xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mekong - Thánh địa của những sinh vật chưa từng thấy trên trái đất

A. Thư (Theo The Straits Times)

(NLĐO)- Trong vòng 20 năm qua, hơn 2.500 loài động thực vật mới đã được phát hiện trên lãnh thổ các quốc gia bên bờ sông Mekong.

Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF) nhận định vùng đất thuộc lưu vực sông Mekong, được gọi là Greater Mekong, trải dài từ cao nguyên Tây Tạng đến Biển Đông là một trong những nơi đa dạng sinh học nhất trên thế giới.

Trong 20 năm qua, có đến hơn 2.500 loài mới được phát hiện và đặt tên ở vùng này, tức trung bình cứ khoảng 2 tuần lại có người bắt gặp một sinh vật kỳ lạ chưa từng thấy trên trái đất.

Mekong - Thánh địa của những sinh vật chưa từng thấy trên trái đất - Ảnh 1.

Thằn lằn cá sấu Việt Nam là một cá thể giống như được lai giữa thằn lằn và cá sấu theo đúng nghĩa đen - Ảnh: THE STRAITS TIMES

Mekong - Thánh địa của những sinh vật chưa từng thấy trên trái đất - Ảnh 2.

Cóc của ông Smith - loài vật được các nhà khoa học gọi là "đến từ thế giới bị mất" - Ảnh: NATIONAL GEOGRAPHIC

Những động vật này rất đa dạng, thuộc nhiều họ, bộ, chi, loài khác nhau. Chúng là các động vật lưỡng cư, những con cá, bò sát, động vật có vú và cả thực vật.

Các phát hiện đặc sắc nhất gần đây có thể nói đến thằn lằn cá sấu Việt Nam, dơi có khuôn mặt móng ngựa ở Thái Lan, rùa ăn ốc sên Malaysia…

Mekong - Thánh địa của những sinh vật chưa từng thấy trên trái đất - Ảnh 3.

Rùa ăn ốc sên ở Malaysia - Ảnh: THAI NATIONAL PARKS

Mekong - Thánh địa của những sinh vật chưa từng thấy trên trái đất - Ảnh 4.

Dơi có khuôn mặt móng ngựa - Ảnh: THE GLIMPSE

Mekong - Thánh địa của những sinh vật chưa từng thấy trên trái đất - Ảnh 5.

Chim chích lá đá vôi - Ảnh: NATIONAL PUBLIC RADIO

Theo các chuyên gia của WWF, từ phát hiện đến xác định và nghiên cứu về một loài vật là chặng đường vô cùng khó khăn bởi những sinh vật mới lạ, kỳ bí này thường sống lẩn khuất trong rừng rậm và các kiểu địa hình phức tạp xung quanh dòng Mekong. Ví dụ như thằn lằn cá sấu, người ta nhìn thấy nó từ năm 2003 nhưng đến hơn 10 năm sau mới có thể thực sự nắm bắt được nó.

Mekong - Thánh địa của những sinh vật chưa từng thấy trên trái đất - Ảnh 6.

Cá trong suốt có nanh ma cà rồng - Ảnh: ARIVE

Mekong - Thánh địa của những sinh vật chưa từng thấy trên trái đất - Ảnh 7.

Thằn lằn da báo - Ảnh: SCIENCE DAILY

Hiện vẫn chưa có nghiên cứu hoàn toàn đầy đủ về lý do khiến Mekong trở thành "thánh địa" của những loài động thực vật chưa ai biết đến nhưng các nhà khoa học trên khắp thế giới vẫn đang xem đây là mục tiêu lớn cho các cuộc khám phá. Tuy nhiên, vấn đề bảo vệ hệ sinh thái đang rất cấp thiết. Không ít loài vừa mới được phát hiện đã có nguy cơ tuyệt chủng hoặc có số lượng tồn tại cực kỳ ít ỏi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo