xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đôn đáo tìm chỗ cho trẻ học trước lớp 1

Đặng Trinh

Do các trường mầm non tại TP HCM đóng cửa thời gian dài, nhiều trẻ không biết mặt chữ nên phụ huynh sốt ruột tìm chỗ học để con em mình chuẩn bị vào lớp 1

Chị Quỳnh Anh, có con 5 tuổi đang học tại Trường Mầm non ABC (TP Thủ Đức, TP HCM), cho biết hiện nay, rất nhiều phụ huynh phải đưa con đến các lớp học thêm, vừa rèn chữ, học số vừa nhờ cô trông giúp trẻ.

Nhu cầu cấp thiết

Theo chị Quỳnh Anh, hiện nay, nhu cầu của phụ huynh cho con đi học chữ để vào lớp 1 rất lớn. Bởi lẽ, trẻ mầm non phải đến trường chậm hơn các bậc học khác do dịch bệnh, trong khi việc học hiện nay tại các trường vẫn chưa ổn định, thời gian nghỉ nhiều hơn học.

Đôn đáo tìm chỗ cho trẻ học trước lớp 1 - Ảnh 1.

Một lớp rèn chữ cho trẻ mầm non (Ảnh: HIẾU NGUYỄN)

"Việc này ảnh hưởng rất nhiều đến phụ huynh, họ không thể ở nhà trông trẻ nên tìm lớp học thêm cho con thì lợi cả đôi đường" - chị Quỳnh Anh nhận xét.

Theo ý kiến của nhiều phụ huynh, việc cho con đi học chữ trước khi vào lớp 1 ở giai đoạn nào cũng có, trong giai đoạn hiện nay thì cấp thiết hơn vì dịch bệnh còn phức tạp. Song, tâm lý chính vẫn là phụ huynh sợ con thua kém bạn bè khi bước chân vào lớp 1.

"Phụ huynh này nghĩ các phụ huynh khác cho con đi học thêm nên mình không cho con học không được" - chị Ánh Ngọc, phụ huynh Trường Mầm non 30-4 (quận 1, TP HCM), giải thích.

Sốt sắng tìm lớp rèn chữ, học toán cho trẻ là tình trạng chung của rất nhiều phụ huynh có con độ tuổi mầm non lúc này. Theo tìm hiểu của phóng viên, các lớp học thêm này có mức giá 1,5-2 triệu đồng/tháng, tùy theo số trẻ học nhiều hay ít.

"Chúng tôi cũng tìm những phụ huynh quen và lập nhóm khoảng 5-7 bé là hợp lý và bảo đảm an toàn nhất. Giáo viên cũng chọn kỹ càng, nhờ các cô ở trường tiểu học có phương pháp chứ không tìm sinh viên hoặc những người chưa có kinh nghiệm" - chị Ngọc cho biết.

Ông Lương Trọng Bình, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai (quận 3, TP HCM), cho rằng phụ huynh cứ nghĩ con mình học mầm non là chưa đủ, phải đi học thêm bằng mọi cách kẻo thua thiệt con người ta. "Nhưng nhiều phụ huynh không hiểu chương trình 5 tuổi hiện nay ở trường học đã được thiết kế đầy đủ theo chuẩn phát triển của trẻ. Dù trẻ phải ở nhà do dịch bệnh thì các trường cũng không để gián đoạn việc học" - ông Bình khẳng định.

Không để trẻ phải gián đoạn việc học

Theo bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng Phòng Mầm non - Sở GD-ĐT TP HCM, các trường mầm non không để trẻ bị gián đoạn việc học ngày nào, nên phụ huynh không cần phải sốt ruột. Bà Điệp cho biết hiện nay, trong trường hợp trẻ phải nghỉ học ở nhà vì dịch bệnh thì các cô vẫn chuyển bài cho phụ huynh để cùng hỗ trợ các con.

Phân tích thêm về lý do phụ huynh không cần phải đưa trẻ đi học trước khi vào lớp 1, bà Điệp cho hay ở chương trình lớp lá, các cô sẽ thiên về dạy kỹ năng và chuẩn bị tâm lý, để trẻ hình dung trước khi vào bậc học mới. Đó là các kỹ năng như ngồi, đứng thế nào, tác phong, tư thế ngồi học, các số trong phạm vi từ 1-10, phân biệt lớn hơn, nhỏ hơn... Vì những yêu cầu như vậy, các cô dạy lớp lá là những giáo viên phải cứng nghề, phát âm chuẩn, tác phong chuẩn mực…

"Chính những yêu cầu này nên không phải ai cũng có thể dạy thêm cho trẻ được. Những ai dạy thêm chắc chắn là bê nguyên xi chương trình lớp 1, lớp 2 để dạy trẻ. Như vậy, khi trẻ vào học sẽ có tâm lý chán nản, không tập trung vì đã biết rồi, nếu lâu dài sẽ ảnh hưởng đến khả năng tập trung và khiến niềm yêu thích học tập mất đi.

"Nếu phụ huynh có điều kiện muốn dạy thêm cho con, chỉ cần ở nhà tìm các bài tập liên quan ở chương trình lớp 1 hoặc chỉ một phần của chương trình lớp 1 để trẻ khám phá, tìm hiểu chứ không nên đi học thêm" - bà Điệp khuyến cáo.

Ông Lương Trọng Bình cho biết riêng tại Trường Mầm non Hoa Mai, ngay từ tháng 9-2021 đã gửi các video bài tập, hướng dẫn của khối mầm non về cho các bé. Trẻ làm xong, phụ huynh chụp hình gửi lại cho cô và cũng đã có quá trình sơ kết, đánh giá rất cẩn thận.

"Tôi vẫn nói với các cô trong trường, tuyệt đối không dạy thêm chương trình lớp 1 cho trẻ, vì mình biết gì mà dạy. Chương trình lớp 1 hiện nay là chương trình mới, giáo viên dạy lớp 1 phải tốn bao nhiêu thời gian nghiên cứu, tập huấn mới dạy được thì giáo viên mầm non sao có thể dạy?" - ông Bình băn khoăn.

Không khác nhau khi vào lớp 1

Bà Lương Thị Hồng Điệp cho rằng dù chưa được học trước nhưng chỉ cần hết học kỳ I, thì trẻ học trước hay chưa đều sẽ như nhau. Trẻ vào học trước không nhanh hơn trẻ chưa học. Lý do là ở lớp 1 mà biết trước hết thì trẻ sẽ thờ ơ, lơ đãng, thậm chí chán khi nghe lại những bài giảng cũ. Chính vì vậy, những trẻ chưa học trước thậm chí còn có niềm háo hức học tập hơn, lắng nghe các cô nhiều hơn và yêu thích học tập, khám phá hơn. Điều này có lợi cho quá trình học tập lâu dài của trẻ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo