xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngày đầu trẻ mầm non đến lớp 6 tới trường: Học sinh hào hứng, nhà trường cẩn trọng

ĐẶNG TRINH

Sáng 14-2, hơn 1 triệu trẻ từ mầm non đến lớp 6 tại TP HCM đã quay trở lại trường học tập trực tiếp. Ngày học đầu tiên diễn ra an toàn

Ghi nhận tại nhiều trường mầm non và tiểu học, học sinh (HS) hào hứng, vui mừng trong ngày đầu tiên trở lại trường. Các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch và hướng dẫn HS, phụ huynh kỹ càng.

Chuẩn bị chu đáo

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu (quận Bình Thạnh), ngay từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã trực tiếp đưa con trở lại trường với tâm trạng háo hức, phấn khởi. Để khâu đón HS bảo đảm an toàn, trường chia 2 cổng khi đón HS, mỗi cổng phân thành nhiều luồng, bố trí máy rửa tay, đo thân nhiệt, giáo viên (GV) và nhân viên của trường túc trực tại sân để hướng dẫn HS vào lớp.

Ông Đặng Duy Phước, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trường đã xây dựng kế hoạch, diễn tập các phương án để xử lý các tình huống xảy ra, khi có ca nhiễm. Đồng thời, phối hợp với trạm y tế phường thường xuyên túc trực chung với nhân viên y tế của trường để theo dõi sức khỏe HS, phối hợp xử lý các tình huống phát sinh.

"Vì sĩ số HS của trường đông nên trong tuần đầu, trường tổ chức tập trung theo từng khối, cho HS làm quen với trường, lớp. GV hướng dẫn, trang bị cho các em ý thức vệ sinh cá nhân, kỹ năng phòng chống dịch. Từ tuần sau mới bắt đầu dạy kiến thức" - ông Phước cho biết.

Tại Trường Tiểu học Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp), ngay khi HS được phụ huynh đưa tới trường, ban giám hiệu, GV và nhân viên của trường cũng trực tiếp đến đón trẻ, các em được tặng lì xì, từng HS được hướng dẫn rửa tay sát khuẩn. Nhà trường cũng tổ chức trang trí những góc nhỏ ở sân trường, trong từng lớp học theo các chủ đề, phát những clip cảm nhận của HS về trường, lớp… để HS có ấn tượng trong ngày đầu đến trường.

Hiệu trưởng nhà trường, ông Dương Trần Bình, cho hay: "Trong tuần đầu tiên HS đi học trở lại, trường sẽ không vội tổ chức học tập mà dành thời gian để ôn tập lại, củng cố kiến thức trong thời gian học trực tuyến cho HS, nhất là những HS lớp 1, sẽ cần thời gian để làm quen trường, lớp".

Ngày đầu trẻ mầm non đến lớp 6 tới trường: Học sinh hào hứng, nhà trường cẩn trọng - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức (thứ tư, từ trái qua) kiểm tra tình hình đón trẻ trở lại trường, sáng 14-2 Ảnh: ĐÔNG DƯƠNG

Tạo môi trường an toàn cho trẻ

Trong ngày đầu, HS từ mầm non trở lại học trực tiếp, nhiều nơi đã tổ chức luôn bán trú để tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh, HS. Tại Trường Mầm non Bé Ngoan (quận 1), theo bà Nguyễn Thị Mỹ Phương, Hiệu trưởng nhà trường, trường tổ chức bán trú ngay ngày đầu tiên, giờ ăn được sắp xếp lệch ca, tổ chức tại sảnh trước mỗi lớp. Tỉ lệ trẻ đến trường trong ngày đầu tiên tại trường lên đến gần 70%.

Kiểm tra công tác đón trẻ tại Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu và Trường Mầm non Bé Ngoan, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức cho biết ông khá an tâm khi các bộ phận trong nhà trường đều nắm vững các quy trình phòng dịch. Phó Chủ tịch UBND TP HCM khẳng định việc tạo môi trường an toàn để trẻ được đến trường học tập về văn hóa, ứng xử luôn là mong muốn của thành phố. Lãnh đạo thành phố cũng lưu ý các nhà trường cố gắng thực hiện thật tốt trong tuần đầu tiên khi trẻ lần đầu trở lại trường với nhiều bỡ ngỡ.

Thành phố mong muốn việc dạy học trực tiếp ở tất cả các cấp lớp được ổn định, liên tục, thích ứng linh hoạt trước các tình huống, bảo đảm việc dạy học trực tiếp vẫn được tiếp diễn theo đúng quy định, bảo đảm an toàn cho trẻ... "Vai trò của phụ huynh rất quan trọng, nhất là với khối lớp mầm non, tiểu học và lớp 6. Vì đây là các khối lớp nhỏ, trong nhiều trường hợp các em không thể diễn đạt rõ ràng về tình trạng sức khỏe của mình, phụ huynh phải theo dõi, phối hợp với nhà trường để có quyết định kịp thời" - ông Dương Anh Đức nhấn mạnh.

Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, cho biết tỉ lệ phụ huynh đồng thuận cho trẻ đến trường từ ngày 14-2 là 95%. Ở nhiều trường, nhiều lớp, tỉ lệ này đạt đến 100%. Với bậc mầm non, con số phụ huynh đồng thuận có thấp hơn chút song lại tăng lên khi trẻ đi học trực tiếp.

Hà Nội: Sinh viên đi học trở lại

Khoa Các khoa học liên ngành và Trường ĐH Giáo dục là những đơn vị đầu tiên của ĐHQG Hà Nội thực hiện công tác đón sinh viên (SV) quay trở lại giảng đường sáng 14-2. Mọi khâu chuẩn bị đều được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm an toàn để đón SV trở lại học tập. Các lớp học đều chuẩn bị đầy đủ máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn và các trang thiết bị phục vụ giảng dạy cần thiết. Phòng học lắp đặt thêm đường truyền tốc độ cao và máy tính, đề phòng các lớp có trường hợp SV phải học trực tuyến do thuộc diện F0 bị cách ly.

Sáng cùng ngày, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã đón SV quay trở lại giảng đường. Để bảo đảm an toàn trong công tác phòng dịch, nhà trường yêu cầu toàn bộ SV khai báo y tế, những SV từ địa phương khác trở lại Hà Nội phải tự test Covid-19 trước khi trở lại trường. Riêng với SV đăng ký sống tại ký túc xá sẽ được bộ phận y tế trường test nhanh trước khi vào ở.

Y.Anh

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo