10/01/2026 07:31

Hàng giả, hàng nhái vẫn trêu ngươi (*): "Lá chắn" trên môi trường số

In bài viết

Những đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái trên môi trường trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt vào dịp cuối năm

Phản ánh với phóng viên Báo Người Lao Động, chị Nguyễn Thu Hà (TP HCM) cho biết gần đây, chị đặt mua một loại kem trị nám, làm trắng da được quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội, kèm khuyến mãi "mua 1 tặng 1" dịp Tết với giá chỉ 299.000 đồng. Người bán cam kết sản phẩm có nguồn gốc thảo dược, công thức gia truyền, "7 ngày là khỏi hoàn toàn". Tuy nhiên, thực tế sử dụng lại hoàn toàn trái ngược.

Nhiều chiêu thức tinh vi

Ghi nhận trong thời gian cận Tết, hoạt động bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt qua livestream, diễn ra sôi động. Các mặt hàng phục vụ nhu cầu Tết như bánh kẹo, mứt, hạt khô, giò chả, nem chua, lạp xưởng, patê, thực phẩm chế biến sẵn… được rao bán tràn lan với các mác "đặc sản vùng miền", "nhà làm", "sạch 100%". Tương tự, nhiều loại mỹ phẩm, nước hoa được gắn mác hàng xách tay, chính hãng… được bán nhan nhản trên các nền tảng mạng. Tuy nhiên, ít ai biết những sản phẩm này liệu có hóa đơn, chứng từ, tem nhãn hợp pháp hay không.

 - Ảnh 1.

Công an TP Cần Thơ khám xét nơi sản xuất nước hoa giả .Ảnh: CA LINH

Trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT), những đường dây sản xuất và buôn bán hàng giả ngày càng tinh vi, biến ảo khôn lường để "lách" các bộ lọc kiểm duyệt. Một chiêu thức phổ biến là cố tình viết sai lệch tên thương hiệu nổi tiếng. Ví dụ: Dior biến thành D.I.O.R, Chanel thành Cha nel, Gucci thành Gu.ci… nhằm né tránh công cụ quét từ khóa vi phạm bản quyền.

Tinh vi hơn, nhiều đối tượng không lưu trữ hàng hóa tại một chỗ mà cất giấu ở nhiều kho. Thậm chí, một số shop chỉ chốt đơn qua tin nhắn riêng (inbox) hoặc livestream trong các hội nhóm kín để tránh sự truy vết của cơ quan chức năng.

Trước diễn biến phức tạp của thị trường, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) và công an các địa phương đã đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán 2026. Hàng loạt vụ việc lớn đã bị bóc gỡ.

Mới đây nhất, ngày 6-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an TP Cần Thơ đã phối hợp triệt phá một đường dây sản xuất nước hoa giả quy mô rất lớn tại ấp Phụng Quới A, xã Thạnh An.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ hơn 1.200 chai, hộp nước hoa thành phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới, hơn 130 lít nước hoa đã pha chế sẵn, 646 kg vỏ hộp, hơn 12.400 vỏ chai cùng hàng loạt máy móc chuyên dụng. Các đối tượng khai nhận đã mua nguyên liệu trôi nổi, hóa chất tại chợ Kim Biên (TP HCM) và trên mạng xã hội, sau đó thuê nhà xưởng để "phù phép" thành nước hoa cao cấp bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Tại TP Hà Nội, Đội QLTT số 1 vừa kiểm tra Công ty TNHH Thương mại Minh Ngọc Việt Nam - đơn vị sử dụng tài khoản Facebook "MinhNgocVongBi" để kinh doanh. Lực lượng chức năng phát hiện gần 30.000 sản phẩm vòng bi (trong đó có 62 vòng bi cỡ lớn) có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu SKF nổi tiếng. Toàn bộ số hàng đã bị tạm giữ để xử lý.

Trước đó, vào tháng 12-2025, lực lượng QLTT Hà Nội cũng phát hiện hơn 6.400 sản phẩm quần áo gắn nhãn Nike, Adidas, Puma không hóa đơn, chứng từ, phần lớn được tiêu thụ qua kênh online.

Tại tỉnh Thái Nguyên, Đội QLTT số 5 đã xử lý 4 vụ vi phạm TMĐT với tổng giá trị hàng hóa trên 100 triệu đồng. Tại TP HCM, cuối tháng 10-2025, một đường dây sản xuất mỹ phẩm giả quy mô lớn với trị giá hàng tỉ đồng cũng đã bị triệt phá.

