xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đưa khát vọng, đam mê vào thực tiễn

LƯƠNG DUY CƯỜNG

"Đi rồi sẽ đến, làm rồi sẽ có hiệu quả, thất bại là mẹ của thành công. Phải kiên trì, bản lĩnh, khát vọng. Có khát vọng, đam mê thì sẽ có khởi nghiệp, có thành công, tạo ra những giá trị mới, làm giàu bằng sức lực, trí tuệ, văn hóa, đạo đức của mình thông qua khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo"

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắn nhủ với các bạn học sinh, sinh viên, thanh niên như trên tại Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh - sinh viên lần thứ V - SV-Startup 2023, tổ chức ngày 25-3, tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Đây không đơn thuần chỉ là lời nhắn nhủ của người đứng đầu Chính phủ mà còn là kỳ vọng của thế hệ cha anh gửi gắm lớp trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước, là thông điệp về mục tiêu của tuổi trẻ trong quá trình trưởng thành giữa kỷ nguyên số.

"Kiên trì, bản lĩnh, khát vọng" để "tạo ra những giá trị mới, làm giàu bằng sức lực, trí tuệ, văn hóa, đạo đức của mình" là những mục tiêu mà tuổi trẻ cả nước cần đặt ra cho mình. Điều này thực sự càng có ý nghĩa hơn khi lãnh đạo đất nước nêu ra trong ngày hội của đoàn viên, thanh niên cả nước đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2023).

Không tạo ra được những giá trị mới thì đất nước khó có thể sánh vai được với bạn bè năm châu. Cho nên, đó là sứ mệnh đặt vào con tim, khối óc và đôi bàn tay của lớp trẻ hôm nay đang ngồi trên ghế nhà trường phổ thông hay giảng đường đại học.

Theo Quyết định 1665/QĐ-TTg ngày 30-10-2018 của Thủ tướng Chính phủ, đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" đã đi qua được một chặng đường. Song song đó, Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh - sinh viên cũng đã qua 4 lần tổ chức, thu hút hơn 20.000 người tham dự với hơn 2.500 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh - sinh viên.

Không thể trong một sớm một chiều có thể khẳng định được hiệu quả của một đề án khi đi vào thực tiễn. Nhưng số người tham dự và số ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh - sinh viên trong 4 năm qua đã cho thấy sức lôi cuốn của đề án đối với các bạn trẻ. Điều này cho thấy đề án đã gieo được "khát vọng, đam mê" vào giới trẻ. Và như mong muốn của Thủ tướng là "có khát vọng, đam mê" thì "sẽ có khởi nghiệp, có thành công, tạo ra những giá trị mới".

Qua 4 năm triển khai đề án nói trên, ngoài việc ngành giáo dục triển khai mạnh mẽ các giải pháp nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh - sinh viên được phát huy tối đa tài năng, năng lực bản thân... thì Chính phủ và các bô,̣ ngành cũng đã có rất nhiều quyết sách hỗ trợ học sinh - sinh viên khởi nghiệp. Điều này là hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước trong việc tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Chủ trương lớn đã đi vào thực tiễn. Vấn đề là các bạn trẻ cần phát huy tính tiên phong tuổi trẻ trong việc chủ động tìm kiếm cơ hội; đặt mình vào trong hệ sinh thái để được hỗ trợ, tư vấn trong quá trình phát triển ý tưởng. Cùng với đó là tích cực tham gia các chương trình đào tạo, ươm tạo, kết nối và không ngại thử nghiệm, phát triển ý tưởng.

Có nhiệt huyết, dám dấn thân thì khó khăn nào cũng vượt qua. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo