xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cấp độ dịch giống nhau nhưng mỗi nơi học sinh học một kiểu

C. Nguyên

(NLĐO) - Cấp độ dịch của các địa phương ở tỉnh Đắk Lắk hiện đều là vùng cam nhưng mỗi địa phương lại cho các khối lớp đi học một kiểu từ ngày 12-4.

Ngày 10-3, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Đắk Lắk, cho biết đến nay, tất cả 15 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh đã ban hành kế hoạch học trực tiếp để tổ chức dạy trong trong tuần tới.

Cấp độ dịch giống nhau nhưng mỗi nơi học sinh học một kiểu - Ảnh 1.

Các địa phương trong tỉnh Đắk Lắk tổ chức dạy và học khác nhau

Trước đó, ngày 1-4, Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk có công văn cho biết đến nay việc đi học trực tiếp nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của cha mẹ học sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà trường trong công tác tổ chức dạy học, củng cố kiến thức, nâng cao chất lượng giáo dục và hoàn thành kế hoạch năm học 2021-2022.

Vì vậy, Sở GD-ĐT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh ở tất cả các khối lớp còn lại trong thời gian sớm nhất…

Sau đó, các địa phương đã ban hành kế hoạch cho học sinh đi học trực tiếp nhưng mỗi nơi một kiểu. Trong khi, hiện nay tất cả 15 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đều có cấp độ dịch Covid-19 giống nhau - cấp độ nguy cơ cao (màu cam).

Các huyện Krông Búk, Krông Ana… đã có văn bản cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi trở lên đến trường học trực tiếp bắt đầu từ tuần sau. Trong khi đó, TP Buôn Ma Thuột chỉ mới cho phép học sinh từ lớp 9 trở lên học trực tiếp từ ngày 12-4.

Thị xã Buôn Hồ cho học sinh mẫu giáo 5 tuổi, các lớp: 1, 5 và lớp 7 trở lên học trực tiếp. Các lớp 2, 3, 4 và 6 vẫn học trực tuyến.

Ông Võ Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ, cho biết đối với trẻ 5 tuổi phải cho các cháu đi học trực tiếp để thầy cô hướng dẫn, nếu không sang năm lên lớp 1 sẽ rất khó. Còn lớp 1 mới vào đầu cấp nên cũng cho tới trường để làm quen. Tương tự, lớp 5 là lớp cuối cấp, phải cho các em đi học trực tiếp để có nền tảng chuyển cấp.

Đối với các em lớp 2, 3, 4, 6 chưa được tiêm vắc-xin nên cho học trực tuyến. "Tôi thấy những huyện kia cho đi học hết, còn thị xã Buôn Hồ vẫn còn nhiều lo lắng nên phải giữ lại một số lớp để hạn chế phần nào lây lan dịch bệnh. Trong tháng 4 này, khi các em được tiêm vắc-xin rồi sẽ cho đi học trực tiếp" - ông Dũng lý giải.

Theo ông Phạm Đăng Khoa, các địa phương tự quyết định việc cho những khối lớp nào đi học trực tiếp nên xảy ra tình trạng không đồng nhất quan điểm.

"Đây là khoảng thời gian rất quan trọng, các em học sinh phải được tới lớp để thầy cô rà soát, củng cố kiến thức cho năm học và chuẩn bị bước sang năm học mới. Quan điểm của Sở là cho tất cả các em học sinh, kể cả bậc mầm non đi học trực tiếp. Sở cũng đã có ý kiến với lãnh đạo UBND tỉnh về những vấn đề này" - ông Khoa nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo