xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Biến hóa len, sợi thành sản phẩm độc đáo

Bài-ảnh-clip: Ca Linh

(NLĐO) - Chỉ với những cuộn len, chị Lê Thanh Ái Nhi (32 tuổi; ngụ quận Ninh Kiều, TP cần Thơ) đã cho ra đời nhiều sản phẩm độc đáo như: búp bê cưới, búp bê cổ trang, túi đựng ly giữ nhiệt, túi xách… có màu sắc đẹp mắt.


Từ bỏ làm dược sĩ để đan len

Shop Len Thỏ của chị Nhi tại 68/8/A1 đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Ninh Kiều luôn là địa chỉ quen thuộc của nhiều người yêu các sản phẩm từ len. Để sản phẩm được nhiều người tin dùng và đặt hàng, vợ chồng chị Nhi trải qua không ít gian nan.

CLIP: Chị Nhi biến hóa len thành những món đồ được khách hàng yêu thích

Nhi và chồng là anh Nguyễn Văn Tuyền cùng học ngành dược, quen nhau thời còn là sinh viên. Khi ra trường thì 2 người tiến tới hôn nhân. Không có công việc, và do đang mang thai, để giết thời gian, hằng ngày chị Nhi mua len về đan.

Biến hóa len, sợi thành sản phẩm độc đáo - Ảnh 2.

Chị Nhi thuê mặt bằng trên đường Cách Mạng Tháng Tám để làm nơi giao dịch với khách hàng

"Thấy tôi đan, chồng bỗng nói "Anh cũng biết nữa" nên 2 vợ chồng tôi cùng làm các sản phẩm cho trẻ em như: nón, áo… Khi đăng sản phẩm trên mạng xã hội thì liền được một khách hàng đầu tiên ở Vĩnh Long đặt mua 3 cái nón len với giá 115.000 đồng/cái. Vị khách hàng trên sau này là khách VIP của cửa hàng" - chị Nhi cho biết.

Biến hóa len, sợi thành sản phẩm độc đáo - Ảnh 3.
Biến hóa len, sợi thành sản phẩm độc đáo - Ảnh 4.

Ban đầu khởi nghiệp, nhiều người thân không đồng ý khi 2 vợ chồng chị Nhi từ bỏ nghề dược để đi theo nghề đan len

Chị Nhi tham khảo thêm nhiều mẫu mã trên mạng cộng với kinh nghiệm đan của mình nên đã cho ra nhiều sản phẩm len về trẻ em rất đẹp mắt và bền, như: nón, áo, yếm, giày, vớ… hoặc các sản phẩm len tinh xảo như giày, xăng-đan. Người phụ nữ này nghĩ rằng không có gì dễ bán bằng đồ trẻ em do cái gì đẹp nhất thì cha mẹ hay mua cho con nên thời điểm này, chị Nhi chỉ tập trung làm sản phẩm "handmade" cho trẻ.

Biến hóa len, sợi thành sản phẩm độc đáo - Ảnh 5.
Biến hóa len, sợi thành sản phẩm độc đáo - Ảnh 6.
Biến hóa len, sợi thành sản phẩm độc đáo - Ảnh 7.

Các sản phẩm túi được chị Nhi móc từ sợi dệt rất công phu và đẹp mắt

Bắt đầu làm vào cuối năm 2013 thì đến năm 2014, chị Nhi có lượng khách hàng ổn định nhưng chỉ bán qua mạng. Trong khi, nhiều khách muốn biết địa chỉ cửa hàng nằm ở đâu để đến xem, lựa chọn mẫu mã thì đến năm 2015, chị Nhi quyết định thuê một cửa hàng tại Trung tâm Thương mại Cái Khế với số tiền khởi nghiệp vỏn vẹn 1 triệu đồng.

Biến hóa len, sợi thành sản phẩm độc đáo - Ảnh 8.

Chiếc túi này chị Nhi phải đan từng chiếc lá rồi móc chúng lại với nhau mới thành hình

Chị Nhi chia sẻ: "Tôi chọn mở cửa hàng tại đây vì nghĩ có nhiều người qua lại, tiếp xúc được nhiều dạng khách hàng hơn. Tuy nhiên, đa số khách cũng đặt online. Để thu hút thêm khách vào ban đêm, tôi thuê mặt bằng gần Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim ở đường 30-4".

Biến hóa len, sợi thành sản phẩm độc đáo - Ảnh 9.
Biến hóa len, sợi thành sản phẩm độc đáo - Ảnh 10.
Biến hóa len, sợi thành sản phẩm độc đáo - Ảnh 11.

Sản phẩm áo len người lớn

Thời điểm này, thị trường len về đồ trẻ em của shop Len Thỏ đã có chỗ đứng. Tuy nhiên, ngành đan rất đa dạng, nếu chỉ làm hàng trẻ em rất dễ bị thụt lùi. Nghĩ như vậy nên vợ chồng chị Nhi quyết định lấn sân và nghiên cứu làm thêm áo, váy, túi, ví, dép, nón… người lớn.

Biến hóa len, sợi thành sản phẩm độc đáo - Ảnh 12.
Biến hóa len, sợi thành sản phẩm độc đáo - Ảnh 13.

Các sản phẩm được làm handmade từ len và sợi

Không ngờ những sản phẩm độc đáo về len dành cho người lớn rất được thị trường đón nhận. "Qua đó, đã xóa bỏ định kiến của những người thân. Vì khi 2 vợ chồng quyết định bỏ nghề dược theo nghề đan len nhận được ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng miền Tây có khí hậu nóng, nếu mở tiệm len thì khó bán. Nhưng may mắn, sản phẩm được nhiều người khắp nơi trong cả nước ưa chuộng và còn bán ra nhiều nước" - chị Nhi nói.

Thoả mãn niềm đam mê

Một thời gian sau, chị Nhi dời cửa hàng sang đường Mậu Thân và 2 năm nay chị thuê được mặt bằng khá tốt trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Không chỉ dùng len, Nhi còn dùng sợi và chỉ để làm nhiều mặt hàng theo yêu cầu của khách.

Biến hóa len, sợi thành sản phẩm độc đáo - Ảnh 14.

Túi đựng ly giữ nhiệt là sản phẩm bán khá chạy trong năm 2021

Mặt hàng túi xách có giá bán từ 350.000 đồng/túi trở lên tùy mẫu mã, áo len người lớn từ 500.000 đồng/áo tùy kích thước… Trong năm 2020, điểm nhấn của cô chủ Len Thỏ là tự tay đan cặp cô dâu chú rể cổ trang với giá 5,5 triệu đồng nhưng nhiều người đã tìm đặt mua. Đến năm 2021, Nhi đã tạo ra trào lưu cho sản phẩm "túi đựng ly giữ nhiệt" được đan khá công phu và đẹp mắt. Theo lời anh Tuyền, sản phẩm này bán rất chạy với giá từ 195.000-450.000 đồng/túi.

Biến hóa len, sợi thành sản phẩm độc đáo - Ảnh 15.

Khi tung ra sản phẩm búp bê cổ trang, sản phẩm này của shop Len Thỏ được nhiều khách hàng đặt mua

Một sản phẩm độc quyền không thể không kể đến của shop Len Thỏ là "búp bê cưới". Loại búp bê này làm theo yêu cầu của khách gồm 1 cô dâu, 1 chú rể. Nếu khách yêu cầu chú rể mặc đồ công an, cô dâu là áo dài trắng; hoặc chú rể mặc vest, cô dâu mặc váy cưới… cũng không làm khó được 2 vợ chồng Nhi. Đan trong 48 tiếng, chị Nhi đã có thành phẩm giao cho khách và ai cũng thích thú.

Biến hóa len, sợi thành sản phẩm độc đáo - Ảnh 16.
Biến hóa len, sợi thành sản phẩm độc đáo - Ảnh 17.

Búp bê cưới được đan rất đẹp mắt

"Nếu trừ chi phí thì hằng tháng thu nhập từ công việc đan len chỉ giúp 2 vợ chồng đủ lo cho con. Nhưng công việc này thỏa mãn đam mê của chúng tôi khi mình đang tỉ mỉ đan từng sợi len, rồi khi thành phẩm chụp hình với nó và giao cho khách hàng thì tôi cảm thấy vui sướng. Đây chính là phần thưởng cho bản thân" - chị Nhi bộc bạch.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo