xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ai tham mưu quy chế đòi kiểm duyệt tin, bài báo chí cho Hiệp hội Tôm tỉnh Bạc Liêu?

Duy Nhân – Nguyên Lâm

(NLĐO) - Tại Hội nghị ban chấp hành mở rộng của Hiệp hội Tôm tỉnh Bạc Liêu ngày 6-6 đã thông qua Quy chế nội bộ của hiệp hội. Trong đó có quy định đối với việc tác nghiệp của báo chí khiến nhiều phóng viên, nhà báo tham dự ngỡ ngàng.

Ai tham mưu quy chế đòi kiểm duyệt tin, bài báo chí cho Hiệp hội Tôm tỉnh Bạc Liêu? - Ảnh 1.

Phần dành cho báo chí tại Điều 6 về quy chế hoạt động của hiệp hội

Cụ thể, tại Điều 6, Quy chế nội bộ của Hiệp hội Tôm tỉnh Bạc Liêu quy định rõ: "Cán bộ hiệp hội phải yêu cầu các cơ quan báo chí (nhà báo) gửi bài để hiệp hội đọc và duyệt nội dung trước khi đăng tin liên quan đến hiệp hội (sự kiện, tin hoạt động...). Trong trường hợp cơ quan báo chí không thực hiện việc này, hiệp hội có thể có văn bản không công nhận bài báo đó. Trong trường hợp phát hiện bất kỳ thông tin chưa đúng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng uy tín của hiệp hội, ngay lập tức cán bộ hiệp hội phải thông báo cho Chủ tịch Hiệp hội (hoặc người được Chủ tịch Hiệp hội được ủy quyền khi vắng mặt) nhanh nhất để có phương pháp phù hợp".

Ai tham mưu quy chế đòi kiểm duyệt tin, bài báo chí cho Hiệp hội Tôm tỉnh Bạc Liêu? - Ảnh 2.

Hội nghị BCH Hiệp hội Tôm Bạc Liêu ngày 6-6

Với quy định này, ngay tại Hội nghị Ban chấp hành mở rộng của hiệp hội, một số nhà báo, phóng viên ra về vì không thể đưa tin được.

Ngày 7-6, phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc trao đổi nóng với ông Tạ Hoàng Nhiệm- Chủ tịch Hiệp hội Tôm Bạc Liêu về sự việc này.

Phóng viên: Ông cho biết căn cứ, cơ sở nào để ban hành quy chế yêu cầu tin, bài của báo chí viết về Hiệp hội Tôm tỉnh Bạc Liêu phải được hiệp hội kiểm duyệt mới được đăng báo?

Ông Tạ Hoàng Nhiệm: Quy chế này do bộ phận tham mưu soạn thảo, tôi cũng mới phát hiện ra và thấy nó sai tại Điều 6. Báo chí có quyền hoạt động theo Luật Báo chí, tin, bài của phóng viên do tổng biên tập duyệt, không ai có quyền đòi duyệt bài của phóng viên, nhà báo. Đây chỉ là quy chế dự thảo, mình thấy sai thì phải sửa ngay.

Ông Tạ Hoàng Nhiệm- Chủ tịch Hiệp hội Tôm Bạc Liêu thông tin

Phóng viên: Bộ phận tham mưu soạn thảo quy chế trên là bộ phận nào, ở đâu. Thưa ông?

Ông Tạ Hoàng Nhiệm: Chúng tôi nhờ người bên Hiệp hội Nghề cá Việt Nam tư vấn và soạn thảo. Thay mặt Hiệp hội Tôm tỉnh Bạc Liêu, tôi cảm ơn báo chí góp ý và sẽ yêu cầu bỏ ra quy định này.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo