xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bộ Nông nghiệp và nhiều cơ quan cùng kiểm tra chợ đầu mối Bình Điền lúc nửa đêm

NGỌC ÁNH

(NLĐO) – Chợ đầu mối Bình Điền (TP HCM) được kiểm tra về công tác phòng chống dịch Covid-19 và bảo đảm an toàn thực phẩm lúc nửa đêm qua

Khuya 12-1, rạng sáng 13-1, Đoàn kiểm tra do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thứ trưởng Trần Thanh Nam dẫn đầu đã đến chợ đầu mối Bình Điền. Tham gia đoàn kiểm tra còn có Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM.

Bộ Nông nghiệp và nhiều cơ quan cùng kiểm tra chợ đầu mối Bình Điền lúc nửa đêm - Ảnh 1.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam (bìa trái) trao đổi với lãnh đạo Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền tại khu vực kinh doanh thịt heo

Thứ trưởng Trần Thanh Nam đã thị sát tại các vựa kinh doanh tại Bình Điền, trao đổi với thương nhân về cách phòng chống dịch Covid-19 và kiểm soát nguồn hàng, nguồn gốc xuất xứ cũng như chất lượng, an toàn thực phẩm.

Bộ Nông nghiệp và nhiều cơ quan cùng kiểm tra chợ đầu mối Bình Điền lúc nửa đêm - Ảnh 2.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam (bìa trái) trao đổi với thương nhân kinh doanh tại chợ đầu mối Bình Điền

Theo Đại diện Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền, Tết Nguyên đán, công ty phối hợp cùng Ban Quản lý An toàn thực phẩm lấy 800 mẫu (thủy sản, rau củ quả và thịt) để kiểm tra các chỉ tiêu như: phẩm màu, hàn the, formol,…

Bộ Nông nghiệp và nhiều cơ quan cùng kiểm tra chợ đầu mối Bình Điền lúc nửa đêm - Ảnh 3.

Chợ đầu mối Bình Điền sôi động trở lại khi mùa Tết bắt đầu

Đơn vị cũng bày tỏ một số khó khăn như hàng hóa từ các tỉnh nhập về chợ chưa được kiểm tra, kiểm soát từ gốc (trừ sản phẩm động vật, do đã được cơ quan thú y các tỉnh kiểm soát), hàng hóa chưa được sơ chế tại nguồn. 

Ngoài ra, những nơi buôn bán tự phát quanh chợ ảnh hướng rất lớn đến tình hình kinh doanh của thương nhân bên trong chợ.

Bộ Nông nghiệp và nhiều cơ quan cùng kiểm tra chợ đầu mối Bình Điền lúc nửa đêm - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản (bìa phải), trao đổi với thương nhân về nguồn hàng.

Bộ Nông nghiệp và nhiều cơ quan cùng kiểm tra chợ đầu mối Bình Điền lúc nửa đêm - Ảnh 5.

Sơ chế mực tại chợ

Ghi nhận những nỗ lực phòng chống dịch của công ty, Thứ trưởng Trần Thanh Nam nói rằng Bình Điền không chỉ là chợ đầu mối lớn nhất TP HCM mà còn lớn nhất cả nước.

"Vấn đề vừa bảo đảm 5K vừa bảo đảm an toàn cho thực phẩm trong dịp Tết là vấn đề số 1 của chợ. Công ty nên nghiên cứu thêm việc áp dụng công nghệ thông tin để giảm bớt người làm tại chợ, giúp công tác phòng dịch hiệu quả hơn. Các cơ sở chuyển hàng lên chợ có tiêu chuẩn, quy chuẩn rõ ràng sẽ giảm bớt việc tập trung đông người; vừa giảm được chi phí vừa kiểm soát được dịch bệnh"- ông Nam lưu ý.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo