xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Điểm đến an toàn

Phạm Dương

Với việc kiểm soát tốt dịch bệnh, đặc biệt là tỉ lệ tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 thuộc hàng cao nhất thế giới và đại đa số người dân có ý thức tuân thủ 5K, Việt Nam đang dần sẵn sàng trở thành một điểm đến không chỉ thân thiện, hấp dẫn mà quan trọng không kém là điểm đến an toàn.

Mới chỉ vài tháng trước, có lẽ không mấy ai dám nghĩ tới việc mở cửa đón du khách quốc tế khi đại dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp cả ở trong nước và trên thế giới. Tuy nhiên, với những nỗ lực vượt bậc, chúng ta đến nay đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Dù số ca mắc mới vẫn còn cao nhưng điều quan trọng là số ca trở nặng phải nhập viện và số ca tử vong do Covid-19 đang giảm rất sâu. Như TP HCM, từng là "điểm nóng" dịch cả nước với số ca mắc mới mỗi ngày, số ca nhập viện và tử vong đều rất cao. Thế nhưng, theo công bố của Bộ Y tế ngày 25-1, TP HCM cùng ngày ghi nhận chỉ có 99 ca mắc mới và 5 ca tử vong (trong số này, 4 ca từ các tỉnh chuyển đến).

Trong bối cảnh dịch bệnh được khống chế tốt, hoạt động du lịch nhiều nơi trên thế giới bắt đầu phục hồi, khởi sắc trở lại, việc đặt ra vấn đề sẵn sàng đón nhận trở lại du khách quốc tế là rất cần thiết. Cần thiết để có thể chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt, cần thiết để không lỡ cơ hội khi chiếc "lò xo" du lịch thế giới bật tăng trở lại sau thời gian khoảng 2 năm bị kìm nén.

Tất nhiên, lúc này cũng có không ít ý kiến băn khoăn, lo lắng về việc chuẩn bị đón du khách quốc tế trở lại trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp ở nhiều nơi trên thế giới, nhất là sự xuất hiện của biến chủng Omicron có tốc độ lây lan gấp 7 lần biến chủng Delta gây ra làn sóng dịch tồi tệ trên toàn cầu, trong đó có nước ta. Song, theo giới chuyên môn, chúng ta đang dần có đủ điều kiện để có thể sớm mở cửa đón du khách quốc tế trở lại.

Một trong những điều kiện quan trọng nhất là tỉ lệ tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 của Việt Nam hiện thuộc tốp 6 quốc gia có tỉ lệ tiêm vắc-xin cao nhất thế giới. Theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế, hiện nay tiêm mũi 1 vắc-xin Covid-19 của người từ 18 tuổi trở lên đã đạt 100%, tiêm đủ 2 mũi đạt 95,6%, tiêm mũi 3 đạt 18,6%; trẻ em (12-17 tuổi) tiêm mũi 1 đạt 94,1%, tiêm đủ 2 mũi đạt 82,2%. Việt Nam cũng đang tiếp tục triển khai thần tốc tiêm mũi bổ sung, nhắc lại (mũi 3) với mục tiêu hoàn thành trong quý I/2022. Cùng với đó, người dân có ý thức cao trong việc thực hiện các nguyên tắc phòng chống dịch, nhất là tuân thủ 5K.

Mở cửa đón du khách quốc tế trở lại là thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với kiểm soát tốt dịch bệnh. Đón du khách quốc tế góp phần quan trọng vực dậy ngành "công nghiệp không khói" vốn gặp khó khăn chưa từng thấy trong 2 năm qua, quan trọng hơn cả là mang lại công ăn việc làm, thu nhập cho hàng trăm ngàn người.

Việc thí điểm đón du khách quốc tế trở lại từ tháng 11-2021 tới nay cho thấy chúng ta có thể tiến tới mở cửa hoàn toàn ngành du lịch vào dịp 30-4, 1-5 tới. Thời gian thí điểm 2 tháng qua minh chứng Việt Nam là một điểm đến an toàn, an toàn cho du khách quốc tế, an toàn cho những nơi đón du khách. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo