xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phú Quốc quá tải học sinh

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

Mới chuẩn bị bước vào năm học mới 2018-2019 nhưng nhiều trường tiểu học và THCS ở huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đang trở nên quá tải do số lượng học sinh (HS) tăng đột biến, vượt quá số lượng quy định.

Theo ông Đống Thành Đạt, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện đảo Phú Quốc, tình trạng quá tải tại các trường học chủ yếu ở 2 thị trấn Dương Đông và An Thới. Theo đó, tại Trường Tiểu học Dương Đông 1 có 1.410 HS với 36 lớp (tăng 5 lớp), trung bình mỗi lớp có 39,2 HS; Trường Tiểu học Dương Đông 2 có 870 HS với 22 lớp, trung bình mỗi lớp có 39,5 HS; Trường Tiểu học Dương Đông 4 có 1.680 HS với 34 lớp (tăng thêm 4 lớp), trung bình mỗi lớp có 49,4 HS. Đặc biệt, tại Trường THCS Dương Đông 1 và Trường Tiểu học - THCS An Thới 2, tuy mới chỉ vào những ngày đầu nhận lớp nhưng số lượng HS tại đây đã tăng đột biến.

Bà Nguyễn Thị Vân, Hiệu trưởng Trường THCS Dương Đông 1, cho biết hiện trên địa bàn huyện Phú Quốc, trường này có số lượng HS đông nhất, khoảng 2.642 HS (chưa kể nhiều HS đang chuyển đến trường) với 59 lớp. Hiện các lớp cũng đang quá tải, chưa chốt được số lượng HS trên lớp.

Phú Quốc quá tải học sinh - Ảnh 1.

Trường Tiểu học Dương Đông 1 là nơi có số lượng học sinh đông ở huyện đảo Phú Quốc

Trong những năm trở lại đây, Phú Quốc đã trở thành nơi thu hút hàng chục ngàn lao động từ các địa phương kéo đến, số lượng lớn trẻ trong độ tuổi đến trường cũng theo cha mẹ chuyển đến nơi ở mới. Các HS mới chuyển trường đến đều là người từ đất liền theo bố mẹ ra đây lập nghiệp nên khối nào cũng quá tải.

Theo ông Đống Thành Đạt, tình trạng quá tải HS cũng do nguyên nhân chính là thiếu biên chế giáo viên trên địa bàn huyện. Trong năm 2017, cả huyện có 1.133 giáo viên biên chế được tỉnh giao chỉ tiêu, thiếu đến 110 giáo viên biên chế. Năm 2018, thiếu đến 140 giáo viên do tăng lớp thì phải tăng biên chế. Ngoài ra, cũng do việc HS theo bố mẹ đến Phú Quốc sinh sống ngày càng đông, buộc các trường phải nhận, cho dù có hộ khẩu hay không.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện có hơn 10 trường và nhiều điểm trường ở Phú Quốc bị thu hồi, giải tỏa để giao cho các dự án. Điển hình như Trường Tiểu học Dương Đông 2 mới xây dựng với kinh phí 3,8 tỉ đồng (gồm 4 phòng làm việc và 10 phòng học) cũng bị thu giao cho chợ khai thác. Trường Tiểu học Dương Đông 3 có 32 phòng học cũng đang nằm trong diện quy hoạch và dự án khu dân cư với 6.500 m2 đất.

Để giải tỏa áp lực quá tải, UBND tỉnh đã cho xây dựng Trường Tiểu học - THCS Dương Đông 3 với tổng số vốn đầu tư 63 tỉ đồng trên diện tích 6.800 m2 tại thị trấn Dương Đông.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo