xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ vẫn thống trị bảng xếp hạng các trường ĐH tốt nhất thế giới

H.Trang (Theo Daily Mail, Times Higher Education)

(NLĐO) – Theo bảng xếp hạng 100 trường ĐH tốt nhất thế giới năm 2014 do Tạp chí Times Higher Education (Anh) vừa công bố, các trường ĐH Mỹ vẫn chiếm thế thượng phong với gần một nửa danh sách.

 

ĐH Harvard xếp đầu với thang điểm 100

ĐH Harvard xếp đầu với thang điểm 100

 

Bảng xếp hạng này do Tạp chí Times Higher Education khảo sát trên 10.536 học giả tại 150 quốc gia. Theo đó, ĐH Harvard xếp ở vị trí hàng đầu với số điểm đánh giá 100/100, tiếp đến là Viện Công nghệ Massachusetts, thứ 3 là ĐH Stanford. Vị trí 4, 5 lần lượt thuộc về ĐH Cambridge và Oxford của Anh. Các vị trí từ thứ 6 đến thứ 10 vẫn về tay các trường ĐH của Mỹ.

Tổng cộng, Mỹ có đến 46 trường ĐH lọt vào danh sách trên và hầu hết đều có sự gia tăng về thứ bậc. Chẳng hạn, ĐH New York năm nay tăng lên vị trí thứ 27 trong khi năm 2011 thuộc tốp từ 51-60. ĐH Columbia cũng tăng hạng đáng kể khi tiến từ vị trí 23 lên 12.

 

img

 

Bảng xếp hạng các trường ĐH tốt nhất thế giới năm 2014

Trích bảng xếp hạng các trường ĐH tốt nhất thế giới năm 2014

 

Ngược lại, các trường ĐH Anh có sự tuột dốc nhẹ: từ 12 ĐH thuộc tốp 100 năm 2011 nay xuống còn 10 trường. ĐH Bristol đã theo chân ĐH Leeds và Sheffield lọt khỏi danh sách. Cùng đó, Trường ĐH Machester cũng rơi khỏi tốp 50.

Phil Baty - Biên tập viên của Times Higher Education , nói: “Năm 2012, ĐH Sheffield rơi ra ngoài bảng xếp hạng, đến năm 2013 tới lượt ĐH Leeds và bây giờ là Bristol”.

Nước Úc có 5 trường lọt vào bảng xếp hạng này dù cũng bị tụt hạng. Chỉ có ĐH Melbourne lọt vào tốp 50 trường ĐH tốt nhất 2014.

 

Viện Công nghệ Massachusetts đứng thứ hai bảng xếp hạng

Viện Công nghệ Massachusetts đứng thứ hai bảng xếp hạng

 

ĐH Princeton thuộc tốp 10 trường ĐH chất lượng nhất năm 2014

ĐH Princeton thuộc tốp 10 trường ĐH chất lượng nhất năm 2014

 

Điều đáng chú ý là các trường ĐH ở châu Á tăng hạng trong danh sách này. Nhật Bản có 5 trường lọt vào danh sách năm nay, vị trí cao nhất là ĐH Tokyo (thứ 11) và Kyoto (thứ 19). Singapore có 2 trường lọt vào tốp 100, gồm ĐH Quốc gia Singapore - NUS (hạng 21), ĐH Kỹ thuật Nanyang (hạng 95).

Trung Quốc có 2 trường là ĐH Thanh Hoa (thứ 36), ĐH Bắc Kinh (vị trí 41). ĐH Quốc gia Seoul của Hàn Quốc đứng ở vị trí 26, tăng 18 bậc so với năm ngoái. Hồng Kông cũng có 1 đại diện được lọt vào tốp 50.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo