17/04/2018 10:17

Phải khám sức khoẻ mới được tốt nghiệp ĐH: Quá vô lý!

(NLĐO)- Mới đây, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM ra thông báo về việc khám sức khỏe cho sinh viên năm thứ tư và thứ năm.

Thông báo yêu cầu thực hiện các mục khám bao gồm: khám thể lực (cân nặng, chiều cao), khám lâm sàng nội khoa (tuần hoàn, tiêu hóa, hô hấp, cơ xương khớp…), đo huyết áp, khám mắt, da liễu, tai mũi họng, răng hàm mặt. Đồng thời, thông báo nêu rõ: "Sinh viên phải tham gia khám sức khỏe để đủ điều kiện xét tốt nghiệp."

Thông báo trên làm nhiều sinh viên và dư luận không đồng tình. Bởi vì, bắt buộc sinh viên phải tham gia khám sức khỏe mới đủ điều kiện xét tốt nghiệp là không hợp lý, gây khó cho sinh viên. Nếu sinh viên không đảm bảo sức khỏe thì không thể theo học các chương trình học tập của nhà trường, mặt khác, mặc dù sinh viên không đảm bảo sức khỏe nhưng vẫn tham gia đầy đủ các chương trình học tập và thi đậu tốt nghiệp đại học, chẳng lẽ không xét cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên đó hay sao?

Nhiều ý kiến cho rằng, đây là một loại giấy phép con của nhà trường, "đẻ" ra để "hành" sinh viên, gây lãng phí thời gian, công sức trong công tác kiểm tra, phân loại và đánh giá sức khỏe của sinh viên. Việc tập trung khám sức khỏe đối với sinh viên là rất bất tiện, vì nhiều sinh viên bận các công việc khác nhau, không có thời gian để đi khám sức khỏe tập trung hoặc cảm thấy sức khỏe mình tốt thì tại sao phải đi khám sức khỏe. Nhiều sinh viên cho rằng việc khám sức khỏe chỉ là hình thức, không có ý nghĩa gì đến việc xét tốt nghiệp đại học.

Phải khám sức khoẻ mới được tốt nghiệp ĐH: Quá vô lý! - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi vào Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP HCM. Ảnh: Hoàng Triều

Việc khám sức khỏe định kỳ là tốt, để mỗi sinh viên có thể biết được tình trạng sức khỏe của mình, qua đó, có thể phát hiện những triệu chứng bệnh để điều trị kịp thời. Nhà trường nên vận động sinh viên tham gia khám sức khỏe định kỳ, chứ không nên đưa ra yêu cầu bắt buộc đối với sinh viên. Việc khám hay không khám sức khỏe là quyền, chứ không phải là nghĩa vụ của sinh viên.

Việc yêu cầu sinh viên khám sức khỏe để đủ điều kiện xét tốt nghiệp, theo lý giải của nhà trường là thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các quy định này của bộ, nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc hoặc bất hợp lý thì phải đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc đình chỉ thực hiện, chứ không thể thực hiện một cách cứng nhắc như vậy!

Đỗ Văn Nhân

Viết bình luận

Nhiều thay đổi quan trọng trong thi tốt nghiệp THPT
7 giờ trước 548 1k
Từ kỳ thi tốt nghiêp THPT 2023, thí sinh không còn được mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi
Sáng 2-4, "Đưa trường học đến thí sinh" tại TP HCM
7 giờ trước 548 1k
Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 2-4, chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" lần thứ 22, năm 2023 do Báo Người Lao Động tổ chức sẽ diễn ra tại Trường THPT Hùng Vương (quận 5, TP HCM) với sự tham gia của hơn 1.500 học sinh khối 12 đến từ nhiều trường THPT trên địa bàn thành phố.
Nhiều thay đổi quan trọng trong kỳ thi tốt nghiêp THPT 2023
28/3/2023 548 1k
(NLĐO) - Từ kỳ thi tốt nghiêp THPT 2023, thí sinh không còn được mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi
CLIP: Đáng nể một trường tiểu học ở Cần Thơ
28/3/2023 548 1k
(NLĐO) - Một trường tiểu học tại TP Cần Thơ có học sinh đoạt giải vô địch, giải nhất, giải nhì, giải ba tại cuộc thi Robothon quốc tế 2023, sau khi vượt qua hàng trăm em tại nhiều quốc gia.
Nếu không có cơ chế, TP HCM dù có tiền cũng không thể xây đủ 8.000 phòng học vào năm 2025

Nếu không có cơ chế, TP HCM dù có tiền cũng không thể xây đủ 8.000 phòng học vào năm 2025

(NLĐO) - Theo Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi, xét theo tiêu chuẩn của ngành GD-ĐT, thành phố còn thiếu 5.000 phòng học. Còn nếu xét theo mục tiêu 300 phòng học/vạn dân trong độ tuổi đi học...