27/02/2011 00:30

MC Phan Anh: Phải luôn tôn trọng khán giả

In bài viết

MC Phan Anh cho biết: Khi làm bất kể một chương trình nào, điều anh nghĩ đến là khán giả. Anh tự đặt ra câu hỏi, khán giả cần gì ở mình, cần gì ở chương trình... và cố gắng trả lời tốt những câu hỏi đó

Với nhiều khán giả, ấn tượng về người dẫn chương trình (MC) Phan Anh chỉ thật sự nổi bật từ khi anh đảm nhiệm vai trò MC trong chương trình truyền hình thực tế Vietnam Idol. Với chương trình này, anh đã gặt hái thành công lớn, đoạt Giải Mai Vàng 2010 ở hạng mục Người dẫn chương trình được yêu thích nhất.

 
5 năm hùng hục không bằng một mục Idol
 
Phan Anh cũng thừa nhận điều đó: “Quả thật, chương trình Thần tượng âm nhạc - Vietnam Idol 2010 đã mang lại cho tôi một cơ hội lớn để được gần gũi với khán giả cả nước, đặc biệt là khán giả khu vực phía Nam. Bạn bè tôi đùa 5 năm hùng hục không bằng một mục Idol. Dù chỉ là nói vui nhưng về mặt nào đó không phải là không có lý”.
 
Tất nhiên, có được sự thành công này Phan Anh không thể không kể đến quãng thời gian dài làm việc với chương trình Sao Online, với Vitamin... trong vai trò người dẫn chương trình: “Những chương trình trước đó đã giúp tôi có những kinh nghiệm và những bước trưởng thành nhất định trong phong cách dẫn chương trình”.
 
Phan Anh nhớ lại: “Thực sự, trước khi làm Vietnam Idol 2010, tôi ít xem truyền hình và cũng chẳng nhớ Ryan Seacrest là ai. Thỉnh thoảng vào YouTube tôi chỉ xem các clip thí sinh.
 
Cho đến khi Công ty BHD làm việc chính thức và gửi DVD American Idol mùa thứ 5 cho tôi thì lúc đó, tôi mới theo dõi để hiểu được phần nào định dạng của chương trình.
 
Ấn tượng của tôi với Ryan là một anh chàng rất tự tin, dí dỏm, tự nhiên. Nhưng đã từng làm truyền hình, tôi hiểu để được như anh ấy là phải có một sự hỗ trợ cực kỳ chuyên nghiệp, cẩn thận của cả bộ máy khổng lồ đằng sau.
 
 
Phan Anh (ảnh do nhân vật cung cấp)


Anh ấy có tiếng nói của mình liên quan đến việc sản xuất chương trình chứ không đơn thuần chỉ là người dẫn chương trình. Và hãy nhớ, Ryan đã song hành liên tục 10 mùa American Idol. Nếu lấy đó là đích đến, tôi tự biết ở Việt Nam chưa thể làm được như vậy”.
 
Phan Anh cũng chia sẻ một điều mà theo anh là không biết nên vui hay buồn: “Khi kết thúc đêm Gala cuối cùng của Vietnam Idol 2010, đại diện nhà sản xuất Australia Idol có đến gặp tôi và nói: “Anh đã làm công việc của mình thật tuyệt vời. Anh là một phiên bản Ryan Seacrest của Việt Nam”.
 
Những gì anh đã làm được trên sân khấu Vietnam Idol, nhiều người cho rằng Phan Anh là một tiềm năng mới của nghề MC trong làng giải trí Việt mà khán giả đang mong đợi.
 
Nhưng Phan Anh chia sẻ: “Tôi không nhận mình là một MC giỏi, mặc dù tôi tự biết mình là một MC có đôi chút thành công và có được một lượng công chúng không nhỏ ủng hộ, yêu thích phong cách của mình. Khi làm bất kể một chương trình nào, điều tôi nghĩ đến là khán giả. Tôi tự đặt ra câu hỏi, khán giả cần gì ở mình, cần gì ở chương trình... và cố gắng trả lời tốt những câu hỏi đó”.
 
Tự biết điểm dừng
 
Khi hỏi anh liệu vừa làm MC vừa đóng phim, người mẫu ảnh... có là rào cản cho bước tiến lên đỉnh cao ở một lĩnh vực nào đó của anh không, Phan Anh lý giải: “Sự thật là thị trường giải trí Việt Nam có những áp lực khiến cho nhiều nghệ sĩ buộc phải trở nên đa năng. Nhưng tôi nghĩ, nếu mọi người có cơ hội thì cũng nên thử nghiệm. Được sống với những sự sáng tạo, những trải nghiệm mới mẻ, làm một việc gì đó khác đi cũng là một điều thú vị cho bản thân.
 

Qua 5 năm tham gia làng giải trí Việt, điều Phan Anh rút ra cho bản thân: “Sự phù phiếm và ánh hào quang sân khấu luôn có những cám dỗ thật khó cưỡng lại”.

Chỉ có điều, nghệ sĩ phải biết nghĩ, biết tôn trọng khán giả, một khi làm ra một sản phẩm mà tự mình thấy dở thì tốt nhất là cất đi và phải biết dừng lại. Còn với tôi, tôi sẽ tiếp tục thử sức ở lĩnh vực điện ảnh, đi đến đỉnh của mình, dù đỉnh đó có thể chỉ là đỉnh đồi chứ không phải đỉnh núi như những người khác. Tôi cũng tự biết điểm dừng để không phải rơi xuống vực”.
 
Nhiều nghệ sĩ chọn TPHCM làm mảnh đất phát triển sự nghiệp của mình, còn Phan Anh suy nghĩ khác. Anh nói: “Tôi vẫn cho rằng thị trường giải trí phía Nam là một mảnh đất vô cùng màu mỡ để cho các tài năng phát triển sự nghiệp. Khi vào đây làm chương trình Vietnam Idol 2010, tôi cảm thấy rất hưng phấn.
 
Vốn là một người lười nhác, nhưng nơi này không cho tôi lười, cuộc sống ở đây kéo tôi đi, khiến tôi phải vận động. Nhưng tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại, hạnh phúc với gia đình của mình và không thể rời xa Hà Nội. Tôi có thể ra khơi với những hành trình dài hơn nhưng bến đỗ thì không bao giờ thay đổi”.
 
Ở Phan Anh, khán giả dễ nhận ra sự trầm tĩnh và dường như đứng ngoài cuộc chơi quảng bá hình ảnh cho mình. Phan Anh chia sẻ: “Tôi có nhu cầu quảng bá hình ảnh, nhưng tôi nghĩ nếu không có gì mới thì quảng bá làm gì.
 
Nghệ sĩ có lẽ cần phải biết tự xấu hổ nếu cứ xuất hiện nhan nhản ở sự kiện này, sự kiện kia mà quên đi những điều mình cần phải làm, phải thực hiện để cống hiến cho xã hội. Tôi cũng ít khi bù khú, nhậu nhẹt với bạn bè, cũng ít bạn bè thân trong giới nên tự mình cũng cảm thấy “ngoan hiền”, thường 22 giờ là đã “chúc bé ngủ ngon” rồi”.

 

Nói về mục tiêu trong thời gian tới của mình, Phan Anh cho biết: “Đó là kiếm một Giải Mai Vàng nữa, nhưng ở một lĩnh vực khác”.

Giải Mai Vàng là cột mốc quan trọng

Phan Anh sinh năm 1981, tại Hà Nội. Anh tốt nghiệp Trường ĐH Công đoàn. Sau đó, Phan Anh sang Mỹ tu nghiệp.
 
Hiện nay, anh đang học thêm bằng MBA của Mỹ tại Việt Nam. Phan Anh thường xuyên tham gia làm MC cho Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, VTC. Ngoài Vietnam Idol 2010, Phan Anh còn làm MC cho các chương trình: Sao Online của VTC1, 12 cá tính lên đường xuyên Việt, Vitamin...
 
Ngoài công việc làm MC, Phan Anh đã tham gia diễn xuất trong một số bộ phim: Có lẽ bởi vì yêu, Danh gia gia tộc (Cầu vồng tình yêu), Cho trứng... Sắp tới, Phan Anh cho biết sẽ đóng vai nam chính trong bộ phim nhựa của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, dự kiến bấm máy trong tháng 3; làm thí sinh của một cuộc thi lớn trong tháng 5; gương mặt đại diện cho một kênh truyền hình sẽ ra mắt vào tháng 7.
 
Nhìn nhận về thành quả Giải Mai Vàng của mình, Phan Anh nói: “Giải Mai Vàng 2010, với tất cả tình cảm thương yêu của bạn đọc Báo Người Lao Động dành cho tôi, sẽ là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của tôi, làm thay đổi nhận thức của tôi về nghệ thuật.
 
Tôi cũng lấy đó làm áp lực cho chính bản thân mình để dấn thân hơn nữa, cống hiến hơn nữa, góp phần tốt hơn trong nhiều sản phẩm giải trí có giá trị dành cho khán giả”.
quocthang
từ khóa :
Trụ điện giữa đường

Trụ điện giữa đường

Bạn đọc 00:20

Tại giao lộ Vĩnh Hội - đường số 28 (phường Vĩnh Hội, TP HCM) có trụ điện giữa đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là vào ban đêm (ảnh).

Báo in ngày 24-12: Lo giá thịt heo Tết tăng cao

Báo in ngày 24-12: Lo giá thịt heo Tết tăng cao

Video 00:00

Trong bối cảnh sức mua cuối năm đang tăng, đặc biệt khi Tết Nguyên đán 2026 cận kề, thị trường thịt heo được dự báo khó "hạ nhiệt"

Ironman Võ Quốc Tuân đột ngột qua đời

Ironman Võ Quốc Tuân đột ngột qua đời

Thể thao 22:23

(NLĐO) – Vận động viên ba môn phối hợp Võ Quốc Tuân đột ngột qua đời khiến cộng đồng yêu thể thao bàng hoàng.

Sở An toàn thực phẩm TPHCM: Chưa phát hiện sai phạm trong quản lý an toàn thực phẩm

Sở An toàn thực phẩm TPHCM: Chưa phát hiện sai phạm trong quản lý an toàn thực phẩm

Kinh tế 22:11

(NLĐO) – UBND TPHCM vừa có báo cáo kết quả rà soát trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

28 Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực được vinh danh

28 Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực được vinh danh

Văn hóa - Văn nghệ 21:48

(NLĐO) - 28 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực Việt Nam 2025 nhằm tôn vinh những người gìn giữ và lan tỏa tinh hoa ẩm thực dân tộc.

Vành đai 4 TPHCM: Chạy đua mặt bằng từ năm 2026

Vành đai 4 TPHCM: Chạy đua mặt bằng từ năm 2026

Thời sự 21:44

(NLĐO) - Sở Xây dựng TPHCM đề xuất kế hoạch tổng thể triển khai đường Vành đai 4, dự kiến khởi công từ năm 2026.

Thị trường tiền số hôm nay, 23-12: Bất ngờ quay đầu

Thị trường tiền số hôm nay, 23-12: Bất ngờ quay đầu

Kinh tế 21:41

(NLĐO)- Tâm lý nhà đầu tư vẫn rất thận trọng trong bối cảnh thị trường tiền số biến động khó lường và tiềm ẩn nhiều rủi ro.