ Bến Thành, đồng thời cho biết mặt bằng khu vực này lúc còn rào chắn chỉ 3.000-4.000 USD/tháng, tới nay đã tăng rất nhiều, căn rẻ nhất cũng khoảng 8.000 USD/tháng và dự báo sắp tới sẽ còn tăng cao nữa khi các cửa hàng mở cửa nhiều hơn, hoạt động kinh doanh, du lịch sầm uất hơn.

Cận cảnh đường Lê Lợi hồi sinh, người thuê mặt bằng lo lắng - Ảnh 8.

Mặt bằng cho thuê được báo giá từ 8.000 USD/tháng


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo