xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quyết liệt chống trục lợi từ đất đai!

LƯƠNG DUY CƯỜNG

Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vào sáng 4-5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề cập tình trạng có nhiều người giàu lên nhờ đất nhưng cũng không ít người nghèo đi vì đất. Không chỉ thế, nhiều người "thậm chí bị đi tù cũng vì đất; mất cả tình nghĩa cha con, anh em, đồng chí cũng vì đất".

Vấn đề mà Tổng Bí thư đề cập là một trong những vấn đề "rất nóng" của thực tiễn, gây bức xúc trong nhân dân.

Đất là tài sản đặc biệt của quốc gia, là tư liệu sản xuất cơ bản, là tài nguyên vô cùng quý giá, là nguồn sống của nhân dân và nguồn lực to lớn của đất nước. Bởi vậy, làm giàu được từ đất bằng những cách chính đáng, tạo thêm sản phẩm cho xã hội, thì dù là người dân hay cán bộ, đều rất đáng khích lệ.

Nhưng làm giàu chính đáng từ đất thì không dễ. Vì không phải chỉ bỏ công sức lao động hay trí tuệ là đủ, mà còn chi phí lẫn kinh nghiệm của bản thân, cả sự may mắn từ thời tiết "mưa thuận gió hòa". Cả khi mùa vụ thắng lớn thì vẫn chưa hẳn đã chắc thắng, vì còn lo thị trường được giá hay không, hay vẫn điệp khúc "được mùa, mất giá"?

Vì vậy, nông dân vốn gắn bó với đất, "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" nhưng số đông vẫn chưa thể nói tới chữ giàu. Nhưng trong xã hội lắm người mới đó còn rất nghèo, bỗng trở nên giàu có. Chiếm một tỉ lệ không nhỏ trong số giàu lên "bất thường" ấy là từ liên quan tới đất.

Giới "cò đất", buôn bán đất, tính toán nhanh nhạy với thời cuộc, giàu lên nhờ trúng quả do chênh lệnh giá từ lô này lô khác thì là một lẽ. Nhưng một số nữa, phần đông là cán bộ, cũng giàu lên từ đất, nhưng không phải tạo ra sản phẩm sinh lợi mà là trục lợi từ các chính sách liên quan đến đất, đến nỗi dân tình phải vô cùng bức xúc.

Trục lợi từ đất là trục lợi kiểu gì? Đó là muôn hình vạn trạng. Dùng lợi thế có chức quyền để biến những thửa đất vàng hay "bờ xôi ruộng mật" về tay mình và gia đình cũng có; đem đất công chia chác cho nhau hay lợi dụng danh nghĩa xin cấp đất cho cán bộ nhân viên mà thực chất là một nhóm lợi ích cũng có; nắn đường thành những "đường cong ngoạn mục" vào đất gia đình cũng có; trao quyền quản lý sử dụng đất của đơn vị, địa phương mình vào tay doanh nghiệp, tư nhân dưới danh nghĩa góp vốn hay chỉ định cho thuê với giá bèo cũng có, kể cả đất phục vụ mục đích an ninh quốc phòng…

Đáng mừng là thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã rất quyết liệt với tham nhũng, trục lợi từ đất đai. Hàng loạt cán bộ sai phạm liên quan đến đất đã bị xử lý, không có "vùng cấm" hoặc ngoại lệ. Điều đó khiến cho nhân dân vui mừng và bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước quyết liệt hơn nữa.

Trong các nội dung của Hội nghị lần này, có việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ tổng kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về đất đai. Đây là một cơ hội để tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản lý và sử dụng đất.

Một khi thể chế, chính sách được hoàn thiện hơn thì tin rằng tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực nhạy cảm này cũng sẽ giảm. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo