xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khi bạn trẻ "sống xanh"

Bài và ảnh: Đinh Lan

Việc lựa chọn lối sống xanh không chỉ hữu ích với chính cuộc sống của các bạn trẻ mà còn thiết thực mang lại giá trị cho cộng đồng

Ba năm trước, Đặng Việt Trinh (ngụ quận 7, TP HCM) chưa từng nghĩ đến việc sẽ thay đổi lối sống của mình từ việc ăn uống, mua sắm cho đến phân loại rác thải sinh hoạt. Sự thay đổi bắt đầu khi cô gái 9X nhận thức được mức độ ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường ngày càng rõ rệt hơn đến cuộc sống.

Ngày càng hứng thú

Trong một lần dọn dẹp rác thải sinh hoạt trong nhà, Việt Trinh bất ngờ vì lượng rác mình thải ra khá nhiều dù chỉ mới vài ngày. Ngoài những loại rác hữu cơ có thể phân hủy còn có rất nhiều bao bì ni-lông, ống hút và ly nhựa sử dụng một lần. Những túi rác chất đầy, tràn ra khỏi những thùng rác bốc mùi hôi thối khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày đã khiến cô quyết tâm tự thay đổi.

Khi bạn trẻ sống xanh - Ảnh 1.

Bạn Hoàng Mỹ Anh tích cực tham gia lan tỏa lối sống xanh tại “Nhà Nhiều Lá”

Bắt đầu từ việc nhỏ nhặt nhất, mỗi lần đi mua sắm, Việt Trinh đều mang theo chiếc túi riêng. Ban đầu, cách làm của cô có phần xa lạ và nhận được sự chú ý của những người xung quanh, song dần dà nó trở thành thói quen. Cô càng hứng thú vì làm được việc có ích cho môi trường, hạn chế lượng bao ni-lông thải ra môi trường.

"Tôi quan niệm sống xanh, sống sạch không ở đâu xa mà chính từ hành động hằng ngày của mỗi người. Sống xanh không khó. Việc áp dụng lối sống này, với tôi không phải là theo trào lưu mà thật sự là con đường lâu dài" - Việt Trinh bày tỏ.

Hoàng Mỹ Anh (ngụ quận 10, TP HCM) cũng áp dụng lối sống thân thiện môi trường từ nhiều năm qua. Ngoài việc sử dụng các dụng cụ tái chế, Mỹ Anh gần như nói không với các sản phẩm nhựa sử dụng một lần. Mỹ Anh bộc bạch: "Đi mua đồ thì tôi mang theo túi vải tái chế, mua nước uống thì có ly nước và ống hút kim loại. Chỉ cần nhìn vào thùng rác trong nhà mình, bạn sẽ nhận thấy hiệu quả rõ ràng của việc làm này. Nếu mọi người trong xã hội đều áp dụng như vậy thì lượng rác thải sẽ giảm đi trông thấy".

Lan tỏa nếp sống văn minh

Với mong muốn lối sống xanh ngày càng phổ biến đến nhiều người, Mỹ Anh quyết định sắp xếp công việc và dành nhiều thời gian hơn để tham gia các dự án vì môi trường, cộng đồng. Năm 2020, Mỹ Anh biết đến "Nhà Nhiều Lá" và quan tâm đến hoạt động của tổ chức này. Đây là một "ngôi nhà chung" dành cho những bạn trẻ yêu lối sống xanh và mong muốn lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường. Tại đây thường xuyên diễn ra các hoạt động như thu gom pin cũ, vỏ chai nhựa, vỏ hộp sữa để đổi lấy cây xanh. 

Ngoài ra, "Nhà Nhiều Lá" còn tạo thói quen sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường bằng cách trưng bày và bán các loại xà phòng thiên nhiên, dụng cụ ăn uống bằng gỗ, đồ dùng thủ công làm từ vật liệu tái chế... Từ đó hạn chế việc sử dụng các sản phẩm gây ô nhiễm môi trường.

Khi bạn trẻ sống xanh - Ảnh 2.

Các sản phẩm tái sử dụng và thân thiện với môi trường ngày càng được giới trẻ ưa chuộng

Mỹ Anh nói: "Chúng tôi chọn cách tiếp cận vào những thói quen nhỏ của mọi người. Có rất nhiều bạn trẻ đến đây và đã bắt đầu áp dụng lối sống xanh".

Không chỉ thay đổi từ thói quen, cách nghĩ của riêng mình, nhiều bạn trẻ lựa chọn tham gia hoạt động xã hội để chung tay bảo vệ môi trường. Đặc biệt, tại đô thị lớn như TP HCM, lối sống này càng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các bạn trẻ.

Anh Bùi Hữu Hồng Hải, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP HCM, cho biết phong trào xây dựng lối sống xanh đang dần được các bạn trẻ ưa chuộng. Thời gian qua, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp đã có nhiều hoạt động nhằm vận động, tập hợp thanh niên, người dân thành phố cùng chung tay xây dựng không gian xanh, gắn với phong trào AST (xây dựng khu phố an toàn - sạch đẹp - văn minh - nghĩa tình). Nhiều sự kiện ý nghĩa được thực hiện như ra quân dọn dẹp vệ sinh, trao tặng cây xanh, trao tặng túi giấy thân thiện với môi trường, tổ chức triển lãm trưng bày các sản phẩm tái chế, thực hiện gian hàng "Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh"... Các hoạt động đều thu hút đông đảo bạn trẻ.

"Thông qua việc xây dựng các không gian xanh, thanh niên và thiếu nhi, người dân thành phố sẽ có thêm nhiều điểm sinh hoạt chung, khu vực tập luyện thể dục - thể thao công cộng, góp phần xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt" - anh Hồng Hải nhấn mạnh. 

Theo báo cáo Hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bên cạnh thiệt hại do gánh nặng bệnh tật, ô nhiễm môi trường còn gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất (tập trung vào ngành thủy sản, nông nghiệp, du lịch...) và thiệt hại do chi phí cải thiện chất lượng môi trường. Ngoài ra, mất cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường đang là nguyên nhân dẫn tới nhiều xung đột môi trường.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo