xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lên đồi dựng lều… bắt sóng học trực tuyến!

Cao Nguyên

(NLĐO) - Sau nhiều ngày tìm kiếm, cuối cùng vợ chồng ông Tài cũng chọn được 1 ngọn đồi có sóng 4G để dựng lều cho cháu nội học trực tuyến.

Mới đây, thầy Nguyễn Văn Thủy, giáo viên Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm (xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) đã chia sẻ thông tin 1 gia đình lên đồi dựng lều cho cháu nội học trực tuyến, khiến nhiều người xúc động.

Lên đồi dựng lều… bắt sóng học trực tuyến! - Ảnh 1.

Gia đình ông Triệu Sinh Hương dựng lều bắt sóng 4G cho cháu học trực tuyến. Ảnh thầy Thủy cung cấp

Thầy Nguyễn Văn Thủy cho biết căn lều được vợ chồng ông Triệu Sinh Hương dựng lên cho cháu Triệu Văn Tài (học sinh lớp 5, Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm) học trực tuyến. Căn lều được dựng trên đỉnh đồi, xung quanh không có nhà dân.

"Gia đình em Tài sinh sống tại khu vực đồi núi hiểm trở. Căn nhà nằm sâu dưới thung lũng nên không có điện, không sóng điện thoại. Lo lắng cho việc học của Tài, ông Hương đã lấy số tiền tích góp mua một chiếc điện thoại và dựng lều cho cháu học trực tuyến" - thầy Thủy cho hay.

Trao đổi với phóng viên, ông Hương cho biết mẹ Tài bỏ rơi con từ nhỏ, cha thì đi làm ăn xa nên cháu sống với ông bà nội. Số tiền 2,1 triệu đồng để mua điện thoại là tiền hỗ trợ từ năm học trước dành cho những học sinh sống ở khu vực xa trường. 

Sau nhiều ngày tìm kiếm, ông Hương đã tìm được khu vực có sóng 4G tại một quả đồi, cách nhà gần 1km. Vợ chồng ông Hương đã dựng một chiếc lều tạm, diện tích khoảng 2 m2 để Tài bắt đầu học trực tuyến từ ngày 20-9.

"Căn lều được dựng chủ yếu bằng thân cây tạp và phủ một lớp bạt đủ che nắng, che mưa; bên trong có một chiếc bàn nhỏ để cháu ngồi học khoảng 3 giờ mỗi ngày" - ông Hương cho biết.

Lên đồi dựng lều… bắt sóng học trực tuyến! - Ảnh 2.

Căn lều nằm cheo leo trên đỉnh đồi, xung quanh là rừng núi. Ảnh thầy Thủy cung cấp

Theo thầy Nông Văn Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, toàn trường có hơn 430 học sinh, trong đó 194 cháu không có thiết bị học trực tuyến, 171 cháu không có đường truyền ổn định để học trực tuyến. Không riêng gì Triệu Văn Tài, nhiều học sinh khác cũng gặp khó khăn khi chuẩn bị bước vào thời gian học trực tuyến.

"Để đảm bảo tiến độ học tập trong tình hình dịch bệnh Covid-19, nhà trường cho khối lớp 1 và 2 học qua truyền hình, các khối 3,4,5 học trực tuyến. Với những học sinh không đảm bảo điều kiện học trực tuyến, học truyền hình thì giáo viên sẽ đến tận nhà để giao bài" - thầy Nông Văn Thủy nói.

Tỉnh Đắk Nông bắt đầu tổ chức học trực tuyến, học qua truyền hình từ ngày 20-9. Tuy nhiên, rất nhiều học sinh không có điều kiện để học vì thiếu thiết bị học và đường truyền.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo