xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Đưa trường học đến thí sinh": Digital marketing "lên ngôi", tài chính ngân hàng nhiều cơ hội

Huy Lân - Đặng Trinh - Khánh Thu

(NLĐO) - Chương trình Đưa trường học đến thí sinh do Báo Người Lao Động tổ chức sáng nay (23-4) tại Long An đã nhận được hàng trăm câu hỏi của học sinh các trường, trong đó nhiều câu hỏi tiêu biểu nhất đã được các thành viên ban tư vấn đã giải đáp.

Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" năm 2022 diễn ra tại Long An, được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - truyền hình Long An và tường thuật trực tuyến trên Báo Người Lao Động tại địa chỉ nld.com.vn.

Chương trình có sự tham gia tư vấn của đại diện Bộ GD-ĐT, ĐHQG TP HCM cùng các trường ĐH, CĐ.

Đưa trường học đến thí sinh: Digital marketing lên ngôi, tài chính ngân hàng nhiều cơ hội - Ảnh 2.

Ban tư vấn của chương trình Đưa trường học đến thí sinh tại Long An, gồm:

- PGS-TS Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD-ĐT;

- TS Lê Thị Thanh Mai, Trưởng Ban Công tác sinh viên, ĐHQG TP HCM;

- TS Lê Xuân Trường, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP HCM;

- TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng Phòng Đào tạo, Trường ĐH Công nghiệp TP HCM;

- ThS Trần Nam, Trưởng Phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐHQG TP HCM;

- Ths Phùng Quán, chuyên gia tư vấn tuyển sinh, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP HCM;

- Ths Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp, Trường ĐH Tài chính – Marketing;

- ThS Nguyễn Anh Vũ, Trưởng Phòng Tư vấn tuyển sinh và Phát triển thương hiệu, Trường ĐH Ngân hàng TP HCM;

- Ông Ngô Trí Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng;

- ThS Đồng Văn Cường, Trưởng Phòng Cao cấp truyền thông và tuyển sinh, Trường CĐ Nova.

Dù thời tiết tại Long An khá oi bức từ sáng sớm nhưng từ 7 giờ, hơn 1.000 học sinh (HS) từ các trường Trường THPT Tân An, Trường THPT chuyên Long An, THPT Hà Long, THPT Lê Quý Đôn đã tập trung tại Trường THPT Tân An để tham dự chương trình “Đưa trường học đến thí sinh” do Báo Người Lao Động tổ chức.

Đưa trường học đến thí sinh: Digital marketing lên ngôi, tài chính ngân hàng nhiều cơ hội - Ảnh 3.
Đưa trường học đến thí sinh: Digital marketing lên ngôi, tài chính ngân hàng nhiều cơ hội - Ảnh 4.

Từ sáng sớm 23-4, các em học sinh trên địa bàn đã tề tựu chờ nghe tư vấn tuyển sinh

Đưa trường học đến thí sinh: Digital marketing lên ngôi, tài chính ngân hàng nhiều cơ hội - Ảnh 5.

Dịp này, chương trình cũng trao 20 suất học bổng (Báo Người lao động trao 15 suất và Trường ĐH Công nghiệp TP HCM trao 5 suất) cho các học sinh có thành tích học tập xuất sắc, mỗi suất 2 triệu đồng.

Đưa trường học đến thí sinh: Digital marketing lên ngôi, tài chính ngân hàng nhiều cơ hội - Ảnh 6.
Đưa trường học đến thí sinh: Digital marketing lên ngôi, tài chính ngân hàng nhiều cơ hội - Ảnh 7.
Đưa trường học đến thí sinh: Digital marketing lên ngôi, tài chính ngân hàng nhiều cơ hội - Ảnh 8.
Đưa trường học đến thí sinh: Digital marketing lên ngôi, tài chính ngân hàng nhiều cơ hội - Ảnh 9.

Có 20 suất học bổng được trao tại chương trình

Ông Nguyễn Quang Thái, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Long An, nhận định Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" do Báo Người Lao Động tổ chức đã giúp các bậc phụ huynh, HS nắm bắt kịp thời, chính xác những thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển ĐH, CĐ; đồng thời bồi dưỡng kiến thức tư vấn hướng nghiệp cho đội ngũ thầy, cô giáo. Rất nhiều thí sinh nhờ chương trình đã chọn được ngành nghề đúng với năng lực người học.

Ông Thái cũng cho biết UBND tỉnh Long An và Sở GD-ĐT đặc biệt quan tâm đến vấn đề tư vấn tuyển sinh nên rất ủng hộ kế hoạch của Báo Người Lao Động với cách làm sáng tạo, hiệu quả, đã hỗ trợ chuyên môn rất nhiều cho các trường THPT trong tỉnh. Chương trình với sự đồng hành của Ban tư vấn tuyển sinh đã giải đáp thấu đáo nhiều câu hỏi của HS liên quan ngành nghề, chế độ học phí, ưu đãi học tập, cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp…

Giám đốc Sở GD-ĐT Long An cảm ơn chương trình của Báo Người Lao Động đã hỗ trợ học bổng cho HS tỉnh nhà, là nguồn động viên tiếp thêm sức mạnh cho các em. Ông cũng biểu dương và hoan nghênh sự quan tâm của Báo trong hỗ trợ sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà.

Đưa trường học đến thí sinh: Digital marketing lên ngôi, tài chính ngân hàng nhiều cơ hội - Ảnh 10.

Ông Nguyễn Quang Thái, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Long An, phát biểu tại buổi tư vấn


Đưa trường học đến thí sinh: Digital marketing lên ngôi, tài chính ngân hàng nhiều cơ hội - Ảnh 11.

TS Lê Thị Thanh Mai cho biết tỉ lệ tốt nghiệp THPT của học sinh tỉnh Long An trong hai năm gần đây đều trên 99,5%. Trong đó, năm 2021, toàn tỉnh có 15.891 thí sinh đậu tốt nghiệp THPT, đạt tỉ lệ 99,51%, cao hơn so với tỉ lệ tốt nghiệp THPT cả nước.

Tuy nhiên, kết quả thi theo 5 tổ hợp phổ biến (A00, A01, B00, C00 và D01) cho thấy điểm trung bình các tổ hợp xét tuyển này của thí sinh tỉnh Long An hầu như đều thấp hơn so với cả nước. Vì vậy, thí sinh cân nhắc cơ hội khi sử dụng phương thức kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển.

Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh 2022" nhận được sự đồng hành của các đơn vị: Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền; Công ty Cổ phần Thương mại và Truyền thông Thời đại (Sun Group); Trường CĐ Nova (Nova College); Tập đoàn Vingroup - Công ty cổ phần; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TP HCM và Công ty Cổ phần Uniben.

Đưa trường học đến thí sinh: Digital marketing lên ngôi, tài chính ngân hàng nhiều cơ hội - Ảnh 12.
Đưa trường học đến thí sinh: Digital marketing lên ngôi, tài chính ngân hàng nhiều cơ hội - Ảnh 13.
Đưa trường học đến thí sinh: Digital marketing lên ngôi, tài chính ngân hàng nhiều cơ hội - Ảnh 14.

Sau 120 phút truyền hình trực tiếp, chương trình Đưa trường học đến thí sinh đã nhận được hàng trăm câu hỏi của học sinh các trường tham gia chương trình. Tuy nhiên, do thời lượng phát sóng có hạn, các thành viên ban tư vấn chỉ có thể trả lời được những câu hỏi tiêu biểu nhất. 

Những nội dung các em còn quan tâm được các thầy/cô trong ban tư vấn trả lời chuyên sâu tại khu vực tư vấn riêng của từng trường.

10:04 ngày 23/04/2022

HS Bạch Tiểu Phụng hỏi: Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống thì học những gì? Cơ hội việc làm sau khi ra trường như thế nào?

undefined - Ảnh 1.

ThS Đồng Văn Cường, Trưởng Phòng Cao cấp truyền thông và tuyển sinh, Trường CĐ Nova, trả lời: Tại Trường CĐ Nova, đối với nhóm ngành này, các em sẽ được thực tập tại các công ty thành viên của hệ thống của tập đoàn Nova Group. Sang năm thứ 2, các em được học tập bởi giảng viên là các anh chị, chuyên gia, lãnh đạo từ nhiều công ty thành viên thuộc Nova Group giảng dạy.

Các em sẽ học trong 6 học kỳ, học phí mỗi học kỳ là 9,6 triệu/học kỳ và ổn định trong suốt năm học. Các em chỉ phải đóng 5 học kỳ

10:02 ngày 23/04/2022

HS Ngọc Đợi, Trường THPT Tân An: Với chương trình song ngữ, em nên chọn chương trình trong nước hay chương trình nước ngoài để có cơ hội nghề nghiệp cao hơn và tính lâu dài của nghề này?

undefined - Ảnh 1.

ThS Trần Nam: Ngôn ngữ là phần thiết yếu của đời sống. Học ngôn ngữ có thể giảng dạy (học chuyên sâu), làm du lịch… Có ngôn ngữ, sinh viên có thể làm việc được ở nhiều quốc gia khác nhau.

Thầy Ngô Trí Dũng, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng: Học ĐH song ngành các em có thể lựa chọn học song ngành, nhận 2 tấm bằng. Khi tham gia học Trung Quốc học, Hàn Quốc học, các em được học về ngôn ngữ và văn hoá bản xứ. Với sinh viên Hàn Quốc học, từ năm 3, các em được giao lưu học tập 3 tháng, 6 tháng với trường đối tác tại Hàn Quốc.

10:01 ngày 23/04/2022

Em Phan Hoàng Phúc, Trường THPT Tân An, hỏi: Em quan tâm đến ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô. Cho em hỏi thời gian đào tạo ngành này là bao lâu, cơ hội nghề nghiệp như thế nào?

undefined - Ảnh 1.

TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng Phòng Đào tạo, Trường ĐH Công nghiệp TP HCM, trả lời:

Đây là ngành được rất nhiều em học sinh quan tâm hiện nay. Đặc biệt, đối với tỉnh Long An, nhóm ngành kỹ thuật công nghệ chắc chắn được quan tâm hiện nay.

Để học ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, các em phải giỏi các môn tự nhiên như Toán, Lý. Trong thời gian học tập tại Trường ĐH Công nghiệp TP HCM, các em sẽ được đào tạo các kiến thức về sức bề vật liệu, cơ khí, chế tạo; ngoài ra, các em còn được học về các lĩnh vực khác như máy nổ, đóng lái, ứng dụng AI trong ô tô, học phần về ô tô điện… Bên cạnh đó, các em được trải nghiệm kiến thức thực tế với 60% thời gian thực hành ở phòng lab.

Hiện nay, cơ hội nghề nghiệp của ngành này rất lớn. Các em có thể làm trong các hãng sản xuất ô tô; trung tâm bảo trì, bảo dưỡng, kiểm định ô tô… Tỉ lệ sở hữu ô tô/1.000 dân tại Việt Nam rất thấp, vì vậy, tương lai của ngành này còn phát triển khá.

09:57 ngày 23/04/2022

Em Quốc Đạt, Trường THPT Tân An: Cơ hội nghề nghiệp của ngành công nghệ sinh học. Cần chuẩn bị gì khi muốn ứng tuyển ngành này?

undefined - Ảnh 1.

TS Lê Thị Thanh Mai: Nền tảng của ngành công nghệ sinh học là thí sinh phải học tốt môn sinh.

Các sản phẩm của ngành công nghệ sinh học đều gắn chặt vào đời sống nên ngày càng có nhu cầu phát triển nhưng kén người học có xu hướng nghiên cứu. Hiện có nhiều trường đào tạo như Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Quốc tế, Trường ĐH Mở TP HCM…

09:52 ngày 23/04/2022

Có chứng chỉ IELTS thì được ưu tiên gì trong xét tuyển?

Thông qua kênh trực tuyến trên Báo Người Lao Động, một bạn đọc hỏi: Nếu có chứng chỉ IELTS thì có ưu tiên gì trong xét tuyển học bạ? Các trường nào ưu tiên xét tuyển IELTS?

PGS. TS Nguyễn Thu Thủy: Các trường ĐH được tự chủ trong phương thức tuyển sinh nên các em phải vào các địa chỉ Website các trường mà em yêu thích để tìm hiểu.

Thông thường các trường đào tạo thiên về tiếng Anh thì ưu tiên tiêu chí xét tuyển bổ sung như điểm IELTS. Các phương thức tuyển sinh thay đổi theo từng năm nhưng cũng có tính ổn định nên các em yên tâm nếu năm trước phương thức tuyển sinh như vậy thì năm nay cũng sẽ như thế.

Đại diện Trường ĐH Mở TP HCM bổ sung: Trường ưu tiên chứng chỉ ngoại ngữ đối với những ngành ngôn ngữ chẳng hạn như IELTS từ 6.0 trở lên

Đại diện Trường ĐH Ngân hàng TP HCM cho biết có chứng chỉ IELTS không phải là tiêu chí tuyển thẳng của trường nhưng ưu tiên trong xét tuyển.

TS Lê Thị Thanh Mai, bổ sung: Một số trường trong ĐHQG TP HCM có ưu tiên chứng chỉ ngoại ngữ, chẳng hạn như Khoa Y ĐHQG, Trường ĐH KHTN, Trường ĐH Kinh tế Luật…

09:49 ngày 23/04/2022

Em Lê Thị Trúc Linh, Trường THPT Hà Long, hỏi: Sau khi tốt nghiệp tại trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng thì em có được giới thiệu việc làm không?

Ông Ngô Trí Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, trả lời: Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng hiện nay có Trung tâm Trải nghiệm và Giới thiệu việc làm. Ngay từ khi là sinh viên năm 3, các em có cơ hội kết nối với các công ty, doanh nghiệp phù hợp chuyên ngành các em đang theo học. Như vậy, các em có 2 năm làm quen với môi trường làm việc để sau này, khi tốt nghiệp đại học, các em có thể làm việc ngay.

Tuy nhiên, các trường ĐH, CĐ không cam kết đảm bảo 100% việc làm cho các em sinh viên khi ra trường mà tùy thuộc hoàn toàn vào các em. Vì vậy, các em phải tự trau dồi kỹ năng, kiến thức chuyên môn qua các khóa đào tạo trong và ngoài trường cho phù hợp với ngành nghề mình chọn.

09:47 ngày 23/04/2022

Học phí ngành Tài chính ngân hàng của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng

Thiên Bảo, HS Trường THPT Hà Long: Học phí ngành Tài chính ngân hàng của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng?

Ông Ngô Trí Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng: 27.500.000/học kỳ (2 học kỳ/năm) và ổn định trong quá trình học tập. Các trường đào tạo tài chính ngân hàng đều phải đáp ứng khung chương trình khung của Bộ GD-ĐT (75%), còn lại tuỳ trường sẽ có những sự bổ sung thêm như ngân hàng mô phỏng…

09:46 ngày 23/04/2022

Thích làm du lịch nhưng tiếng Anh không tốt

Một học sinh hỏi: Thích ngành du lịch nhưng khả năng tiếng Anh không tốt nên em chọn ngành tiếng Hàn. Sau này em có thể làm ngành du lịch được không?

Trường ĐH Mở TP HCM, trả lời: Nhà trường là trường ĐH công lập đa ngành, trường có ngành Hàn Quốc học dạy về văn hóa, ngôn ngữ Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp ngành này, các bạn có thể học thêm chứng chỉ về hướng dẫn viên du lịch.

09:44 ngày 23/04/2022

Em Trần Thị Cẩm Hồng, hỏi: Tố chất và cơ hội việc làm khi học ngành kinh doanh quốc tế? Ngành Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng đào tạo những gì?

undefined - Ảnh 1.

Ths Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp, Trường ĐH Tài chính – Marketing: Ngành kinh doanh quốc tế là một lĩnh vực mà các trường đào tạo rất nhiều, có thể lên website để xem chương trình đào tạo cụ thể từng trường như thế nào?

Đây là ngành đào tạo giúp sinh viên thấu hiểu các vấn đề phức tạp của kinh doanh xuyên quốc gia và phát triển các kỹ năng đa văn hóa cần thiết để làm việc, hoạt động thương mại toàn cầu, quản lý đa văn hoá, tài chính và quản lý kinh doanh quốc tế.

Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng và Quản trị chuỗi cung ứng là lĩnh vực rất cần thiết. Đây là ngành làm sao đó để có thể đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Khi ra trường, các em có nhiều vị trí việc làm: kinh doanh, xuất khẩu, làm ở cảng, lưu kho.

09:42 ngày 23/04/2022

Trong dịch Covid-19, ngành digital marketing "lên ngôi"

Em Võ Trung Nghĩa, trường THPT Tân An, hỏi: Em quan tâm đến ngành Digital Marketing của Trường Đại học Hồng Bàng. Thầy cô vui lòng cung cấp thông tin về ngành này cũng như cơ hội việc làm sau này.

Ông Ngô Trí Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, trả lời: Trong thời điểm căng thẳng nhất của dịch Covid-19, trong khi các lĩnh vực khác đều chững lại hoặc trì trệ thì ngành digital marketing lại "lên ngôi" và trở thành ngành thời thượng do nhu cầu tăng vọt của xã hội.

Để theo học ngành Digital marketing, các em cần có sự năng nổ, nhiệt huyết, có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.

Khi vào học ngành Digital marketing của Trường Đại học Hồng Bàng, các em sẽ được trang bị kiến thức về quản trị kinh doanh, thương mại điện tử sử dụng các công cụ digital, nền tảng website…

Trường Đại học Hồng Bàng sử dụng các phương thức xét tuyển: điểm tốt nghiệp THPT, xét điểm học bạ, điểm SAT, điểm đánh giá năng lực của Trường Đại học Hồng Bàng và điểm đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM.

09:37 ngày 23/04/2022

Em Lưu Minh Nhi, Trường THPT Tân An: Hiện tại em quan tâm ngành Marketing của trường ĐH Tài chính- Marketing. Sinh viên học bao quát hay học chuyên ngành trước?

ThS Nguyễn Thị Kim Phụng: Trường có 3 chương trình đào tạo ngành này. Trong đó, với chương trình chuẩn, khi trúng tuyển thí sinh học năm 1 và được hướng dẫn chọn chuyên ngành để vào năm 2 học chuyên ngành. Chương trình đào tạo chất lượng cao sinh viên học chuyên ngành ngay từ năm nhất.

09:32 ngày 23/04/2022

Em Nguyễn Thị Thanh Thư, trường THPT chuyên Tân An, hỏi: Em đang quan tâm đến ngành Quan hệ công chúng và Truyền thông đa phương tiện. Cho em hỏi các ngành này có điểm mạnh như thế nào?

undefined - Ảnh 1.

ThS Trần Nam trả lời: Hiện nay, những ngành mà em quan tâm là đòi hỏi những người năng động, sáng tạo, linh hoạt và có sự yêu thích đối với công việc này. Để theo đuổi công việc này, em có thể chọn học ngành quản trị sự kiện. Tuy nhiên, em có thể không học ngành quản trị sự kiện mà vẫn có thể làm tốt nếu giỏi về truyền thông, đối ngoại, nghệ thuật, âm nhạc… Ngoài ra, em có thể tìm hiểu và chọn các ngành khác có liên quan.

Quan hệ công chúng là mối quan hệ giữa các tổ chức và doanh nghiệp và công chúng. Để mối quan hệ này tốt đẹp thì cần có người làm quan hệ công chúng để xử lý các mối quan hệ và các sự việc phát sinh trong mối quan hệ đó.

Truyền thông đa phương tiện: các em sẽ học nhiều phương thức khác nhau để thực hiện các sản phẩm quảng cáo, gắn với công chúng mục tiêu, bao gồm lên kế hoạch, chọn diễn viên, xử lý hậu kỳ, đưa lên kênh quảng bá phù hợp để tối ưu hóa sản phẩm của mình.

Ở Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM có Khoa Quan hệ Quốc tế và Khoa Báo chí Truyền thông có đào tạo các ngành này. Các em hãy liên hệ trực tiếp với nhà trường để có thêm thông tin chi tiết.

09:26 ngày 23/04/2022

Học Trường CĐ Nova bảo đảm 100% có việc làm

HS Lê Thanh, THPT Tân An: Ngành học trọng tâm của Trường CĐ Nova, cơ hội việc làm khi học ở đây?

undefined - Ảnh 1.

ThS Đồng Văn Cường, Trưởng phòng cao cấp truyền thông và tuyển sinh, trường CĐ Nova, trả lời: Năm 2020, Nova group là thành viên giáo dục đầu tiên. CĐ nova có sứ mệnh đào tạo nhân lực cho các công ty thuộc Nova Group. Đến 2025, Nova Group cần 100.000 nhân sự ở các lĩnh vực: Du lịch, sức khoẻ (dược, điều dưỡng), hàng không, kinh tế quản trị (quản trị kinh doanh, kinh doanh bất động sản, bán lẻ)…

Sinh viên CĐ Nova khi thực tập tại các doanh nghiệp tại Nova Group đều có lương và đảm bảo 100% việc làm sau khi ra trường.

09:22 ngày 23/04/2022

Cơ hội việc làm của ngành Tài chính ngân hàng

Em Đặng Ngọc Gia Mỹ, hỏi: Ngành tài chính ngân hàng học trường đào, đào tạo những gì, cơ hội việc làm sau khi ra trường?

undefined - Ảnh 1.

Ths Nguyễn Anh Vũ, Trường ĐH Ngân hàng, trả lời: Ngành tài chính ngân hàng nếu trong hệ thống đào tạo ĐH xếp là nhóm ngành kinh doanh quản lý. Sau khi ra trường, các em có thể làm việc tại các ngân hàng thương mại, từ hội sở đến các chi nhánh với các công việc hết sức khác nhau. Hoặc các em có thể làm các công việc liên quan đến chứng khoán, làm giám đốc tài chính trong các doanh nghiệp (chịu trách nhiệm về quản lý tài chính, quản lý dòng tiền…), làm công nghệ tài chính (ứng dụng CNTT, ứng dụng CNTT vào lĩnh vực tài chính)…

Hiện nay, trong lĩnh vực ngân hàng đã có 300.000 lao động chưa kể đến các công việc khác nên nhu cầu lao động rất cao.

Học tài chính ngân hàng thì có nhiều trường đào tạo, như Trường ĐH Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế… Riêng trường ĐH Ngân hàng là cái nôi đào tạo ngành tài chính ngân hàng. Có 3 chương trình đào tạo: Chương trình đại trà, chất lượng cao (đang nhận hồ sơ đăng ký) và chương trình liên kết quốc tế.

09:13 ngày 23/04/2022

Lọc nguyện vọng ảo có làm mất đi quyền lợi của thí sinh?

Nguyễn Như Quỳnh - THPT Tân An: Lọc ảo là gì, liệu có mất đi quyền lợi của thí sinh?

PGS-TS Nguyễn Thu Thủy: Nếu 1 thí sinh trúng tuyển cùng lúc 5 NV nhưng chỉ học 1 nên 4 NV khác trở nên ảo. Các trường thông báo trúng tuyển không biết thí sinh có nhập học hay không nên lúc nào cũng bị động vì không đoán được sự lựa chọn của thí sinh. Với sự hỗ trợ của Bộ GD-ĐT, quy trình lọc ảo sẽ loại bỏ những nguyện vọng ảo mà đảm bảo em trúng thứ tự nguyện vọng ưu tiên nhất.

Thí sinh không nên lo lắng, cần tập trung đặt thứ tự nguyện vọng hợp lý để có cơ hội trúng tuyển dựa theo sức học của mình.

Việt Nam đang rất thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao. Tỉ lệ sinh viên học ĐH đang rất thấp so với thế giới. Thí sinh trúng tuyển ĐH cần tập trung cho sự phát triển cá nhân trong tương lai.

09:12 ngày 23/04/2022

Trường nào thuộc diện ưu tiên xét tuyển của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM?

Nguyễn Ngọc Minh Hương- THPT Tân An: Năm nay trường THPT tân An có thuộc diện ưu tiên xét tuyển của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM?

ThS Trần Nam: Danh sách ưu tiên xét tuyển hiện chưa chốt nhưng quan điểm của ĐHQG TP HCM ưu tiên học sinh các trường có thứ hạng cao.

09:08 ngày 23/04/2022

Không giỏi vẽ nhưng lại thích thiết kế đồ họa

Em Nguyễn Minh Huy, trường THPT Lê Quý Đôn, hỏi: Em giỏi tiếng Anh nhưng không muốn học ngành Ngôn ngữ Anh, giỏi máy tính nhưng không muốn học CNTT. Em muốn học thiết kế đồ họa nhưng không giỏi vẽ. Vậy em nên chọn trường nào?

TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng Phòng Đào tạo, Trường ĐH Công nghiệp TP HCM, trả lời: Nhiều em học sinh bây giờ vẫn có cảm giác mông lung trong việc chọn ngành học. Tuy nhiên, nếu em giỏi tiếng Anh là một lợi thế lớn.

Ngành máy tính có nhiều ngành và nhóm ngành để lựa chọn, trong đó có nhiều nhóm ngành kết hợp các công cụ máy tính để tích hợp xử lý dữ liệu.

Đối với ngành thiết kế đồ họa trước đây thì phải thực hành trên bản vẽ, nhưng hiện nay nhiều trường sử dụng công cụ máy tính nên em có thể yên tâm.

Cũng cần nói thêm là việc chọn ngành/nhóm ngành/lĩnh vực thì sau này không hẳn chúng ta đi làm theo đúng ngành đã học mà có thể làm những công việc khác nhau, tùy theo năng lực và sự năng động, thích ứng của cá nhân các em.

09:05 ngày 23/04/2022

Làm sao biết nhu cầu lao động của thị trường sau 4-5 năm tới?

Trần Minh Phúc, Trường THPT chuyên Long An, hỏi: Trong quá trình chọn ngành nghề, các chuyên gia có nói là chọn nghề theo nhu cầu thị trường. Với tình hình hiện nay thì 4-5 năm nữa, thị trường có thay đổi, làm sao chọn ngành nghề mà biết nhiều năm sau vẫn cần?

undefined - Ảnh 1.
undefined - Ảnh 2.

TS Lê Xuân Trường, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP HCM: Có những ngành nghề mà 10 năm, 20 năm hay 50 năm vẫn cần. Để biết được thông tin, chúng ta tìm hiểu các nghiên cứu, khảo sát của các tổ chức về lao động. Chẳng hạn như ngành CNTT thì sau nhiều năm thì nhu cầu lao động vẫn rất lớn.

TS Nguyễn Thu Thủy bổ sung: Hiện nay các trường ĐH xu hướng đào tạo liên ngành, các ngành sẽ có sự giao thoa rất nhiều, chẳng hạn như khi học tài chính, các em hoàn toàn có thể chuyển sang học Maketing, nên các em cứ mạnh dạn lựa chọn theo sở thích của mình.

Chương trình đào tạo ở ĐH sẽ giúp các em có kỹ năng tự học, tự cập nhật kiến thức để dù có bất cứ sự thay đổi nào thì kiến thức tự học sẽ giúp các em thích nghi, đáp ứng yêu cầu phát triển.

08:59 ngày 23/04/2022


Chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh với liên kết quốc tế ở trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng có những ngành nào? Sự khác nhau của các chương trình này là gì?


undefined - Ảnh 1.

Ông Ngô Trí Dũng, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng: Khi học chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh thì ở trường có 8 chuyên ngành (xem tại hiu.vn). Từ học cơ sở ngành, chuyên ngành, các em có khả năng tiếng Anh để có thể làm việc tại nước ngoài.

Với chương trình liên kết quốc tế, sinh viên phải có khả năng tiếng Anh tốt. Chương trình này học tại Việt Nam, trường của Anh quốc cấp bằng.

08:58 ngày 23/04/2022


Em Nguyễn Hiếu Ngọc – Trường THPT Lê Quý Đôn hỏi: Sau kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG, em thấy điểm sàn năm nay thấp hơn so với năm ngoái. Vậy việc xét tuyển bằng phương thức này có giảm không?

TS Lê Thị Thanh Mai, Trưởng Ban Công tác sinh viên, ĐHQG TP HCM, trả lời: Không riêng kỳ thi đánh giá năng lực mà các phương thức khác cũng đều có sự thay đổi. Việc xét tuyển dựa trên yếu tố: chất lượng thí sinh đầu vào và chỉ tiêu tuyển sinh của các trường.

Mặt bằng điểm chuẩn năm nay thấp nhưng các em lưu ý việc xét tuyển phụ thuộc vào các trường ĐH, CĐ. Hiện nay, nhiều trường sử dụng kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực nên nhiều khả năng điểm chuẩn các ngành sẽ thấp. Tuy nhiên, tùy tình hình thực tế mà có việc xét tuyển phù hợp.

08:56 ngày 23/04/2022

Khoa học dữ liệu máy tính: Lương cao nhưng cần rất giỏi


Phan Thị Ngọc Linh, Trường THPT chuyên Long An, hỏi: Ngành khoa học dữ liệu máy tính là ngành đào tạo như thế nào? Sự khác nhau giữa các ngành đào tạo công nghệ thông tin (CNTT) trong nhà trường?


undefined - Ảnh 1.
undefined - Ảnh 2.

Ths Phùng Quán, chuyên gia tư vấn tuyển sinh, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP HCM, trả lời: Ngành khoa học dữ liệu máy tính là ngành mới, kết hợp tin học và CNTT.

Theo thầy Quán, đây là ngành học mà cuộc cách mạng 4.0 rất cần; sử dụng trong nhiều lĩnh vực để tối ưu hóa dữ liệu, như trong y học, thị trường chứng khoán,… Để học ngành này, toán các em phải khá, CNTT phải giỏi

Ngành CNTT là ngành nhiều bạn quan tâm nhất. Gồm các chương trình đào tạo như:

Chương trình tiên tiến khoa học máy tính: Học hoàn toàn bằng tiếng Anh, chỉ khoảng 60-80 chỉ tiêu, lương tối thiểu khi ra trường rất cao nhưng các bạn phải rất giỏi.

Chương trình nhóm ngành máy tính và CNTT: sau 2 năm mới phân ra chuyên ngành, chỉ tiêu hàng năm khoảng 400, học phí khá cao, khoảng 27 triệu/năm

Chương trình chất lượng cao, khoảng 420 chỉ tiêu, chương trình này đào tạo theo chuẩn đã được kiểm định của hệ thống kiểm định của các nước ĐNA.

Chương trình liên kết với Pháp sẽ thông báo sớm. Hiện nay, nhà trường chờ thông tin của Bộ GD-ĐT để có thông tin, quy chế tuyển sinh sớm nhất

08:50 ngày 23/04/2022


Làm sao để biết nghề nào phù hợp với mình. Em có thể chọn nghề nào phù hợp ở ĐBSCL và với phương thức xét tuyển nào? (HS THPT Tân An)

TS Lê thị Thanh Mai, trả lời: Để chọn nghề phù hợp, các em cần nhớ mục tiêu là lập nghiệp. Nghề nghiệp lý tưởng phải là nghề mà các em thật sự đam mê, những ngành các em có thể làm tốt (coi phân tích điểm mạnh - yếu của nghề đó, áp lực của nghề) và nghề mà xã hội cần. Giao thoa 3 trụ cột đó là nghề nghiệp lý tưởng. Các em xem các ngành đó có nhiều trường đào tạo thì ngành đó xã hội cần.

Với Long An, một số ngành nghề học sinh cần lưu ý, gồm:

Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản: Trồng trọt, chăn nuôi; Sản xuất, chế biến nông sản; Công nghệ sau thu hoạch; Bảo vệ môi trường, tài nguyên rừng, sinh học...; Nuôi trồng thủy hải sản. Ngoài ra còn có các ngành công nghệ cao, công nghệ tri thức, môi trường, công nghệ vật liệu mới, điện tử và phần mềm, sản xuất khí hóa lỏng, chế tạo pin năng lượng mặt trời,… Do Long An là cửa ngõ ĐBSCL nên cũng phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ đô thị như dịch vụ kho vận, công nghệ thông tin, các tiện ích, nghiên cứu thị trường, dịch vụ tài chính,... Long An cũng có tương lai phát triển du lịch.

Về phương thức tuyển sinh, các em thi tốt nghiệp THPT nên đây là phương thức cần tranh thủ, ngoài ra còn có những phương thức khác (tuỳ trường) như xét học bạ, ưu tiên xét thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế…

08:40 ngày 23/04/2022

undefined - Ảnh 1.

Em Nguyễn Phan Ngọc Hân – THPT Hùng Vương hỏi: Nếu đang là F0 ngay thời điểm diễn ra kỳ thi TN THPT thì có được ưu tiên không?

PGS-TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD-ĐT trả lời: Chia sẻ với lo lắng của em vì hiện nay, tỉ lệ F0 trên toàn quốc vẫn đang rất lớn. Rất khó có sự ưu tiên đặc biệt cho học sinh là F0. Có thể các triệu chứng của bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học tập nhưng các em hãy nghĩ đến yếu tố tích cực:

Thứ nhất, nếu đã là F0 thì đã có kháng thể nên cũng không cần lo lắng và có thể tham dự kỳ thi TN THPT và tuyển sinh các trường ĐH,CĐ như mong muốn.

Năm 2021, Nếu F0 không thể tham dự kỳ thi TN THPT đợt 1 thì vẫn có thể tham dự đợt 2 và các bạn có thể dùng điểm để xét tuyển.

Năm 2022, Bộ GD-ĐT không tổ chức thi đợt 2, nhưng các em nếu chẳng may là F0 và có triệu chứng nặng thì vẫn có cơ hội xét tuyển mà không thể dự thi. Tuy nhiên, các em hãy tự tin ôn thi và giữ sức khỏe thật tốt để dự thi. Thông tin thêm là 2021 dù dịch bệnh căng thẳng nhưng vẫn kỳ thi đạt kết quả thành công trên toàn quốc.

08:38 ngày 23/04/2022

PGS-TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT): Quy chế tuyển sinh nhiều điểm mới, thuận lợi cho thí sinh

PGS-TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) cho biết về cơ bản, quy chế tuyển sinh không thay đổi quá nhiều, có chăng chỉ về mặt kỹ thuật giải quyết những tồn tại trong các năm qua. Cụ thể:

Đối với việc đăng ký thi và xét tuyển ĐH, CĐ là tách biệt nhau, thí sinh đăng ký trực tuyến. Thí sinh thi xong, có điểm mới đăng ký xét tuyển nên có thời gian đủ dài để tìm hiểu thông tin.

Các trường ĐH có rất nhiều phương thức xét tuyển nhưng năm nay đăng ký xét tuyển trên cổng thông tin của Bộ GD-ĐT. Thí sinh đăng ký nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên giảm dần cho các phương thức xét tuyển.

Các trường ĐH khi công bố phương thức tuyển sinh phải giải trình có căn cứ, không đột ngột thay đổi, dừng phương thức…

Dữ liệu điểm của thí sinh bậc THPT được cập nhật lên hệ thống, các trường dựa vào đó để sử dụng chứ học sinh không cần phải công chứng hồ sơ.

Các trường ĐH có phương án xử lý các rủi ro cho thí sinh, quyền lợi của thí sinh được đảm bảo khi lỗi không thuộc về các em.

Lên trên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo