xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gia tăng bắt nạt học sinh trên mạng ở các trường công lập

Tin: Khánh Thu - Ảnh: CNN

(NLĐO) - Theo báo cáo mới nhất về tội phạm và an toàn trường học của Bộ Giáo dục Mỹ, chỉ tính riêng năm học 2020-2021, đã có 93 vụ xả súng tại các trường tiểu học, trung học công lập và tư thục nước này, khiến 43 học sinh và giáo viên tử vong.

Báo cáo được công bố bởi Trung tâm Thống kê Giáo dục Quốc gia (NCES) thuộc Bộ Giáo dục Mỹ. Trong báo cáo này, các vụ xả súng được định nghĩa là "tai nạn do vẩy hoặc bắn súng trong trường học"; riêng thời điểm Covid-19 thì bổ sung thêm phần "được điều khiển từ xa".

Bà Peggy Carr, Ủy viên NCES, phát biểu: "Tuy tỉ lệ nạn nhân của các vụ bạo lực trong trường học năm 2019 thấp hơn năm 2009 song số vụ xả súng nghiêm trọng lại tăng vọt, từ 11 vụ năm 2009 lên 93 vụ năm 2021".

"Con số trên không thể hiện rõ tác động của vụ việc và mối lo ngại về vấn đề an toàn nhưng những dữ liệu này sẽ giúp ích cho chính phủ, ban giám hiệu nhà trường và cả cộng đồng xã hội trong việc xác định, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và chống trả" - bà Carr nhấn mạnh.

Gia tăng bắt nạt học sinh trên mạng ở các trường công lập  - Ảnh 1.

Khu vực tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng tại trường Tiểu học Robb ở Uvalde, bang Texas (Mỹ) - Ảnh: CNN

Thống kê cũng chỉ rõ bắt nạt trên mạng (cyberbully) ở các trường công lập tăng đáng kể. Trong năm học 2019-2020, có 16% trên tổng số học sinh cho biết họ đã từng là nạn nhân của vấn nạn này, tăng gấp đôi so với năm học 2009-2010.

Bản báo cáo cũng có một vài điểm sáng về vấn đề kỷ luật như tỉ lệ học sinh bị bắt nạt giảm từ 23% xuống 15%, tỉ lệ học sinh bị quấy rối tình dục giảm từ 3% xuống 2%, tỉ lệ học sinh bị quấy rối do xu hướng tính dục và bản dạng giới giảm từ 3% xuống 2%. Bên cạnh đó, ở cấp đại học, tỉ lệ bạo lực học đường cũng giảm từ 23 xuống còn 18,7/10.000 sinh viên chính quy. Tuy nhiên, tỉ lệ xâm hại tình dục cưỡng bức trong trường tăng đột biến từ 1,7 lên 8/10.000 sinh viên.

Bản báo cáo được công bố sau cuộc xả súng đẫm máu tại trường Tiểu học Robb ở Uvalde, bang Texas (Mỹ) vào tháng 5, khiến 19 trẻ em và 2 người lớn thiệt mạng. Vụ việc khiến Hạ viện Mỹ tuần qua đã phải thông qua dự luật kiểm soát súng trong trường học lần đầu tiên sau gần 3 thập kỷ.

Ngoài ra, theo thống kê của trang tin tức Education Week (Mỹ), trong năm học 2021-2022, đã có 27 vụ xả súng trên toàn nước Mỹ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo