12/07/2024 14:45

Hội nghị liên quan lưu học sinh Lào tổ chức tại Trường ĐH Cửu Long

In bài viết

(NLĐO) - Hiện tại, Trường ĐH Cửu Long đang đào tạo 57 lưu học sinh Lào và 66 lưu học sinh Campuchia, Ấn độ, Nhật Bản

Ngày 12-7, tại Trường ĐH Cửu Long, Đại Sứ quán Lào tại Việt Nam phối hợp với Trường ĐH Cửu Long tổ chức hội nghị tổng kết công tác đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào đang theo học tại Việt Nam năm học 2023-2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2024-2025.

Hội nghị liên quan lưu học sinh Lào tổ chức tại Trường ĐH Cửu Long- Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị thu hút hơn 100 đại biểu trong và ngoài nước đại diện cho hơn 50 trường đại học, học viện của 3 miền Bắc, Trung, Nam Việt Nam có đào tạo nhiều lưu học sinh Lào.

Trong đó có Tiến sĩ Phankhavong Samlane, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào; ông Khamtanh Somvong, Tham tán Giáo dục Văn hóa - Đại Sứ quán Lào tại Việt Nam; ông Souphanh Hadaoheuang, Tổng Lãnh sự Lào tại TP Đà Nẵng; ông Phonesy Bounmixay, Tổng Lãnh sự Lào tại TP HCM; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Phúc – Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam; ông Nguyễn Hải Thanh, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam); bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long...

Về phía Trường ĐH Cửu Long có Thạc sĩ Lê Tôn Đức Hoà, Chủ tịch Hội đồng trường; Nhà Giaó Ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng; Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng, Phó Hiệu trưởng; Tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng; Thạc sĩ Nguyễn Cao Đạt, Cố vấn cấp cao Ban Giám hiệu; Thạc sĩ Nguyễn Văn Thanh, Cố vấn cấp cao Ban Giám hiệu…

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Chính phủ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Trường ĐH Cửu Long, các cơ sở giáo dục có đào tạo lưu học sinh Lào tại Việt Nam đã luôn giành sự quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho lưu học sinh Lào trong quá trình học tập tại Việt Nam, giúp Lào đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Hội nghị liên quan lưu học sinh Lào tổ chức tại Trường ĐH Cửu Long- Ảnh 2.

Ông Phankhavong Samlane, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, phát biểu khai mạc hội nghị

Cũng tại hội nghị, các đại biểu cùng nhau đánh giá lại công tác quản lý và đào tạo lưu học sinh Lào, tìm giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo. Đồng thời, đề ra phương hướng quản lý, đào tạo lưu học sinh Lào trong năm học 2024-2025 đạt hiệu quả tốt nhất.

Ông Khamtanh Somvong, Tham tán Giáo dục Văn hóa - Đại Sứ quán Lào tại Việt Nam, báo cáo tổng kết công tác đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào đang theo học tại Việt Nam năm học 2023-2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2024-2025.

Năm học 2023-2024, có tổng số 10.190 lưu học sinh Lào học tập tại Việt Nam. Trong đó, lĩnh vực hành chính chiếm 8.478 lưu học sinh; lĩnh vực an ninh chiếm 827 lưu học sinh; quốc phòng chiếm 885 lưu học sinh.

Lưu học sinh theo học các bậc học gồm: nghiên cứu sinh chiếm 170 lưu học sinh; chuyên gia 1 chiếm 20 lưu học sinh; cao học chiếm 637 lưu học sinh; đại học chiếm 5.433 lưu học sinh; cao đẳng chiếm 1.478 lưu học sinh; trung học chiếm 27 lưu học sinh; dự bị tiếng Việt chiếm 1.342 lưu học sinh; học văn hóa chiếm 531 lưu học sinh.

Trong năm học 2024-2025, tiếp tục củng cố cách thức tổ chức làm việc của ban cán sự lưu học sinh Lào, hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động. Tăng cường giáo dục về tư tưởng chính trị, tổ chức thẩm quyển, quán triệt các nghị quyết của Đảng, pháp luật của hai nước, các quy định của các Bộ, nhà trường.

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào. Tư vấn, hướng dẫn các ngành học cho những người có nhu cầu sang Việt Nam học tập, nâng cao trình độ.

Phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị có liên quan, các cơ sở đào tạo để đưa các em sang Việt Nam học tập. Đẩy mạnh các phong trào hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ và các chương trình giao lưu khác...

Hội nghị liên quan lưu học sinh Lào tổ chức tại Trường ĐH Cửu Long- Ảnh 3.

Nhà Giáo Ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, phát biểu tại hội nghị

Thay mặt lãnh đạo Trường ĐH Cửu Long, Nhà giáo Ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ cho biết Trường ĐH Cửu Long bắt đầu tiếp nhận và đào tạo lưu học sinh Lào từ năm 2015.

Đến nay, trường đã đào tạo 735 lưu học sinh Lào. Trong đó Thạc sĩ (15 lưu học sinh); Đại học (81); Cao đẳng (14); Học tiếng Việt (123), đã cấp chứng chỉ Tiếng Việt (502).

Hiện tại, Trường ĐH Cửu Long đang đào tạo 57 lưu học sinh Lào và 66 lưu học sinh Campuchia, Ấn độ, Nhật Bản.

Hội nghị liên quan lưu học sinh Lào tổ chức tại Trường ĐH Cửu Long- Ảnh 4.

Đại Sứ quán Lào tại Việt Nam đã trao tặng giấy Bằng vinh danh Trường ĐH Cửu Long về thành tích đào tạo nguồn nhân lực cho Lào

Năm học 2024-2025, trường tiếp tục đón nhận 80 lưu học sinh quốc tế, trong đó dự kiến có 45 lưu học sinh đến từ Lào. Trong năm học này, Trường ĐH Cửu Long đã cấp 10 suất học bổng cho tỉnh Xiêng Khoảng. Hôm nay, trường tiếp tục cấp 10 suất học bổng cho Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, 25 suất học bổng cho các tỉnh Vientiane, Champasak, Xekong, Saravanh…

Tại hội nghị, đại diện các cơ sở đào tạo đã phát biểu tham luận, trao đổi các ý kiến liên quan tới công tác quản lý, đào tạo lưu học sinh Lào, đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo lưu học sinh Lào nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cả kiến thức, kỹ năng và thái độ, đạo đức hướng tới lưu học sinh phát triển năng lực toàn diện.

Hội nghị liên quan lưu học sinh Lào tổ chức tại Trường ĐH Cửu Long- Ảnh 5.

Đại Sứ quán Lào tại Việt Nam trao giấy khen cho lưu học sinh Lào

Hội nghị liên quan lưu học sinh Lào tổ chức tại Trường ĐH Cửu Long- Ảnh 6.

Trường ĐH Cửu Long trao học bổng cho Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, các địa phương của Lào

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Phúc – Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam - đánh giá cao các cơ sở giáo dục trong công tác quản lý và đào tạo lưu học sinh Lào.

Trong đó, Trường ĐH Cửu Long rất nỗ lực trong công tác đào tạo lưu học sinh Lào, được vinh dự trao tặng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước Lào.

Trường ĐH Cửu Long là 1 trong 20 cơ sở giáo dục được phép đào tạo và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài. Để thực hiện tốt công tác đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào tại Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đề nghị các cơ sở giáo dục cần nâng cao chất lượng đào tạo đặc biệt tăng cường kiểm định giáo dục.

Hội nghị liên quan lưu học sinh Lào tổ chức tại Trường ĐH Cửu Long- Ảnh 7.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Phúc – Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, phát biểu tại hội nghị

Hội nghị liên quan lưu học sinh Lào tổ chức tại Trường ĐH Cửu Long- Ảnh 8.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tăng cường thông tin về công tác tuyển sinh trung thực, để các em lưu học sinh Lào lựa chọn ngành nghề. Tiếp tục quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho lưu học sinh Lào học tập, tăng cường hoạt động văn hóa, thể dục thể thao. Giúp các em hiểu thêm về đất nước và con người Việt Nam. Tăng cường quan tâm hỗ trợ học bổng cho lưu học sinh Lào. Quan tâm tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc trong công tác quản lú và đào tạo lưu học sinh Lào…

Dịp này, Đại Sứ quán Lào tại Việt Nam đã trao tặng giấy Bằng vinh danh Trường ĐH Cửu Long về thành tích đào tạo nguồn nhân lực cho Lào. Đồng thời, Đại Sứ quán Lào tại Việt Nam đã khen thưởng cho 252 lưu học sinh Lào (trong đó có 16 lưu học sinh đang học tập tại Trường ĐH Cửu Long) có thành tích học tập tốt trong năm học 2023 – 2024.


Tin - ảnh: VĂN DÔ - THU TÂM
Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

22:37

TP Hà Nội và Grab Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hỗ trợ các mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh và thúc đẩy chuyển đổi số.

Cựu cán bộ xã xót xa khi mộ con bị di dời: Đà Nẵng giao thanh tra vào cuộc

Cựu cán bộ xã xót xa khi mộ con bị di dời: Đà Nẵng giao thanh tra vào cuộc

Thời sự 21:21

(NLĐO) – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Thanh tra thành phố kiểm tra điều kiện thụ lý đơn, báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố xử lý

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, giảm tuổi hưởng trợ cấp còn 70

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, giảm tuổi hưởng trợ cấp còn 70

21:02

(NLĐO) - Dự thảo Luật BHXH sửa đổi đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, cấp sổ điện tử và giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống 70.

Sai lầm khi sơ cứu trẻ đuối nước khiến bác sĩ đau lòng

Sai lầm khi sơ cứu trẻ đuối nước khiến bác sĩ đau lòng

21:01

(NLĐO) - Trong hai ngày cuối tuần, ba trẻ đuối nước nhập viện, một em tử vong. Bác sĩ cho biết nhiều trường hợp bị sơ cứu sai, làm mất "thời gian vàng".

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

19:39

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu là lựa chọn phù hợp cho tiệm bánh, cửa hàng và doanh nghiệp cần bao bì đẹp, đúng kích thước, hỗ trợ quảng bá thương hiệu.

Chủ quan với chứng tiểu ra máu, người đàn ông phát hiện bị ung thư bàng quang

Chủ quan với chứng tiểu ra máu, người đàn ông phát hiện bị ung thư bàng quang

19:37

(NLĐO) - Một trường hợp ung thư bàng quang giai đoạn muộn về thói quen tự ý điều trị theo kinh nghiệm truyền miệng

Chiến sự Trung Đông ngày 30-6: Tổng thống Iran gửi thông điệp đến Mỹ, Iran cứng rắn về Hormuz

Chiến sự Trung Đông ngày 30-6: Tổng thống Iran gửi thông điệp đến Mỹ, Iran cứng rắn về Hormuz

19:37

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Oman cho rằng trách nhiệm bảo đảm sự an toàn ở eo biển Hormuz thuộc về Iran.