Phải siết khâu hậu kiểm

Theo ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội, vi phạm trong môi trường TMĐT có xu hướng tăng nhanh và phức tạp hơn qua từng năm, tiếp tục bộc lộ nhiều thách thức trong công tác quản lý và kiểm soát.

Các đối tượng vi phạm thường không có địa điểm kinh doanh cố định, sử dụng nhiều tài khoản ảo, số điện thoại ảo, thậm chí các website có tên miền, địa chỉ IP nước ngoài để giao dịch hàng hóa; liên tục thay đổi địa chỉ kho hàng và thực hiện giao dịch qua các ứng dụng thanh toán điện tử, khiến việc xác minh thông tin và xử lý vi phạm gặp khó khăn.

Các đối tượng còn lợi dụng các sàn TMĐT và sử dụng nhiều trang mạng xã hội, công cụ livestream, liên kết với một số cá nhân có uy tín chuyên môn, diễn viên, nghệ sĩ, người có lượng tương tác lớn trên những nền tảng mạng xã hội để quảng cáo, kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng cấm. Trong bối cảnh đó, các cơ quan chức năng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hậu kiểm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, đặc biệt là trên các sàn TMĐT trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo ông Nguyễn Tấn Phong, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật - Hiệp hội TMĐT Việt Nam (VECOM), cuộc chiến chống hàng giả trên không gian mạng không thể một sớm một chiều mà đòi hỏi giải pháp đồng bộ.

Cơ quan quản lý cần xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về hàng thật - hàng giả, tích hợp mã định danh sản phẩm, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn để giám sát. Đồng thời, tăng chế tài xử phạt theo doanh thu thu lợi từ hàng giả, hoàn thiện khung pháp lý cho TMĐT xuyên biên giới và thực thi nghiêm quy định gỡ bỏ vi phạm trong 24 giờ.

"Các sàn TMĐT phải siết chặt định danh người bán, quản lý chặt livestream khi dịp Tết đang cận kề. Doanh nghiệp chủ động áp dụng công nghệ chống giả, còn người tiêu dùng nâng cao cảnh giác, tố giác vi phạm kịp thời. Điều này không chỉ bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng mà còn giúp thị trường TMĐT phát triển bền vững" - ông Phong nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, ông Lê Trọng Anh, đại diện Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam, cũng nhấn mạnh trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc chủ động bảo vệ sản phẩm, minh bạch nguồn gốc và phối hợp xử lý vi phạm, khi mùa cao điểm đang đến gần. "Hàng giả tồn tại thời gian dài còn do khâu hậu kiểm chưa nghiêm, đòi hỏi phải siết chặt quy trình "tiền kiểm đi đôi với hậu kiểm" và chuyển từ xử lý bị động sang phòng ngừa chủ động" - ông Anh nói.

Ông Trần Văn Trọng, Tổng Thư ký VECOM, cũng nhấn mạnh giải pháp ngăn chặn hàng giả hiệu quả nhất là hậu kiểm, tức người tiêu dùng sẽ khiếu nại để sàn xử lý nhanh chóng. Bởi lẽ, lực lượng kiểm tra của sàn sẽ không bằng hàng chục triệu người tiêu dùng Việt Nam. "Người mua hàng online cần "tuyên chiến" với hàng giả, nói không với việc sử dụng, mua bán hàng giả; phản ánh cơ quan chức năng, các sàn để kịp thời xử lý, tránh tình trạng đôi khi người dùng biết là hàng giả nhưng thấy rẻ nên vẫn mua" - chuyên gia này chia sẻ. 

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 8-1

Nhiều công cụ để chế tài

Ở góc độ sàn TMĐT, đại diện Lazada cho biết khi phát hiện vi phạm hàng giả, hàng kém chất lượng, nền tảng sẽ tắt kích hoạt, khóa sản phẩm và tắt gian hàng với nhà bán vi phạm. Lazada còn có tính năng Bảo vệ Sở hữu Trí tuệ (IPP), cho phép chủ thương hiệu báo cáo sản phẩm nghi ngờ vi phạm để gỡ bỏ ngay. Người tiêu dùng có thể phản ánh qua đường dây nóng: 1900 6509, chat hỗ trợ hoặc gửi khiếu nại đến trung tâm Lazada. Sàn cũng triển khai các tính năng bảo vệ quyền lợi người mua như đồng kiểm và hoàn trả dễ dàng.

Còn theo quy định của TikTok Shop, khi nghi ngờ bất kỳ hàng giả hoặc hàng nhái nào, nền tảng có quyền cung cấp bất kỳ thông tin liên quan về tài khoản hoặc hành vi của nhà bán cho cơ quan có thẩm quyền. Bên cạnh đó còn có các biện pháp chế tài như loại bỏ, hủy đăng sản phẩm, nội dung giả mạo và đạo nhái; chấm dứt tài khoản của nhà bán hàng; tịch thu các khoản đặt cọc của nhà bán hàng…

Trong khi đó, Shopee đã triển khai chức năng "Tố cáo sản phẩm vi phạm" để người tiêu dùng có thể báo cáo các sản phẩm vi phạm đến Shopee. Ngoài ra, người bán có thể chủ động báo cáo các sản phẩm vi phạm tại Cổng thông tin Bảo vệ Quyền Sở Hữu Trí Tuệ (Brand IP Portal) khi thấy có dấu hiệu vi phạm quyền tác giả và môi trường kinh doanh minh bạch.

Xử nghiêm cán bộ bao che vi phạm

Ngày 9-1, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) - đã chỉ rõ số vụ việc vi phạm bị phát hiện, xử lý thời gian qua chưa phản ánh đúng thực tế, chưa đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ.

Còn tình trạng cán bộ buông lỏng quản lý, bao che cho các vi phạm. Ngoài ra, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả chưa được phát hiện, xử lý kịp thời, làm thất thu ngân sách, gây tâm lý lo lắng, bất an, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Do đó, trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác nghiệp vụ, kiểm tra, kiểm soát, trong đó tập trung vào các tuyến biên giới, cửa khẩu, những mặt hàng dễ phát sinh hành vi vi phạm. Đồng thời, xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tiếp tay, bao che vi phạm.

M.Chiến


LÊ TỈNH - LÊ THÚY - CA LINH
Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

22:37

TP Hà Nội và Grab Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hỗ trợ các mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh và thúc đẩy chuyển đổi số.

Cựu cán bộ xã xót xa khi mộ con bị di dời: Đà Nẵng giao thanh tra vào cuộc

Cựu cán bộ xã xót xa khi mộ con bị di dời: Đà Nẵng giao thanh tra vào cuộc

Thời sự 21:21

(NLĐO) – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Thanh tra thành phố kiểm tra điều kiện thụ lý đơn, báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố xử lý

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, giảm tuổi hưởng trợ cấp còn 70

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, giảm tuổi hưởng trợ cấp còn 70

21:02

(NLĐO) - Dự thảo Luật BHXH sửa đổi đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, cấp sổ điện tử và giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống 70.

Sai lầm khi sơ cứu trẻ đuối nước khiến bác sĩ đau lòng

Sai lầm khi sơ cứu trẻ đuối nước khiến bác sĩ đau lòng

21:01

(NLĐO) - Trong hai ngày cuối tuần, ba trẻ đuối nước nhập viện, một em tử vong. Bác sĩ cho biết nhiều trường hợp bị sơ cứu sai, làm mất "thời gian vàng".

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

19:39

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu là lựa chọn phù hợp cho tiệm bánh, cửa hàng và doanh nghiệp cần bao bì đẹp, đúng kích thước, hỗ trợ quảng bá thương hiệu.

Chủ quan với chứng tiểu ra máu, người đàn ông phát hiện bị ung thư bàng quang

Chủ quan với chứng tiểu ra máu, người đàn ông phát hiện bị ung thư bàng quang

19:37

(NLĐO) - Một trường hợp ung thư bàng quang giai đoạn muộn về thói quen tự ý điều trị theo kinh nghiệm truyền miệng

Chiến sự Trung Đông ngày 30-6: Tổng thống Iran gửi thông điệp đến Mỹ, Iran cứng rắn về Hormuz

Chiến sự Trung Đông ngày 30-6: Tổng thống Iran gửi thông điệp đến Mỹ, Iran cứng rắn về Hormuz

19:37

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Oman cho rằng trách nhiệm bảo đảm sự an toàn ở eo biển Hormuz thuộc về Iran.