xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giáo viên ở Phú Quốc góp tiền giúp đồng nghiệp vượt khó trước dịch Covid-19

T.Nốt

(NLĐO) - Nhiều giáo viên ở huyện đảo Phú Quốc đã góp tiền để giúp cho những đồng nghiệp chưa được hưởng lương do phải nghỉ dài ngày để phòng ngừa dịch Covid-19.

Ngày 22-3, cô Nguyễn Thị Vân, Hiệu trưởng Trường THCS Dương Đông 1 (thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), cho biết thống nhất chủ trương với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tại đơn vị về việc vận động nội bộ góp tiền hỗ trợ cho nhiều giáo viên chưa được ký hợp đồng giảm bớt khó khăn do phải sống xa nhà và phải nghỉ dài ngày để cùng địa phương thực hiện công tác phòng ngừa dịch Covid-19.

Giáo viên ở Phú Quốc góp tiền giúp đồng nghiệp vượt khó trước dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Nhiều giáo viên ở trường này đã góp tiền giúp đỡ cho đồng nghiệp vượt quá khó khăn trong mùa dịch Covid-19.

Theo đó, Trường THCS Dương Đông 1 có 8 giáo viên dạy hợp đồng nhưng có 6 người chưa được ký hợp đồng để được hưởng lương cùng các chế độ khác theo quy định. Nguyên nhân là do những giáo viên này phải tạm nghỉ việc ngay từ khi mới đến đơn vị nhận công tác từ đầu tháng 2 cho đến nay. Do đó, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tại đơn vị đã xin chủ trương nhà trường về việc vận động tiền trong nội bộ để giúp đỡ những giáo viên này vượt quá khó khăn trong cuộc sống.

"Chúng tôi thấy anh em trong đơn vị gặp khó khăn như thế nhưng không có nguồn tiền nào để hỗ trợ và cũng không biết dịch Covid-19 đến bao giờ mới kết thúc. Do vậy, khi Ban Chấp hành Công đoàn bàn bạc xin chủ trương vận động là chúng tôi đồng ý ngay để kịp thời hỗ trợ cho anh em vì hầu hết mọi người đều từ các tỉnh khác ra đảo công tác. Chúng tôi cũng đã tham mưu với cấp trên là sẽ ký hợp đồng ngay sau khi anh em trở lại trường giảng dạy để được hưởng quyền lợi"- cô Vân Khẳng định.

Còn theo thầy Biện Việt Tiến, giáo viên dạy Toán kiêm Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường THCS Dương Đông 1, đến thời điểm hiện tại, Ban Chấp hành Công đoàn đã vận động trong nội bộ được 18 triệu đồng để hỗ trợ cho 6 giáo viên chưa ký hợp đồng. Những giáo viên được hỗ trợ trong đợt này vì trên thực tế họ chưa đứng lớp dạy ngày nào nên chưa có nguồn thu nhập nào khác. Một số người muốn ra bên ngoài làm thêm cũng không ai nhận vì tất cả các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đều gặp khó khăn do chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo