xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đà Nẵng: Bỏ thi ngoại ngữ lớp 10 gây tranh cãi

Bài và ảnh: BÍCH VÂN

Để bảo đảm công bằng, TP Đà Nẵng đã quyết định bỏ thi môn ngoại ngữ thay vì tổ chức thi và quy đổi điểm bằng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế

Ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, vừa ký công văn thay đổi quy định tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019-2020 theo phương thức kết hợp thi tuyển với xét tuyển. Theo đó, môn thi tuyển là toán và ngữ văn, không thi ngoại ngữ.

Xáo trộn lớn

Theo phương thức tuyển sinh mới, thí sinh không thi môn ngoại ngữ nên không áp dụng quy đổi điểm đối với các chứng chỉ ngoại ngữ; đồng thời không tính điểm ưu tiên đối với học sinh (HS) đăng ký nguyện vọng 1 dự tuyển vào các trường THPT theo đúng địa bàn đang học THCS.

Việc bỏ thi môn ngoại ngữ khi chỉ còn khoảng 2 tuần nữa (ngày 2-6) là diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đã vấp phải phản ứng dữ dội từ phụ huynh và HS.

Đà Nẵng: Bỏ thi ngoại ngữ lớp 10 gây tranh cãi - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại TP Đà Nẵng năm 2018

Trao đổi với phóng viên, ông T.D.H (phụ huynh một HS Trường THCS Nguyễn Trãi, quận Thanh Khê) nhìn nhận việc thay đổi này gây đảo lộn lớn, phụ huynh và HS phải thay đổi lại nguyện vọng đã đăng ký.

Đơn cử như con ông H., nhờ có năng lực môn tiếng Anh nên có thể tự tin đăng ký vào các trường tốp trên. Do đó, việc bỏ thi ngoại ngữ sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến điểm số và con ông có thể phải đăng ký lại các trường tốp dưới.

Còn chị Hồng, một phụ huynh tại quận Hải Châu, cho biết để con theo học và tham dự kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế, chị phải bỏ ra khoảng 10 triệu đồng. Việc thay đổi quy định tuyển sinh trên là khá đột ngột và tước đi lợi thế của những HS có năng lực, trình độ ngoại ngữ thực sự.

Được 2 lần thay đổi nguyện vọng

Theo quy chế tuyển sinh lớp 10 do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP Đà Nẵng ban hành hồi tháng 12-2018, thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được miễn thi ngoại ngữ và quy đổi thành điểm 9, 10. HS nào không có thì dự thi môn ngoại ngữ để có điểm làm cơ sở xét tuyển.

Bà Lê Thị Bích Thuận, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, cho hay qua thực tế triển khai công tác tuyển sinh và rà soát các văn bản của Bộ GD-ĐT, sở nhận thấy quy định trên chưa phù hợp. Ngoài ra, sở cũng nhận được nhiều ý kiến chưa đồng tình với cách quy đổi điểm và cộng điểm như trên nên đã báo cáo với UBND TP Đà Nẵng. Sau đó, UBND TP đã có công văn mới thay đổi quy chế thi, bỏ môn ngoại ngữ.

Cũng theo Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm nay có khoảng 13.000 thí sinh THCS dự thi (chỉ tiêu là 9.440). Tính tới thời điểm hiện tại, có 2.400 HS nộp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để được miễn thi và quy đổi điểm theo quy chế thi cũ.

Do có ý kiến phản ứng và tố cáo của nhiều giáo viên và HS, Sở GD-ĐT đã rà soát và phát hiện trong 2.400 chứng chỉ nộp về có khoảng 300 HS có điểm tổng kết môn tiếng Anh trong trường THCS dưới 6,5 điểm.

Để bảo đảm quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho HS, theo bà Lê Thị Bích Thuận, các thí sinh sẽ được thay đổi nguyện vọng đăng ký thi tuyển vào lớp 10 THPT 2 lần. Lần 1: Từ ngày 14-5 đến 17 giờ ngày 18-5. Lần 2: Sau khi Sở GD-ĐT TP gửi thống kê thay đổi nguyện vọng lần 1 (ngày 19-5), các trường THCS tiếp tục cho HS đăng ký thay đổi nguyện vọng lần 2, nếu có, cho đến 17 giờ ngày 22-5.

Còn theo PGS-TS Phan Văn Hòa, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng), nếu không áp dụng quy đổi các chứng chỉ quốc tế thì Đà Nẵng vẫn nên tổ chức thi môn ngoại ngữ bình thường, với HS có năng lực thực sự thì thi cử không là vấn đề. 

Tiêu cực "ăn theo" bằng quốc tế

Trong tháng 4, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng đã thành lập đoàn kiểm tra việc ông Ngô Văn Minh (ngụ quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đã núp bóng Trung tâm Ngoại ngữ New Sun để chiêu sinh. Đặc biệt, ông này cam kết không phân biệt trình độ tiếng Anh hiện tại của HS, chỉ với 3 buổi ôn tập thì có thể thi đạt chứng chỉ quốc tế nhằm quy đổi điểm 9,10 môn tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Nếu không đạt kết quả thì trung tâm hoàn lại học phí 100%. Ông Minh tự nhận mình là soạn giả, chuyên gia về TOEFL và có bí quyết giúp học viên vượt qua kỳ thi này. Sở GD-ĐT TP yêu cầu ông Minh dừng hoạt động chiêu sinh và báo cáo với cơ quan công an đề nghị làm rõ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo